Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ thành công 1 đối tượng truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn trên địa bàn.

Huyện Kim Bôi: Tạm giữ 41 thùng mứt Tết không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Sáng 9/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Kim Bôi phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3, Công an xã Vĩnh Đồng kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh Hiếu Thúy tại xóm Sống, xã Vĩnh Đồng do bà Đặng Thị Mai làm chủ.

Công an huyện Lạc Sơn vận động thu hồi 18 khẩu súng là đồ gia bảo

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện Lạc Sơn đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND huyện gửi "Thư kêu gọi vận động toàn dân thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo". Đồng thời, ban hành 2 kế hoạch về: Tăng cường thực hiện công tác vận động thu hồi và đấu tranh vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Cái kết nào cho kẻ nhiều lần “dắt mối” cho người khác vượt biên trái phép?

Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt tái dại, đờ đẫn của Quách Thị Mai (SN 1974), trú tại xóm Bình Tân, xã Nam Thượng (Kim Bôi) khi bị Tòa án nhân dân tỉnh bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án 48 tháng tù như bản án sơ thẩm do Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi tuyên vào năm 2013 về hành vi "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Bắt viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Sơn vừa ra lệnh bắt đối với Bùi Văn Kỳ (SN 1978), trú tại phố Tân Giang, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn), là viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Năm 2023, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm các tiêu chí

Sáng 9/1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có lãnh đạo Sở GTVT, Công an tỉnh và một số ngành liên quan.

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự nghiêm minh của pháp luật.

Các tình huống nguy hiểm về an ninh mạng

Ông Nguyễn Văn Tiến (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những tình huống nào là nguy hiểm về an ninh mạng?

Vụ Việt Á: Luật sư đề nghị xem xét bối cảnh phạm tội của bị cáo

Chiều 8/1, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ Việt Á, các luật sư bào chữa đã đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm làm giảm nhẹ mức độ hành vi vi phạm của các bị cáo. Nhiều luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bối cảnh phạm tội của các bị cáo trong giai đoạn dịch bệnh nguy cấp, có những thủ tục, công việc triển khai chưa từng có tiền lệ.

Bắt 3 đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Thủy cho biết vừa bắt 3 đối tượng làm và sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thành phố Hòa Bình triệt phá đường dây môi giới mại dâm liên tỉnh 

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây môi giới mại dâm liên tỉnh. Tại thời điểm kiểm tra nhà nghỉ Việt Xô thuộc tổ 6, phường Thịnh Lang, đơn vị bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ba đối tượng bán dâm gồm: N. T. N. (SN 1981), trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; N. T. H. (SN 1978), trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Đ. T. Tr. (SN 1981), trú tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Huyện Lạc Thủy: Khai trừ Đảng đối với đảng viên vi phạm

Ngày 8/1, UBKT Huyện ủy Lạc Thuỷ họp kỳ thứ 29. Tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, đảng viên Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Thủy.

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh

Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh phối hợp với Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho hơn 800 thầy, cô và học sinh nhà trường.

Thị trấn Lương Sơn: Hiệu quả mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy

Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn là địa bàn có nhiều doanh nghiệp hoạt động, nhiều nhà trọ cho công nhân thuê trọ, nhiều nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy nổ, một số ngõ hẻm tập trung đông dân cư xe chữa cháy không thể vào được khi có sự cố cháy nổ xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Trước tình hình trên, việc triển khai mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, "Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn thị trấn Lương Sơn là biện pháp tích cực để phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Bà Bùi Thị Thu (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những trường hợp nào bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

Không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nước

Việc điều chế các loại ma túy thế hệ mới khác với các loại ma túy truyền thống, các đối tượng mua các loại hóa chất và học cách pha chế trên mạng để tạo ra các loại ma túy núp bóng các loại nước giải khát, thuốc lá điện tử... Điều đáng báo động "thị phần” mà các đối tượng này hướng tới là giới trẻ, học sinh, sinh viên, tiềm ẩn hậu quả khôn lường.

Xử lý nghiêm hành vi chống đối khi yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

Lực lượng Cảnh sát giao thông trên cả nước đang tiếp tục ra quân, xử lý mạnh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn.

Công an xã Quyết Thắng: Bám dân, bám cơ sở giữ bình yên xóm, bản

Thực hiện đề án của Bộ Công an về bố trí Công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Đại úy Bùi Văn Thiện, Đội Xây dựng phong trào, Công an huyện Lạc Sơn được điều động về làm Trưởng Công an xã Quyết Thắng. 

Tuổi trẻ Công an tỉnh năng động, sáng tạo, lan tỏa nhiều việc tốt vì cộng đồng

Tổng kết phong trào "Thanh niên Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019 - 2023, Công an tỉnh có 1 tập thể, 2 cá nhân được Bộ Công an và Trung ương (T.Ư) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân... Qua thực hiện phong trào đã thể hiện rõ vai trò xung kích, toàn diện của tuổi trẻ CAND trên các mặt công tác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và những đóng góp quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an tỉnh chính quy, trong sạch, vững mạnh...

Nhức nhối tội phạm trong thanh thiếu niên, người dưới 18 tuổi

Mặc dù đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội, tuy nhiên, tình hình tội phạm thanh thiếu niên (TPTTN), người dưới 18 tuổi vẫn là vấn đề nhức nhối...

Vận động người dân giao nộp khẩu súng là đồ gia bảo

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh chủ trì phối hợp Công an thành phố Hòa Bình hướng dẫn, đôn đốc Công an xã Quang Tiến vận động cá biệt, thu hồi 1 khẩu súng tự chế là đồ gia bảo của một gia đình trên địa bàn xã đang cất giữ.

21 tập thể, cá nhân được Tòa án nhân dân tối cao tặng bằng khen

Ngày 5/1, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2024. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy...

Chủ tịch Việt Á thừa nhận test xét nghiệm thuộc sở hữu Nhà nước

Sáng 5/1, tiếp tục phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ Việt Á, trình bày tại tòa, bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á - Công ty Việt Á) đã thừa nhận đề tài nghiên cứu chế tạo test xét nghiệm là thuộc sở hữu của Nhà nước.

Bắt cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra trong vụ án xảy ra tại bộ này.

Bắt đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo lậu

  1. Ngày 3/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 người sử dụng xe tải vận chuyển số lượng lớn pháo lậu các loại từ biên giới vào nội địa tiêu thụ.