(HBĐT) - Trung tá Vì Thế Dũng, Phó trưởng Công an huyện Lạc Sơn cho biết, Công an huyện và các đơn vị nghiệp vụ chỉ sau 18 h đã điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân.

 

Trước đó, khoảng 22h ngày 21/4/2016, anh Bùi Văn Phiến, SN 1998, trú tại xóm Vổ, xã Yên Nghiệp và Bùi Văn Thụ, SN 1998, trú tại Gò Cha, xã Yên Nghiệp, trên đường đi đến xóm Gò Cha thì bất ngờ bị hai đối tượng bịt khẩu trang uy hiếp cướp tài sản. Do trời tối, ít người qua lại nên mặc cho anh Phiến hô hoán cứu giúp, bọn chúng sử dụng gậy sắt tấn công liên tiếp vào anh hiến, gây thương tích nặng. Sau khi gây án, bọn chúng cướp 1 dây chuyền bạc, 2 điện thoại di động rồi bỏ trốn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh Phiến tới Công an huyện Lạc Sơn trình báo.

Xác định đây là vụ việc phức tạp, thủ đoạn đối tượng manh động, liều lĩnh. Ngay trong đêm, các trinh sát Công an huyện Lạc Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Yên Thủy có mặt tại hiện trường, thu thập lời khai, chứng cứ, từ đó xác định phương thức, thủ đoạn gây án của đối tượng. Thông  qua công tác nghiệp vụ và thông tin do quần chúng cung cấp, ban chuyên án nhận định có 2 đối tượng, được tính toán kỹ lưỡng về thời gian, địa điểm và phương thức gây án. Nhóm đối tượng có thể là người địa phương nên khá thông thuộc địa bàn. Ban chuyên án rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn, nhất là học sinh có học lực kém, ham chơi, đua đòi. Với nghiệp vụ sắc bén và tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau 18 h, các trinh sát có manh mối về nhóm đối tượng gây án. Bọn chúng là Bùi Công Thượng, SN 1998, trú tại xóm Lục, xã Yên Nghiệp; Bùi Văn Thụ, SN 1998 và Bùi Văn Quang, SN 1998 đều trú tại xóm Gò Cha, xã Yên Nghiệp. Cơ quan CSĐT vận động đối tượng đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Biết không thể trốn tránh, các đối tượng đã tới Công an huyện Lạc Sơn đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.  

Do ham chơi, lười học, bọn chúng thường tụ tập, lêu lổng, không có tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện ý đồ trên, bọn chúng sử dụng chính Bùi Văn Thụ dụ dỗ bị hại đến điểm vắng vẻ, sau đó, chúng sử dụng hung khí tấn công, uy hiếp cướp tài sản. Mở rộng vụ án, bọn chúng khai nhận cùng Bùi Văn Dự, SN 1998, trú tại xóm Gò Cha, gây ra vụ cướp 1 điện thoại di động Iphone 5 của anh Vũ Văn Hậu, SN 1998, trú tại xóm Bổ Túc, xã Tân Mỹ vào ngày 10/4/2016. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

 

                                                                  N.H (TTV)

 

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục