Tối 24-7, theo Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ án một thanh niên nghi ngáo đá, dùng dao chém vào nhiều người dân trên địa bàn.

Kỳ án dưới chân đèo Pha Đin: TAND tỉnh Điện Biên chấp nhận bồi thường hơn 13 tỷ

TAND tỉnh Điện Biên chấp nhận bồi thường hơn 13 tỷ đồng cho gia đình bà cụ bị án oan giết chồng, giết cha suốt gần 30 năm.

Truy tìm đối tượng hành hung người làm thuê

Chiều 23-7, Trung tá Phan Nhật Toàn,Trưởng Công an TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vẫn đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ hành hung, tra tấn người làm thuê là Y Nhiêu (23 tuổi, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum).

Khởi tố, bắt tạm giam người đưa chìa khóa nơi giữ bài thi ở Hà Giang

Chiều 23/7, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng Phòng Tham mưu-Người phát ngôn Công an tỉnh Hà Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can số 06/QĐ-KTBC ngày 23/7/2018 và Lệnh bắt tạm giam số 05/LBBC ngày 23/7/2018 đối với Nguyễn Thanh Hoài, sinh ngày 19/1/1969 tại huyện Vị Xuyên, hiện thường trú tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", với thời gian 3 tháng theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Hỏa tốc yêu cầu xử lý vụ cô gái bị tra tấn tàn bạo như thời trung cổ

Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung đề nghị hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum phối hợp điều tra, khởi tố vụ "Nữ giúp việc 9X bị tra tấn đến biến dạng, sảy thai”.

Luật an ninh mạng:
Tăng cường sức mạnh bảo vệ an ninh tổ quốc

(HBĐT) - Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, không gian mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Sự phát triển bùng nổ của công nghệ mang tính đột phá như trí tuệ nhân tạo, internet của vạn vật, máy tính lượng tử, điện toán đám mây, dữ liệu lớn… đã làm không gian mạng thay đổi sâu sắc cả về chất và lượng, được dự báo sẽ mang lại lợi ích chưa từng có cho xã hội loài người nhưng cũng làm xuất hiện những nguy cơ tiềm ẩn vô cùng lớn. Nhiều quốc gia đã nhận thức rõ về những mối đe dọa đối với an ninh mạng, coi đây là thách thức mới, mối đe dọa mới có tầm quan trọng và nguy hiểm cao, chỉ trong vòng 6 năm trở lại đây đã có 23 quốc gia ban hành trên 40 văn bản pháp luật về an ninh mạng như: Anh, Mỹ, Đức, Hà Lan, Pháp, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan… nhằm tạo ra các thiết chế, cơ sở pháp lý chống lại các mối đe dọa về an ninh mạng, tình báo mạng, chiến tranh mạng, khủng bố mạng và tội phạm mạng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

(HBĐT)- Sáng 20/7, đồng chí Đinh Quốc Liêm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Khởi tố, bắt tạm giam người trực tiếp nâng điểm thi ở Hà Giang

Ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) - bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khởi tố vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Công an Hà Giang khởi tố hình sự tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ gian lận điểm thi.

Bắt khẩn cấp nhiều lãnh đạo công ty đầu tư tiền ảo

Dù không có bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh nào nhưng Nguyễn Hữu Tiến lấy danh nghĩa Công ty OTCMAX tổ chức nhiều buổi hội thảo quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư hợp tác góp vốn...

17 năm tù cho cô giáo mầm non đi vận chuyển ma tuý

(HBĐT) - Ngày 19/7 TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Khà Thị Thịnh (sinh năm 1983) tại Mai Châu trú tại Bản Sại xã Phú Lệ, huyện Quan Hoá (Thanh Hoá) là giáo viên trường mầm non xã Phú Lệ.

Khởi tố, bắt tạm giam một công chức xã tham ô tiền hỗ trợ hộ nghèo

Ngày 18/7, Đại tá Vũ Văn Thanh, Trưởng Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an huyện Bắc Quang vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Lâm, sinh năm 1976, trú tại thôn Tân Thanh 1, xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang về tội tham ô tài sản.

Đề nghị truy tố cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 103 đối tượng

Ông Phan Văn Vĩnh bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ.

Người sửa điểm thi có thể bị phạt tù tới 20 năm

Luật sư Vũ Tiến Vinh cho rằng hành vi sửa hơn 330 bài thi trắc nghiệm tại Hà Giang là "vi phạm rất nghiêm trọng”, có dấu hiệu giả mạo trong công tác.

LLVT huyện Lạc Thuỷ đồng hành cùng các em đến trường

(HBĐT) - Từ phong trào "Đồng hành cùng các em đến trường” của LLVT huyện Lạc Thủy đã tạo sức lan tỏa, nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong toàn huyện đã tích cực, tự nguyện tham gia quyên góp ủng hộ mua được hàng trăm chiếc xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội

(HBĐT) - Thượng tá Bùi Đình Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thời gian qua, LLVT tỉnh luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh phong trào "đền ơn - đáp nghĩa”, góp phần chăm sóc đối tượng chính sách và người có công; chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với quân nhân tại ngũ, chính sách tồn đọng sau chiến tranh, đảm bảo không để xảy ra tiêu cực, nhầm lẫn, sai và sót đối tượng.

Trợ giúp pháp lý trên 790 việc

(HBĐT) - 6 tháng đầu năm, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và các Chi nhánh đã thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) với mục tiêu hướng về cơ sở, đẩy mạnh TGPL lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Thụ lý 2.951 việc thi hành án dân sự

(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm, Cục và các Chi cục thi hành án dân sự trong tỉnh đã thụ lý 2.951 việc, tăng 332 việc so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó có 25 việc uỷ thác và 2.926 việc phải thi hành.

Chủ tịch nước yêu cầu kiểm tra vụ án Đặng Văn Hiến

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có ý kiến yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo, kiểm tra việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án Đặng Văn Hiến.

Huyện Yên Thủy:
Sáng tạo đảm bảo an toàn giao thông

(HBĐT) - Huyện Yên Thủy nằm ở phía đông nam tỉnh Hòa Bình, tiếp giáp với các huyện: Kim Bôi, Lạc Thủy, Lạc Sơn và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Toàn huyện chia thành 13 xã, thị trấn, có trục quốc lộ 12A nối thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) qua thị trấn Hàng Trạm, đến thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc; tuyến đường Hồ Chí Minh qua 5 xã, thị trấn trong huyện với chiều dài 22,5 km. 100% hệ thống đường giao thông liên xã, xóm được rải nhựa hoặc bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, thông thương, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm

(HBĐT) - Chiều 17/7, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các thứ trưởng: Phan Chí Hiếu, Trần Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị hữu quan.

Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội ở tỉnh ta còn diễn biến phức tạp

(HBĐT) - Chiều 17/7, BCĐ 09 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các tiểu ban và 11 điểm cầu tại các huyện, thành phố về sơ kết công tác của BCĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 09 tỉnh chủ trì hội nghị.

Cảnh sát không còn cắm chốt ở Lóng Luông, 29 kẻ trốn nã chưa đầu thú

Theo Công an tỉnh Sơn La, sau 20 ngày vây ráp, tiêu diệt hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại bản Tà Dê (Lóng Luông, Vân Hồ) 29 đối tượng trốn nã tại xã vùng cao này chưa ra đầu thú.

Bộ CHQS tỉnh:
Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng - công tác Chính trị 6 tháng cuối năm 2018

(HBĐT) - Ngày 17/7, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng - công tác Chính trị (CTĐ - CTCT) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Lạc Thủy:
Triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018.

(HBĐT) - Ngày 17/7, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Lạc Thủy đã tổ chức hội nghị triển khai công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018.