Chiều 15/11, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Chống hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử

Theo ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, để ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm trên thương mại điện tử phải coi mạng xã hội, các sàn như "trận đấu" ngoài đời thật để chủ động đấu tranh và xử lý.

Cảnh giác chiêu lừa đảo cho vay tiền qua mạng

Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa bắt giữ 5 đối tượng ở huyện Ứng Hòa để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò lừa đảo cho vay tín dụng trên mạng xã hội.

Từ vụ bắt giữ 8 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” ở Lạc Sơn: Bài học đắt giá cho thái độ, hành vi coi thường pháp luật

Bất chấp các quy định của pháp luật, có các hành vi cản trở hoạt động của các cơ quan, tổ chức, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Nhiều người đã vướng phải vòng lao lý chính là bài học đắt giá cho những kẻ có thái độ thách thức, coi thường pháp luật.

Tai nạn liên hoàn trên dốc Cun gây ách tắc cục bộ quốc lộ 6

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, vào khoảng 9h30’ ngày 14/11, tại Km 79 + 100 trên quốc lộ 6 (dốc Cun) thuộc địa phận tổ 4, phường Thống Nhất, TP Hoà Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 1 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Còn nhiều khó khăn trong thực hiện 26 mô hình điểm của Đề án 06/CP

Ngày 14/11, tổ giúp việc Ban chỉ đạo Đề án 06/CP tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả công tác tham mưu, thực hiện Đề án 06/CP tỉnh và triển khai nhiệm vụ công tác thời gian tiếp theo.

Giao lưu truyền thông “Vì một cộng đồng sạch ma túy” tại xã Hữu Lợi (Yên Thủy)

Tối 13/11, tại xã Hữu Lợi (Yên Thủy), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình giao lưu truyền thông "Vì một cộng đồng sạch ma túy” năm 2023.

Chập, cháy trên cột điện - hiểm họa không thể xem thường

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ chập, cháy thiết bị trên cột, trụ điện dọc các tuyến đường gây nguy hiểm và bất an cho người dân, cũng như nguy cơ gây cháy lan vào nhà dân.

Công an tỉnh: Gắn tuyên truyền pháp luật với đấu tranh phòng, chống tội phạm

Theo Thượng tá Vũ Cao Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung.

Quyết tâm chống tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng

Các thông tin xấu độc, sai sự thật phát tán ở nhiều lĩnh vực: y tế, giáo dục, văn hóa... và cả trong vấn đề chính trị, không chỉ làm hiểu sai vấn đề, gây thiệt hại về kinh tế, mà còn ảnh hưởng tới an ninh trật tự, uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân.

Cảnh giác với các trang web, fanpage mạo danh, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 12/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, trên không gian mạng xuất hiện các trang web, fanpage mạo danh Công ty Cổ phần Vinpearl trực thuộc Tập đoàn Vingroup đăng tải các bài viết quảng cáo bán vé tham dự chương trình Siêu nhạc hội quốc tế mùa thứ 2 - 8Wonder Winter Festival sẽ diễn ra tại Quảng trường biển, Grand World Phú Quốc vào ngày 16/12/2023 như: www.facebook.com/vinpearlrnew, www.8thwonders.vn, www.8thwondesr.com

Xã Vạn Mai: Phát huy vai trò người có uy tín trong giữ gìn an ninh trật tự

Từ sự tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa của già Hà Văn Kiểm, Hà Xuân Tha, từ một người nghiện ma túy, chỉ lông bông theo đám bạn nghiện, Hà Văn T. ở xóm Khán, xã Vạn Mai (Mai Châu) đã tiến bộ, làm ăn lương thiện, trở thành người có ích cho xã hội.

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Từ ngày 9 - 10/11, đoàn cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng do Đại tá, PGS.TS Trần Ngọc Hồi, Chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, công tác chính trị làm trưởng đoàn đã có chuyến nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm tại Bộ CHQS tỉnh Hoà Bình về công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và tham gia giải quyết "điểm nóng”. 

Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong các tháng cuối năm và dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Án tù chung thân cho ông trùm ma túy trốn truy nã suốt hơn 20 năm

Ngày 10/11, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Thào A Lềnh (SN 1965) ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) sống tại bản Hua Noong, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên (Sơn La) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đề nghị truy tố hai đối tượng vận chuyển hơn 1 triệu đô la Mỹ giả

Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can là Nguyễn Khắc Việt (sinh năm 1976) và Trần Cẩm Tú (sinh năm 1972, cùng ngụ thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội "Vận chuyển tiền giả".

Phát hiện vụ vận chuyển lô máy móc, thiết bị nhập lậu

Theo Cục Quản lý thị trường Quảng Bình, thời gian tới là thời điểm cuối năm 2023 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động 50

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" năm 2023 (gọi tắt là Cuộc vận động 50) và đề ra phương hướng thực hiện năm 2024 .

Huyện Tân Lạc xử lý nghiêm tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm giao thông

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tân Lạc tình trạng thanh, thiếu niên, nhất là học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) diễn ra phức tạp. Trong đó phổ biến là hành vi tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe… gây bức xúc trong nhân dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Trước tình trạng đó, Công an huyện Tân Lạc phối hợp cùng các nhà trường và các xã, thị trấn kịp thời tuyên truyền đến học sinh, qua đó làm thay đổi nhận thức trong việc chấp hành pháp luật giao thông.

Bắt giam cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới vì giả mạo trong công tác

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Phi Long (sinh năm 1982, ngụ xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận); Đặng Văn Công (sinh năm 1970, ngụ xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành) về tội Giả mạo trong công tác (theo khoản 4 điều 359 Bộ luật Hình sự); đồng thời, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1972, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá) với cùng tội danh nói trên.

Huyện Cao Phong đưa Luật Hòa giải ở cơ sở đi vào cuộc sống

Sau 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở (HGƠCS) năm 2013, công tác HGƠCS trên địa bàn huyện Cao Phong có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, các vụ, việc tranh chấp được giải quyết kịp thời tại cơ sở. Việc làm tốt công tác hoà giải góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo, không xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Khởi tố 34 bị can sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 34 bị can tại 24 tỉnh, thành phố trong chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao có quy mô lớn với số tiền chiếm đoạt hơn 16,4 tỷ đồng.

Phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, chặt đứt một đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép quy mô lớn từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ gần 400 kg pháo nổ.

Tìm người có liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh cho biết, hiện đơn vị đang tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự "Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở GTVT tỉnh, có địa chỉ tại tổ 7, phường Thống Nhất, TP Hòa Bình theo Quyết định khởi tố vụ án số 07/QĐ-CSKT ngày 16/01/2023.

Bắt đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiều 6/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ một đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.