Hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng tạo đà đổi thay ở vùng đất thép Lũng Vân (Tân Lạc).

Hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng tạo đà đổi thay ở vùng đất thép Lũng Vân (Tân Lạc).

(HBĐT) - Những ngày tháng 4 lịch sử, đi trên QL6 thênh thang hay lên với vùng cao Ngổ Luông, Quyết Chiến, Lũng Vân, các xã trên trục đường 12B Mãn Đức, Thanh Hối, Tử Nê, Ngọc Mỹ sẽ được chứng kiến những đổi thay đáng tự hào của quê hương Tân Lạc anh hùng.

 

Nhớ lại những năm tháng đáng tự hào, người  dân nơi đây mãi không quên những trận đánh, con người, địa danh ghi đậm dấu ấn trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp như Đồn Bò, Đầm, Khang, Tử Nê, Đông Lai, Toàn Thắng, căn cứ Bui Phoi, Ngọc Mỹ, Do Nhân, đội du kích Quách Bình, du kích Đoàn Kết - Kiến Thiết, du kích Quyết Thắng... có chiến thắng hào hùng của Đảng bộ, quân và dân Tân Lạc, đồng thời là nỗi kinh hoàng, thất bại cay đắng đối với thực dân Pháp trước thế trận chiến tranh nhân dân. Bước sang thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, cùng với quân, dân trong tỉnh và quân dân toàn miền Bắc, quân dân nơi đây đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bắn rơi 3 máy bay Mỹ, bắt sống 5 biệt kích, 4 giặc lái. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tân Lạc còn đạt được nhiều thành tích đáng kể trên mặt trận sản xuất, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa - giáo dục, chi viện tối đa sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Tổng kết hai cuộc kháng chiến, 649 người con các dân tộc trong huyện đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, 229 thương binh đã để lại một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và tỉnh đã tặng thưởng Đảng bộ, quân và dân huyện Tân Lạc 2.050 huân, huy chương các loại, hàng trăm cờ luân lưu, hàng nghìn bằng khen về thành tích chiến đấu, sản xuất, xây dựng quê hương, chi viện cho tiền tuyến. Năm 1976, xã Lũng Vân được phong tặng đơn vị anh hùng LLVT, xã Ngổ Luông được tuyên dương đơn vị xuất sắc, lá cờ đầu ngành giáo dục. Hàng chục điểm sáng khác như các xã: Thanh Hối, Tử Nê, Địch Giáo, Do Nhân, Lỗ Sơn, Mãn Đức, Mỹ Hòa... mãi mãi là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện.

 

Bước qua thời kỳ chiến tranh, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân khắc phục khó khăn, tổ chức lại sản xuất. Sang thời kỳ đổi mới, kinh tế địa phương bước đầu có sự chuyển dịch về cơ cấu, trở thành nền kinh tế hàng hóa đạt tăng trưởng đáng kể. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét về vật chất lẫn tinh thần. Các mặt VH-XH phát triển, quốc phòng được tăng cường, ANCT-TTATXH được giữ vững. Hôm nay đây, tiếp nối truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân đã đoàn kết, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng quê hương giàu đẹp, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trong xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng bộ TS-VM. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế đã chuyển dịch mạnh mẽ, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị sản phẩm, hình thành các vùng hàng hóa, đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, thương mại, dịch vụ và du lịch, thu hút mọi thành phần kinh tế từ nhiều nguồn, nhiều hình thức tham gia đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng, thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM và đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng nguồn lực, phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH, dốc sức vì mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân.

 

Đồng chí Bùi Văn Tinh, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Với tinh thần chung sức, đồng lòng cùng những nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện duy trì ở mức 11,8%. Đến năm 2015, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 40,5%, công nghiệp -  xây dựng chiếm 24%, dịch vụ chiếm 35,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 25,9 triệu đồng, vượt 3,8 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Thực hiện chương trình xây dựng NTM đã có 3 xã đạt chuẩn gồm: Phong Phú, Địch Giáo, Tử Nê. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14%, bình quân giảm 4,5%/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 42,75%, trong đó có 18,53% lao động đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ. Hiện có 21 trường đạt chuẩn quốc gia; số bác sỹ đạt 4,4 bác sỹ/vạn dân; 95% hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,9%.

 

 

                                                                  

                                                                           Bùi Minh

 

 

 

 

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục