Tổ an ninh tự quản xóm Bắc Hưng, xã Quyết Chiến (Tân Lạc)hường xuyên trao đổi, phối hợp với lực lượng Công an xã  về tình hình ANTT trên địa bàn nhằm kịp thời nắm bắt,  giải quyết những vụ việc mới nảy sinh.

Tổ an ninh tự quản xóm Bắc Hưng, xã Quyết Chiến (Tân Lạc)hường xuyên trao đổi, phối hợp với lực lượng Công an xã về tình hình ANTT trên địa bàn nhằm kịp thời nắm bắt, giải quyết những vụ việc mới nảy sinh.

(HBĐT) - Là địa bàn còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại không thuận lợi, trình độ dân trí không đồng đều, công tác tuyên truyền cũng như tiếp thu các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước còn hạn chế... Từ đó phần nào tác động, ảnh hưởng đến công tác giữ gìn TTATXH trên địa bàn. Tuy nhiên, do phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT ở địa phương đã đưa xóm Bắc Hưng trở thành điểm sáng về phong trào tự quản ở xã Quyết Chiến (Tân Lạc).

 

Đồng chí Bùi Đức Sinh, Trưởng Công an xã Quyết Chiến cho biết: Từ thực tế khó khăn, Ban Công an xã đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ, ban quản lý các xóm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH trên địa bàn.

 

Xã tập trung xây dựng mô hình “Xóm tự quản về ANTT” ở Bắc Hưng. Theo đó, mô hình được triển khai tổ chức trên cơ sở tự nguyện liên kết, phối hợp của các hộ trong xóm có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở theo quy chế phối hợp hoạt động thống nhất nhằm đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn. Trưởng xóm Bắc Hưng Bùi Văn Khoa chia sẻ: Mặc dù phong trào tự quản về ANTT ở Bắc Hưng đã có và duy trì từ nhiều năm nhưng khi triển khai thực hiện mô hình điểm “Xóm tự quản về ANTT” chi bộ, ban quản lý xóm tổ chức các cuộc họp để nhân dân tham gia, đóng góp ý kiến vào nội dung và quy chế hoạt động của mô hình cho phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và phù hợp với hương ước của xóm. Sau đó, nội quy, quy chế được chỉnh sửa và tổ chức cho 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện. Đồng thời, ban quản lý xóm củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ tự quản, tổ tuần tra, tổ hoà giải và tổ an ninh nhân dân. Do   được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân nên mô hình “Xóm tự quản về ANTT” tại Bắc Hưng đã phát huy tác dụng tốt, góp phần giữ vững ANTT ở cơ sở.

 

Cùng với đó, hoạt động của các tổ tự quản, tổ tuần tra, tổ hòa giải vào các ngày, giờ cao điểm trong các ngày lễ, Tết đã góp phần tích cực giữ vững ổn định an ninh nông thôn, đảm bảo TTATXH trên địa bàn. Các tổ tự quản của xóm duy trì và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, từ đó đã kịp thời nắm bắt tình hình để giải quyết triệt để những mâu mắc trong nhân dân thông qua nguồn tin của quần chúng cung cấp. Nhờ vậy, trong nhiều năm liền Bắc Hưng không xảy ra vụ việc nổi cộm, tình hình an ninh nông thôn được đảm bảo, TTATXH được giữ vững, không có vụ việc vi phạm pháp luật nào đến mức phải đưa ra cơ quan Công an giải quyết.

 

Tính đến nay, 100% hộ gia đình trong xóm tham gia ký cam kết không có người vi phạm pháp luật và mắc tai - TNXH; 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhiều năm liền Bắc Hưng được công nhận là làng văn hoá; chi bộ Đảng, ban quản lý xóm được công nhận trong sạch - vững mạnh.

 

 

                                                                       

                                                                         Mạnh Hùng     

 

 

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục