CB, CS trẻ ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của lực lượng Công an tỉnh.

CB, CS trẻ ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của lực lượng Công an tỉnh.

(HBĐT) - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi vào lịch sử dân tộc ta như một trang sử vàng. Suốt chặng đường 21 năm kháng chiến (1954 - 1975), lực lượng Công an Hòa Bình đã khẳng định vai trò quan trọng trong xây dựng, bảo vệ hậu phương và chi viện cho tiền tuyến lớn, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Tháng 4, cả dân tộc cùng hân hoan kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ký ức về một thời gian khó nhưng hào hùng lại ùa về trong tâm khảm những CB, CS Công an tỉnh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đại tá Trần Văn Lộc, nguyên Phó trưởng Ty Công an tỉnh nhớ lại: Chiến công đầu tiên của lực lượng Công an thời kỳ 1954 - 1955 là thắng lợi trong đấu tranh chống địch dụ dỗ, cưỡng ép dân di cư vào miền Nam. Toàn tỉnh có 83 gia đình có ý định và chuẩn bị di cư như bán tài sản, nhà cửa, ruộng vườn. Nắm bắt được tình hình, lực lượng công an dù mỏng vẫn kiên trì đến từng gia đình vận động, giải thích và 70 hộ đã ở lại. Thời kỳ sau đó vô cùng khó khăn, bọn phản cách mạng hoạt động chống phá quyết liệt. Mỹ và tay sai tăng cường chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý, câu kết với bọn phản động để gây cơ sở, thu thập tin tức tình báo, kích động gây rối ANTT. Ty Công an đã thực hiện các mặt công tác tiến công mạnh mẽ vào gián điệp Mỹ và tay sai, bọn phản động lợi dụng tôn giáo, phản động trong tề ngụy, đảng phái phản động trong dân tộc ít người, bọn phản động trong giai cấp bóc lột cũ. Nổi bật vào đêm 20/2/1962, toán gián điệp, biệt kích đầu tiên của Mỹ, ngụy nhảy dù xâm nhập tỉnh ta tại khu vực rừng núi xã Tử Nê (Tân Lạc). Sau 3 ngày đêm bao vây, truy lùng, lực lượng Công an được sự trợ giúp của nhân dân đã bắt gọn 5 tên mang bí số EUROPA đều là người dân trong tỉnh trốn vào miền Nam theo địch từ năm 1954, trước đây là ngụy quân. Trong giai đoạn từ tháng 11/1958 - 5/1964, Công an Hòa Bình đã xác lập và đấu tranh thắng lợi với chuyên án gián điệp Mỹ AB.44 với 162 đối tượng nghi vấn được sàng lọc, 26 đối tượng có liên quan...  

 

Từ 1965, để đối phó với cuộc leo thang chiến tranh của Mỹ ra miền Bắc, Ty Công an đã triển khai các phương án bảo vệ, sơ tán cơ quan, nhân dân ra khỏi khu vực đông dân cư, trọng điểm địch có thể đánh phá. Hướng dẫn nhân dân, các cơ quan đào hầm hào trú ẩn, công sự chiến đấu phục vụ bộ đội đánh trả địch. Toàn tỉnh đã đào được 44.014 hầm cá nhân, 23.122 hầm trú ẩn tập thể, xây 150 hầm cất tài liệu, 23.122 hầm tập thể, 198 chiến hào dài 60 km. Gần 10.000 dân thị xã di tản về các địa điểm sơ tán. Tình hình ANTT ở thị xã, thị trấn và nơi sơ tán được đảm bảo. Các cơ quan đầu não, kho tàng, tài liệu quan trọng được bảo vệ an toàn. CB, CS Công an từ CSGT đến Cảnh sát trật tự, trinh sát... bám trụ trên các tuyến giao thông đảm bảo vận tải chi viện cho chiến trường, tham gia cứu dân, cứu tài sản. Trong đó, đồng chí Khà Văn Trọng, trinh sát bảo vệ chính trị tại trận địa phòng không ở Tân Lạc bị máy bay Mỹ oanh kích đã anh dũng hy sinh. Nhờ làm tốt công tác phòng không sơ tán nên tỉnh ta đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản trong 509 lần ném bom, bắn tên lửa của Mỹ. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Công an tỉnh đã khẳng định là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền, trật tự xã hội, tài sản, kinh tế. Thực hiện điều tra làm rõ các vụ tham ô, trộm cắp, lãng phí tài sản công, hối lộ, cố ý làm trái; xây dựng cơ quan, xí nghiệp an toàn và điều tra, khám phá các vụ án trọng điểm; tham gia công tác quản lý thị trường.

 

Cùng với bảo vệ hậu phương, lực lượng Công an đã chi viện hiệu quả cho an ninh miền Nam với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Giai đoạn 1963 - 1964, 100% CB, CS đã viết đơn tình nguyện chi viện cho an ninh miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế. Bộ Công an đã chọn cử 2 đồng chí tăng cường cho nước bạn Lào; 6 đồng chí trưởng, phó phòng và tương đương chi viện cho miền Nam. “Bước sang năm 1972, trước nhiệm vụ lịch sử có một không hai, tôi cùng gần 100 đồng đội không hề do dự đã tình nguyện lên đường chi viện cho an ninh miền Nam tại các chiến trường B, C. Tình hình thực tế ác liệt của chiến trường đòi hỏi chiến sĩ an ninh không chỉ có bản lĩnh chính trị, ý chí, quyết tâm chịu đựng gian khổ mà còn cần trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, trách nhiệm tự thân trước Tổ quốc. Dù khó khăn nhưng những CB, CS chi viện cho miền Nam giai đoạn này và giai đoạn trước đều hoàn tốt nhiệm vụ, lập được nhiều chiến công xuất sắc. Một số đồng chí đã hy sinh và để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Vì vậy, lễ mừng chiến thắng với quy mô lớn diễn ra vào ngày 15/5/1975, cả thị xã Hòa Bình sôi động với hoạt động mít tinh, diễu hành, văn hóa, thể thao nhưng không quên tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và tri ân những người có công” - Đại tá Bùi Văn Lạnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh bồi hồi nhớ lại.

 

Với những chiến công góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đánh thắng giặc Mỹ, Công an tỉnh có 3 đơn vị được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Nhiều đơn vị, cá nhân được tặng các huân, huy chương và phần thưởng cao quý khác.

 

                                                                                        Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục