Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa bắt giữ nghi phạm trong vụ cướp hơn 1 tỉ đồng tại một phòng giao dịch của Agribank tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tạo chuyển biến căn bản hơn nữa trong công tác phòng - chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(HBĐT) - Ngày 29/1,với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 138/CP và 389 quốc gia Trương Hòa Bình, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên BCĐ 09, BCĐ 389 tỉnh và cơ quan thường trực BCĐ 09, BCĐ 389 tỉnh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 3:
Kiểm tra công tác SSCĐ và chúc tết CBCS Bộ CHQS tỉnh

(HBĐT) - Ngày 29/01, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu đã về kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán Bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Điều tra làm rõ băng nhóm cho vay nặng lãi, siết nợ theo kiểu xã hội đen

(HBĐT) - Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến gần. Theo quy luật, tội phạm cũng gia tăng hoạt động, trong đó nổi lên loại tội phạm cho vay nặng lãi, siết nợ theo kiểu xã hội đen. Ngày 16/1/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc tiếp nhận đơn trình báo của ông Bùi Văn Bức (72 tuổi) về việc: vào khoảng 9h30’ngày 8/1/2018, con trai ông là Bùi Thanh Sân (52 tuổi) trú tại xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc bị một nhóm đối tượng lạ mặt cưỡng ép đưa lên xe taxi đi đâu không rõ, đến nay chưa về.

Biệt động Sài Gòn - Gia Định đi vào lịch sử

Chiến công lừng lẫy của chiến dịch Mậu Thân 1968 với những đóng góp to lớn của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã đi vào lịch sử, để lại nhiều bài học vô giá.

Thị trấn Hàng Trạm - điểm sáng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(HBĐT) - Là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Yên Thủy, trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thị trấn Hàng Trạm luôn được thực hiện và duy trì tốt. Thị trấn đã có những giải pháp thiết thực đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển.

Xã Yên Quang giữ vững an ninh vùng giáp ranh

(HBĐT) - Xã Yên Quang là địa bàn giáp ranh giữa huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) và huyện Thạch Thất (Hà Nội). Xã có tuyến tỉnh lộ 446 và đường Hoà Lạc - TP Hoà Bình chạy qua. Đó cũng là những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện để các đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động, lẩn trốn sau khi gây án...

Cao Phong:
Đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương

(HBĐT) - Ngày 26/01, Ban CHQS huyện Cao Phong đã tổ chức đón quân nhân xuất ngũ năm 2018 trở về địa phương.

Khởi tố, bắt, khám xét đối với nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin Nguyễn Ngọc Sự

Ngày 25/01/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố vụ án; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin (SBIC) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2018

(HBĐT) - Ngày 26/1, sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018.

Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị án Chung thân trong vụ án PVP Land

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đề nghị tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh mức án tù chung thân trong vụ án xảy ra tại PVP Land.

40 năm tù cho 2 đối tượng vận chuyển trái phép 4000 viên ma tuý tổng hợp

(HBĐT) - Ngày 25/1, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Trần Văn Luân (sinh năm 1991) trú tại Đức Hợp, Kim Động (Hưng Yên) và Đỗ Thế Duy (sinh năm 1988) trú tại tiểu khu 7 thị trấn Hát Lót, Mai Sơn (Sơn La) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Trịnh Xuân Thanh và Đinh Mạnh Thắng hầu tòa

Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc đã tham ô số tài sản trị giá 14 tỷ đồng, em trai Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng tham ô năm tỷ đồng.

Bắt giữ đối tượng lẻn vào nhà cướp tài sản và hiếp dâm chủ nhà

Chiều 24/1, Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Khương (sinh năm 1990, ngụ thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước) để điều tra làm rõ về hành vi "cướp tài sản” và "hiếp dâm.”

Bộ tư lệnh Quân khu 3 gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2018

(HBĐT) - Ngày 24/1, tại thành phố Hải Phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trung ương và 9 tỉnh thuộc Quân khu nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018. Trung tướng Vũ Hải Sản, UVTW Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tiếp tục phải hầu tòa vụ án tại PVP Land

Sáng 24/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC) và bảy đồng phạm bị truy tố về tội "Tham ô tài sản” trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Chuyển biến tích cực trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp

(HBĐT) - Chú trọng nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp, ngành Kiểm sát tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện vi phạm, ban hành kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh, phòng ngừa, bảo đảm pháp chế trong hoạt động tư pháp.

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga

Sáng 23-1, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức Đại trướng Shoygu Sergey Kuzhugetovich, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Liên bang Nga, sang thăm hữu nghị chính thức nước ta. Cùng dự, có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam.

UBND huyện Kỳ Sơn:
Họp Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Làng bản văn hoá QPAN”

(HBĐT) - Ngày 23/1, UBND huyện Kỳ Sơn đã tổ chức Họp Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình "Làng bản văn hoá QPAN” gắn với xây dựng thế trận quân sự trong KVPT huyện tại địa bàn ĐBKK xóm Can 1 xã Độc Lập.

Luật sư của ông Danh đề nghị toà khấu trừ thiệt hại 4.500 tỷ

7 luật sư đều nêu ra bối cảnh phạm tội của thân chủ là nhằm cứu Ngân hàng VNCB trong tình trạng thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng.

Bộ CHQS tỉnh:
Tập huấn cán bộ quân đội năm 2018

(HBĐT) - Ngày 22/1, tại Trường Quân sự tỉnh, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Lớp tập huấn cán bộ năm 2018 cho 150 đồng chí là cán bộ chủ chốt và trợ lý huấn luyện chuyên trách, nhân viên tài chính các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh.

Đinh La Thăng bị tuyên 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh tù chung thân

Sáng 22-1, tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên án các bị cáo trong vụ án Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng cao

(HBĐT) - Huyện vùng cao Mai Châu có 23 xã, thị trấn, trong đó có 9 xã, 48 thôn đặc biệt khó khăn, mặt bằng dân trí nói chung, dân trí pháp lý nói riêng không đồng đều. Việc nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân được huyện quan tâm. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tập trung chủ yếu vào các luật mới được Quốc hội thông qua, các nghị quyết, nghị định, chỉ thị của Chính phủ. Đồng thời, theo nội dung văn bản pháp luật, huyện xác định tính chất, mục đích, đối tượng để tổ chức tuyên truyền phù hợp.

Lực lượng Hậu cần - kỹ thuật - đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”

(HBĐT) - Ngày 25/1/1948, tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 2 đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của công tác công an, trong đó, hội nghị đặc biệt nhấn mạnh đến hoạt động của các lĩnh vực hậu cần phục vụ nhu cầu, nhiệm vụ của cuộc kháng chiến. Sau hội nghị, các mặt công tác hậu cần có chuyển biến rõ rệt. Hội nghị này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với công tác hậu cần và ngày 25/1 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng Hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân.

Những người lính “Một sắc áo, hai sắc quân hàm”

(HBĐT) - Ngày 25/1/1948, tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 2 đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của công tác công an, trong đó, hội nghị đặc biệt nhấn mạnh đến hoạt động của các lĩnh vực hậu cần phục vụ nhu cầu, nhiệm vụ của cuộc kháng chiến.