Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Bùi Văn Lích, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn (nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo Công an huyện Kim Bôi, khoảng 20h30' ngày 15/12, tổ công tác Công an huyện phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên đường tuyến C thuộc xóm Vọ, xã Cuối Hạ đã kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang B. V. H., sinh năm 1992, trú tại xóm Ba Lầm, xã Nuông Dăm (Kim Bôi) về hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ là hàng cấm.
Công an tỉnh vừa ra Thông báo số 568/TB-CAT, ngày 14/12/2023 về tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.
Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội vừa quyết định ngày 27/12 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á và Học viện Quân y. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.
Ngày 18/12, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử theo nội dung kháng cáo của bị cáo Lường Văn Thơ (SN 1977), trú tại xóm Ênh, xã Tân Minh bị Toà án nhân dân huyện Đà Bắc đưa ra xét xử sơ thẩm về hành vi "Hủy hoại rừng” và tuyên phạt 18 tháng tù.
Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2024, các đơn vị chức năng và Công an các huyện, thành phố đã đấu tranh, bóc gỡ nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động "tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.
Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an huyện Lạc Thủy phá chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề trái phép.
Chiều 17/12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số lô, đề liên tỉnh, quy mô lớn, bắt 14 đối tượng, xác định số tiền đánh bạc là hơn 200 tỷ đồng.
Thượng tá Bùi Đức Hảo, Phó Trưởng Công an huyện Yên Thủy chia sẻ: "Thời gian qua, qua công tác chuyên môn, chúng tôi nhận thấy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tương đối phức tạp, các loại tội phạm còn xảy ra ở các thành phần, độ tuổi, đối tượng khác nhau, đặc biệt là vi phạm ở lứa tuổi thanh, thiếu niên tương đối phổ biến, theo nhận định còn tiềm ẩn nhiều phức tạp nếu không có các biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện các kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông theo các chuyên đề.
Tiếp tục thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã tiến hành gọi hỏi, răn đe, giáo dục 3.288 lượt đối tượng hình sự, ma túy.
Ngày 15/12, đoàn kiểm tra số 3 - Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống tội phạm (PCTP) của Chính phủ (BCĐ 138) do đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã kiểm tra về tình hình, kết quả công tác PCTP năm 2023 tại tỉnh Hòa Bình. Làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 09 tỉnh; Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên BCĐ 09 tỉnh.
Bằng nhiều chiêu trò, thủ đoạn, một số doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT) trên địa bàn tỉnh đã "lách luật”, trốn thuế, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước (NSNN) hàng trăm triệu đồng.
Nhiều loại ma túy 'thế hệ mới' núp bóng trà sữa, thực phẩm đã xâm nhập học đường. Cần có nhiều hoạt động triển khai để ngăn chặn tình trạng này.
Thời gian qua, lợi dụng sự lỏng lẻo trong quản lý của các sàn thương mại điện tử (TMĐT), tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng diễn ra hết sức phức tạp, tinh vi.
Sáng 14/12, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất (gọi tắt là Ban cưỡng chế) huyện Lương Sơn tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại tiểu khu Mỏ, thị trấn Lương Sơn do không chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án khu nhà ở bên bờ sông Bùi (giai đoạn 1).
Thời gian qua, việc phát huy hiệu quả các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn huyện Yên Thủy đã tạo nên "cầu nối liên kết” giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân, giúp lực lượng Công an chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.
Ngày 13/12, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dự lễ ra quân có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 09 tỉnh.
Tình trạng học sinh vi phạm pháp luật an toàn giao thông (ATGT) ngày càng phổ biến và có nhiều diễn biến phức tạp, dẫn đến xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến người điều khiển phương tiện lứa tuổi học đường.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Ngày 12/12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Công Thẻ (SN 1961), nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Mai Châu; Hà Công Pình (SN 1958), nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Mai Châu; Khà Văn Thảnh (SN 1975), nguyên Phó trưởng phòng TN&MT huyện Mai Châu; Trần Ngọc Sơn (SN 1964), nguyên cán bộ Phòng TN&MT huyện Mai Châu về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo Điều 229, Bộ luật Hình sự.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của người dân. Trước tình hình đó, ngày 1/12/2023, Công an tỉnh đã tiếp tục đưa ra cảnh báo về các thủ đoạn, hoạt động của tội phạm này.
Mặc dù lực lượng Công an huyện Kim Bôi và Công an các xã, thị trấn đã nhiều lần phát đi cảnh báo, thậm chí xử lý nhiều trường hợp về hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Tuy nhiên, tình trạng tự chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trong thanh, thiếu niên vẫn tiếp diễn.
Ông Bùi Văn Hải (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật bị xử phạt như thế nào?
Càng gần đến thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo diễn biến càng phức tạp, nhất là hoạt động chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo trái phép.