(HBĐT) - Theo Công an tỉnh, trong tháng 8 vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 36 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 20 vụ so với tháng 7.

Vũ Văn Tiến kẻ thảm sát 6 người ở Bình Phước bị thi hành án tử

Trước khi thi hành án tử, Tiến không ăn nổi bữa cơm cuối cùng mà chỉ uống cà phê rồi viết thư gửi lại cho người thân.

Kết luận thanh tra cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

Chiều tối 20-9, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra "công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam”.

Cựu thượng tá Út "trọc" xin giảm nhẹ hình phạt

Bị tòa án quân đội cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù giam, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc"), làm đơn gửi Tòa án cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt.

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng cướp tài sản, trói người vào gốc cây

Sáng 20/9, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Thị Huệ (35 tuổi), Bùi Thị Hường (25 tuổi), cùng trú tại phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai (Hà Nội) và Hoàng Văn Lưu (20 tuổi), ở xã Minh Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

20 năm tù giam các bị cáo phạm tội về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

(HBĐT) - Ngày 20/9, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Ngân Văn Nguyễn (SN 1983) và Phạm Bá Nhì (SN 1996) cùng cư trú tại bản Ta Bán, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) về tội mua bán, tàng trữ chất ma túy với mức án phạt hơn 20 năm tù giam.

14 năm tù cho đối tượng hoạt động chống phá chính quyền nhân dân

(HBĐT) - Ngày 19/9, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử đối với bị cáo Đào Quang Thực (sn 1960) tại Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa có HKTT và chỗ ở tại xóm Trúc Sơn xã Toàn Sơn, (Đà Bắc) về hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Ma túy dạng đá, kẹo: Những cái chết đã được dự báo trước

Thực tế, không phải đến khi sự cố làm 7 người tử vong do nghi do "sốc thuốc” tại đêm nhạc hội điện tử mang cái tên mỹ miều Hành trình tới Mặt trăng (Trip to the Moon), câu chuyện về ma túy dạng ke, kẹo, đá mới lại được chú ý và nhắc đến. Trước đó, không ít những vụ việc tương tự đã xảy ra, cướp đi mạng sống của rất nhiều người.

Khởi tố, bắt thêm nhiều cán bộ liên quan Vũ "nhôm"

Tối 18.9, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) cho biết mở rộng điều tra vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm”), lực lượng công an đã bắt và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhiều cán bộ, nguyên cán bộ tại TP.HCM và TP.Đà Nẵng.

Quảng Trị: Liên tiếp triệt phá thành công các chuyên án ma túy lớn

Ngày 18/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng nước bạn Lào phá thành công chuyên án ma túy, thu giữ 200.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Va chạm với xe máy, xe khách lật ngang đường

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 10h15’ ngày 17/9, tại Km 67+855 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Ngọc, xã Trung Minh (Thành phố Hoà Bình) đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô khách của Công ty TNHH vận tải Bình An mang BKS 29B - 000.62 do Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1982) có HKTT tại Hương Sơn, Mỹ Đức (Hà Nội) điều khiển đi theo hướng Hoà Bình - Hà Nội.

Bao giờ chấm dứt nạn “vàng tặc” tại xã Mỵ Hòa?

(HBĐT) -Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) đã ban hành 2 nghị quyết đối với công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. Tuy nhiên, máy xúc vẫn được đưa vào, đất vẫn âm thầm được múc lên đãi tìm vàng. Đầu tháng 8 vừa qua, lực lượng chức năng phải huy động hơn 200 người tham gia việc kiểm tra, xử lý, thu giữ phương tiện khai thác vàng trái phép tại Kim Bôi. Điều đó cho thấy vấn đề khai thác vàng trái phép tại Mỵ Hòa chưa bao giờ hết "nóng”.

Khởi tố vụ tai nạn làm 13 người chết ở Lai Châu

Công an sẽ làm rõ những cá nhân, tổ chức giao xe cho tài xế xe bồn, xe khách có đảm bảo điều kiện theo quy định hay không.

Đã bắt được đối tượng thứ 2 trong vụ giết người cướp xe ô tô tại Lạc Sơn

(HBDT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng Công an tỉnh, vào hồi 9h30 sáng nay (ngày 15/9), lực lượng chức năng Công an tỉnh đã tiếp tục bắt giữ đối tượng Bùi Văn An (sn 1997) có HKTT xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) - là đồng phạm với Bùi Văn Hiền (sn 1999), cùng trú tại Thượng Cốc, Lạc Sơn gây ra vụ giết người cướp xe ô tô xảy ra ngày 03/9/2018 khi đối tượng này đang lẩn trốn ở trên đồi thuộc địa phận xóm Cốc, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn - Hòa Bình).

Tuyên truyền an toàn giao thông tại trường THCS Hữu Nghị

(HBĐT) - Phòng CSGT Công an tỉnh vừa phối hợp với trường THCS Hữu Nghị (TP Hòa Bình) tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho hơn 900 học sinh và giáo viên nhà trường.

Xã Cao Dương giữ vững an ninh nông thôn

(HBĐT) - Ở xã Cao Dương (Lương Sơn), mỗi khi "tiếng kẻng báo yên” của Hội CCB vang lên vào lúc 22h, mọi người dân đều ý thức tắt đài, tạm dừng các hoạt động giao lưu, giải trí; ai đi ra đường đều phải dùng đèn chiếu sáng… Cũng vào lúc này, cùng lực lượng Công an xã, tổ an ninh của Hội CCB bắt đầu đi tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Khám phá nhanh vụ án giết người cướp xe taxi

(HBĐT) - Ngày 14/9, Công an huyện Lạc Sơn phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ vụ án giết người cướp xe taxi do Bùi Văn An sinh năm 1997 và Bùi Văn Hiền sinh năm 1999 cùng trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình gây án.

Khởi tố 2 vụ án liên quan đến vụ giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm ở tổ 20 phường Tân Thịnh

(HBĐT) - Liên quan đến vụ giải quyết mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra vào tối ngày 8/9/2018 tại tổ 20, phường Tân Thịnh, vừa qua cơ quan CSĐT Công an thành phố Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố các bị cáo thành 2 vụ án với các tội danh "Hủy hoại tài sản”, "Gây rối trật tự công cộng” và "Cố ý gây thương tích”, bắt tạm giữ hình sự 11 đối tượng.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT

(HBĐT) - Trong quá trình điều tra vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tỉnh Hòa Bình, ngày 14/9/2018, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt để tạm giam 04 tháng và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Quang Vinh

Công an thành phố Hoà Bình: Bắt đối tượng gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vừa qua, Công an thành phố Hoà Bình nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1977) trú tại tổ 5, phường Đồng Tiến về việc chị để chiếc xe đạp điện trị giá khoảng 5 triệu đồng tại trường Tiểu học Lê văn Tám thuộc tổ 3, phường Đồng Tiến - thành phố Hoà Bình đã bị kẻ gian lấy trộm.

Lạc Thuỷ: Bắt nhóm đối tượng gây ra 8 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Công an huyện Lạc Thuỷ đã phát hiện xe máy hiệu Honda Ware BKS 28G1 - 127.43 chở 3 đối tượng tượng là Dương Quốc Dũng (sinh năm 1976) trú tại Ý Yên (Nam Định), Đinh Công Hiệu (sinh năm 1984) trú tại xã Đông Bắc (Kim Bôi) và Hà Thị Mai (sinh năm 1979) trú tại xã Nuông Dăm (Kim Bôi) có nhiều biểu hiện nghi vấn đã dừng xe để kiểm tra hành chính.

Vòng xoáy tín dụng đen và những chiêu trò ma thuật

Khi những vụ đâm chém tranh dành địa bàn bảo kê "thưa dần”, giới giang hồ trên đất Sài Thành đang "đổ bộ” sang tín dụng đen. Hàng loạt các băng nhóm từ miền Bắc đã Nam tiến lập nghiệp với vố số những đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê đẩy nhiều người lâm cảnh cùng đường.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 110.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 12/9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng của đơn vị vừa phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savanakhet (Lào) và các cơ quan liên quan bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển hơn 110.000 viên ma túy tổng hợp.

Bộ CHQS tỉnh: Giao lưu văn nghệ và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

(HBĐT) - Ngày 11/9, Bộ CHQS tỉnh tổ chức đêm giao lưu văn nghệ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) năm 2018.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và giảng năm học mới: Giao thông trong tỉnh được đảm bảo an toàn

(HBĐT) - Đánh giá kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học 2018 - 2019, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đinh Thị Thu Hằng cho biết: Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học 2018 - 2019, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Đặc biệt trong ngày khai giảng toàn tỉnh không xinhra tai nạn, va quyệt và ùn tắc giao thông, góp phần tạo không khí vui tươi, an toàn trong "Ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường”.