(HBĐT) - Tiếp tục phiên xét xử vụ tai biến y khoa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại BVĐK tỉnh ngày 29/5/2017 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiều nay 15/5, HĐXX tiến hành phần xét hỏi các bị cáo.

Xây dựng cơ chế để ''hiệp sỹ đường phố'' chống trộm cướp

"Tội phạm hiện nay rất manh động, liều lĩnh, sắn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả nên nếu cứ để các hiệp sỹ "đơn độc”, không có cơ chế phối hợp với lực lượng công an thì hiểm nguy rất lớn”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng nói.

Xét xử vụ tai biến chạy thận khiến 8 người tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

(HBĐT) - Theo chương trình công tác, sáng nay ngày 15/5, TAND Thành phố Hòa Bình mở phiên tòa xét xử vụ tai biến y khoa khi chạy thận khiến 8 người tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, nguyên Giám đốc công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh), bị truy tố về tội "Vô ý làm chết người”; bị cáo Trần Văn Sơn (SN 1990, nguyên cán bộ phòng Vật tư, trang thiết bị y tế) và Bác sỹ Hoàng Công Lương (SN 1986, nguyên Bác sỹ khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cùng bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cảnh sát vây bắt nghi can đâm chết 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn

Trinh sát lần theo dấu vết từng nghi can, xác định một tên đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp, kẻ còn lại cũng bị bắt.

Khẩn trương truy xét các đối tượng đâm tử vong 2 "hiệp sỹ" đường phố

Ngày 14/5, Công an Quận 3 phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương truy xét nhóm tội phạm táo tợn, đâm tử vong hai "hiệp sỹ” đường phố tối 13/5.

Khởi tố 5 bị can là Bác sĩ và điều dưỡng viên BVĐK tỉnh về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

(HBĐT) - Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố 5 bị can là Bác sĩ và điều dưỡng viên BVĐK tỉnh về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ba "hiệp sĩ" bị nhóm trộm cướp đâm tử vong

Ngày 14-5, Công an quận 3 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị này đang khẩn trương phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố, tiến hành điều tra, truy xét một nhóm trộm cướp sử dụng hung khí, đâm ba người dân tử vong khi bị truy bắt.

Thu giữ 2,5 tấn lá khát cực độc tại cảng Hải Phòng

Lô hàng 2,5 tấn lá khát (một dạng cây ma túy) cực độc từ nước ngoài nhập lậu tại cảng Hải Phòng mới được kiểm tra, phát hiện.

Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hơn 300 bánh heroin

Sáng (12-5), Trung tá Trần Văn Bắc, Phó phòng tham mưu Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa thực hiện chuyên án 316S, bắt giữ 329 bánh heroin và hai đối tượng. Đây là vụ bắt giữ số lượng heroin lớn nhất từ trước đến nay của Công an tỉnh Lào Cai.

Khởi tố 5 bác sĩ, điều dưỡng viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình vừa cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã quyết định khởi tố năm bị can là bác sĩ, điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an tỉnh Hòa Bình học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy,mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân

(HBĐT) - Cách đây vừa tròn 70 năm, mùa xuân năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND về "Tư cách người Công an cách mệnh”. Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, cùng với lực lượng Công an cả nước, Công an Hòa Bình không ngừng ra sức học tập, lấy 6 điều Bác Hồ dạy làm chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu, yêu cầu và biện pháp công tác.

Xã Cao Thắng giữ vững an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển KT -XH

(HBĐT) - Xã Cao Thắng (Lương Sơn) nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, có địa giới hành chính giáp ranh với các xã trong huyện gồm: Cao Dương, Thanh Lương, Long Sơn và các xã Hợp Tiến, Hợp Thanh (Mỹ Đức - Hà Nội). Trên địa bàn có 15 đối tượng nghiện ma tuý, tình hình khiếu nại, khiếu kiện về đất đai kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm; còn nhiều tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về TTATXH như tình trạng trộm cắp, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông... Theo đó, Cao Thắng được xác định các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT của huyện Lương Sơn và của tỉnh.

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại dốc Cun làm 1 chết, 3 người bị thương

(HBĐT)- Theo thông tin từ lực lượng chức năng, hồi 6h30’ ngày 11/5, tại km78+80, Quốc lộ 6, đoạn dốc Cun thuộc tổ 8, phường Thái Bình (Tp.Hòa Bình) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 49 tỉnh làm việc tại huyện Cao Phong

(HBĐT) - Ngày 10/5, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quyết định 49 tỉnh (gọi tắt là BCĐ 49) do đại tá Bùi Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban thường trực BCĐ 49 tỉnh làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra kết quả thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại huyện Cao Phong.

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐTV, Kế toán trưởng Lọc hóa dầu Bình Sơn

Ngày 10-5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C46) đang tiến hành điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).

Thiếu tướng công an bắt cướp tại nhà con gái, giải cứu bốn con tin

Bị tên cướp ép ra ngân hàng rút tiền, chị Quy ghi số điện thoại của bố là thiếu tướng công an dưới tờ giấy để nhờ mật báo.

Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, HĐND cấp huyện

(HBĐT) - Ngày 10/5, tại Sở Tư pháp, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) do đồng chí Đinh Quốc Liêm, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)của UBND tỉnh, HĐND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Dự buổi giám sát có đồng chí Hoàng Văn Tứ, UV BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành hữu quan.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy:
Chiến công nối tiếp chiến công

(HBĐT) - Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn tỉnh, các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân luôn ghi nhận, đánh giá cao những chiến công thầm lặng, những đóng góp to lớn của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh). Thường xuyên phải đối diện với muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, nhưng với bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ tinh thông, luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, CB, CS Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xử phạt trên 1, 1 tỷ đồng đối với vi phạm trong vận chuyển, sản xuất và kinh doanh hàng hóa

(HBĐT) - Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong tháng 4, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra và phối hợp kiểm tra 245 vụ, xử lý vi phạm hành chính 89 vụ với 90 hành vi, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và hàng hóa tịch thu trị giá trên 250 triệu đồng, trong đó, tiền phạt vi phạm hành chính 225 triệu đồng.

Phát hiện 2 đối tượng tuyên truyền về "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ"

Trong quá trình theo dõi, nắm tình hình về "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ," ngày 11/12/2017, Công an thành phố Yên Bái đã phát hiện hai đối tượng là Đỗ Thúy Hằng, sinh năm 1990, thường trú tại Giao Hải, Giao Thủy, Nam Định và Nguyễn Quân, sinh năm 1992, thường trú tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, đang tuyên truyền về "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép, tại quán cà phê K5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Trữ cả kho "hàng nóng" tại nhà để bán dần

Sáng 10/5, nguồn tin từ Công an thành phố Huế cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thanh Thiện (SN 1996, trú phường Thuận Lộc, Huế) về hành vi mua bán, tàng trữ công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ trái phép.

"Người quan trọng" nói gì ở phiên tòa ông Đinh La Thăng?

"Người quan trọng" đã xuất hiện tại phiên tòa xử ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm chiều 9-5 và xác nhận bị cáo Phùng Đình Thực không nhận được cảnh báo về sai sót trong hợp đồng giao tổng thầu cho PVC.

Bắt trưởng nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời” tại thành phố Yên Bái

Công an thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) phối hợp với dân phòng vừa bắt quả tang hai người có hành vi truyền đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời" trái phép.

Các hoạt động vi phạm pháp luật của "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ"

Tuyên truyền về ngày tận thế, xúi giục người dân tin theo ứng xử không hiếu kính với cha mẹ, cổ vũ cho việc từ bỏ công việc, học tập để đi truyền đạo, trục lợi... trái với luân thường đạo lý và những giá trị nền tảng của gia đình và xã hội, đây là hoạt động của các nhóm "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” xảy ra tại một số địa phương trong thời gian qua.