(HBĐT) - "Tân Lạc là huyện có truyền thống vẻ vang. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng vạn thanh niên đã hăng hái nhập ngũ, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Công lao đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và phong tặng cho huyện danh hiệu cao qúy "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Tin tưởng rằng các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh học tập, huấn luyện để có trình độ kỹ thuật, chiến thuật làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó…” Đó là lời nhắn nhủ của đồng chí Bùi Văn Tinh, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc đối với các tân binh lên đường nhập ngũ trong mùa tuyển quân 2018.

Đề nghị y án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, tù chung thân Hà Văn Thắm

Theo Hội đồng xét xử, việc kết tội Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn phạm tội "Tham ô tài sản” và "Lạm dụng chiếm đoạt tài sản” là có cơ sở.

Kim Bôi:
Kịp thời di dời 24 hộ dân xã Hạ Bì nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất

(HBĐT) - Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Kim Bôi, đêm 24, sáng ngày 25/4 trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

Lập 17 công ty “ma”, mua bán hóa đơn hàng nghìn tỷ đồng

Một nhóm đối tượng đã lập ra 17 công ty "ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trị giá hàng nghìn tỷ đồng để kiếm lợi bất chính đã bị Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phát giác. Hai đối tượng chính đã bị tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý.

Tham 1,5 triệu đồng tiền công, người mẹ của 4 con đứa con phải lĩnh án tù chung thân

(HBĐT) - Ngày 24/4, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Sùng Y Mót (sinh năm 1969) trú tại xóm Xà Lĩnh, Pà Cò (Mai Châu) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ vụ MobiFone mua 95% AVG

Nguồn tin Thanh Niên cho biết, ngày 24.4, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành việc bàn giao hồ sơ dự án MobiFone mua cổ phần AVG tới Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Hướng tới kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2018)
Đập tan “lá chắn thép” Phan Rang của địch, mở đường tiến quân về giải phóng Sài Gòn

(HBĐT) - Sau những thất bại liên tiếp trên chiến trường Tây Nguyên, Đà Nẵng và các tỉnh ven biển miền Trung... chính quyền và quân đội Sài Gòn đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Nhằm cứu vãn tình thế, ngụy quyền Sài Gòn được Mỹ giúp sức, quyết tâm dựng lên ở Phan Rang một "lá chắn thép” (tuyến phòng thủ từ xa của địch tại Du Long - cách thị xã Phan Rang 30km về phía Bắc) hòng chặn đứng, tiêu hao, ghìm giữ một bộ phận lớn binh lực quan trọng của quân ta, giữ vững thế phòng ngự chiến lược cho tới mùa mưa, sau đó sẽ tính toán những bước đi chiến lược tiếp theo.

Bức xúc tình trạng cố ý hủy hoại tài sản ở khu vực nông thôn

(HBĐT) - Chặt phá cây cối, chém giết gia súc, gia cầm để giải quyết những mắc mớ, mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống hàng ngày, đó là một thực trạng đã và đang diễn ra tại một số nơi trong cộng đồng, nhất là ở khu vực nông thôn. Hậu quả của hành vi đó không chỉ làm thiệt hại về vật chất mà còn tạo tâm lý bức xúc, nặng nề và ảnh hưởng không nhỏ đến ANTT, cùng hoạt động sản xuất, sinh hoạt trong cộng đồng dân cư.

Tạm giữ khẩn cấp sáu đối tượng trong vụ nhuộm phế phẩm cà-phê bằng bột pin

Chiều 23-4, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đác Nông Lê Vinh Quy cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đác Nông đã khởi tố vụ án về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo điều 317 của Bộ luật Hình sự, đồng thời ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với sáu đối tượng trong vụ dùng than pin con ó nhuộm các phế phẩm cà-phê và tạp chất khác.

Nghệ An bắt giữ đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin

Sáng 22-4, các lực lượng Công an Nghệ An đã triệt phá thành công Chuyên án 817M mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ một đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin cùng các tang vật liên quan.

Xã Long Sơn giữ vững an ninh trật tự

(HBĐT) - Theo thống kê năm 2016, trên địa bàn xã Long Sơn (Lương Sơn) xảy ra 26 vụ mất ANTT, trong đó chủ yếu là các vụ việc trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng… Trước tình hình tội phạm có diễn biến phức tạp, khó lường, lực lượng công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế gia tăng số lượng và tính chất vụ việc. Qua đó giữ vững ANTT trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh: Tranh thủ người uy tín thu hồi vũ khí tự chế trong đồng bào dân tộc

(HBĐT) - Đối với đồng bào dân tộc, các già làng, trưởng bản, người uy tín có vai trò và tiếng nói quyết định trong các công việc hệ trọng ở địa phương. Nắm bắt điều đó, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh đã phối hợp với công an các địa phương làm tốt công tác tranh thủ người có uy tín, thông qua họ vận động nhân dân giao nộp vũ khí tự chế còn lưu giữ trong khu dân cư. Đã có hàng ngàn khẩu súng được thu hồi, hàng chục kg vật liệu nổ được người dân giao nộp cho cơ quan công an, góp phần hạn chế thấp nhất hiểm họa do sở hữu vũ khí gây ra.

Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho gần 300 người

(HBĐT) - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) vừa tổ chức tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho gần 300 người cư trú, kinh doanh, làm việc trên địa bàn phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình).

Toàn tỉnh xảy ra 68 vụ phạm pháp hình sự

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của lực lượng chức năng, trong tháng 3/2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 68 vụ phạm pháp hình sự.

Khởi tố bị can đối tượng hành hung bác sỹ Bệnh viện Xanh Pôn

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Thanh (sinh năm 1986, trú tại cụm 5, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng."

Ban CHQS thành phố Hòa Bình:
Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới ”

(HBĐT) - Ngày 20/4, Ban CHQS thành phố Hòa Bình đã tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện "Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của LLVT Thành phố.

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh:
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

(HBĐT) - Ngày 20/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác PBGDPL năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Yên Bái mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Duy Phong

Sáng ngày 20/4, Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự bị cáo Lê Duy Phong, nguyên là Trưởng Ban Bạn đọc - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản” trong vụ án xảy ra trước đó vào tháng 6/2017 khi Lê Duy Phong đến thành phố Yên Bái tìm hiểu thông tin viết bài về tài sản, công trình xây dựng trên đất của một số cán bộ lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Yên Bái.

Hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2018)
Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng: Đánh giá đúng tình hình, xác định đúng thời cơ

Trước diễn biến mau lẹ ở chiến trường, đặc biệt là thắng lợi của ta ở Trị - Thiên và Nam - Ngãi, ngày 25/3/1975, Bộ Chính trị và Quân ủy T.ư quyết định mở Chiến dịch Đà Nẵng (Mặt trận Quảng Đà) nhằm tiêu diệt quân địch co cụm ở Quảng Đà, TP Đà Nẵng, giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Đà. Cùng ngày, Bộ Tổng tư lệnh truyền đạt chỉ thị cho Quân đoàn 2 phối hợp với Quân khu 5 hình thành thế bao vây Đà Nẵng từ nhiều hướng, theo tình huống địch rút chạy với phương châm "nhanh nhất, kịp thời nhất, táo bạo nhất, bất ngờ nhất nhưng chắc thắng”.

Hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2018)
Chiến dịch Trị Thiên - Huế: Đòn tiến công chiến lược mùa Xuân 1975

Trong lúc chiến dịch Tây Nguyên tập trung phản kích đánh địch ở Buôn Ma Thuột và tổ chức trận đánh tiêu diệt các lực lượng còn lại của Quân đoàn 2 ngụy rút chạy trên đường số 7. Thực hiện sự chỉ đạo của Quân ủy T.ư và Bộ Tổng tư lệnh, Quân khu Trị Thiên, Quân đoàn 2 đã mở chiến dịch Trị Thiên - Huế (từ ngày 5/3- 26/3/1975) nhằm bao vây, tiêu diệt tập đoàn phòng ngự thuộc Quân đoàn 1 - Quân khu 1 quân đội Sài Gòn ở Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Trường quân sự tỉnh: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2015-2020

(HBĐT) - Ngày 19/4, Trường quân sự tỉnh đã tổ chức Hôi nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường quân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tử hình 6 đối tượng trong đường dây buôn hơn 5.000 bánh heroin

Ngày 19/4, tại Quảng Ninh, sau hai ngày mở phiên xét xử phúc thẩm 11 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia với số lượng hơn 5.000 bánh heroin, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên án tử hình đối với 6 bị cáo, hai bị cáo nhận án chung thân, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 đến 22 năm tù.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm xin giảm nhẹ hình phạt cho thuộc cấp

Bị cáo Hà Văn Thắm đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho 6 nữ bị cáo là thuộc cấp.

Tìm hiểu về quyền dân sự, chính trị trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với quá trình hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác quốc tế về quyền con người, Việt Nam lần lượt trở thành thành viên của 7/9 Công ước quốc tế chủ chốt về quyền con người (trong đó có Công ước về các quyền Dân sự và Chính trị, gia nhập ngày 24/9/1982). Việt Nam luôn nghiêm túc thực thi trách nhiệm, nghĩa vụ của quốc gia thành viên các công ước, đặc biệt là nghĩa vụ nội luật hóa quy định của các công ước.

Giữ bình yên Thung Nai

(HBĐT) - Chỉ vì mâu thuẫn, xích mích nhỏ, ông Bùi Văn Sảm (sinh năm 1960), trú tại xóm Đoàn Kết, xã Thung Nai (Cao Phong) đã mang dao chặt phá 4 cây cam đang trong giai đoạn thu hoạch của gia đình anh Tạ Văn Vui ở cạnh nhà. Nhận được tin báo vụ việc, lực lượng Công an xã đã tập trung điều tra, làm rõ...