Đào Thị Quy, cán bộ kế toán của Khối đoàn thể và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) huy động số tiền lớn của một số người trên địa bàn hai huyện vùng biên Sông Mã và Sốp Cộp nhưng không có khả năng thanh toán là vụ việc gây bức xúc trong dư luận địa phương thời gian qua.

Blogger “Mẹ Nấm” bị tuyên y án 10 năm tù

Tòa đã tuyên y án đối với tội truyền chống phá Nhà nước của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – tức blogger "Mẹ Nấm” .

Huyện Lạc Sơn vững vàng thế trận an ninh nhân dân

(HBĐT) - Là huyện có địa bàn rộng, giáp ranh với 2 huyện Thạch Thành, Bá Thước (Thanh Hóa), vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và các huyện Tân Lạc, Kim Bôi, Yên Thuỷ, trên địa bàn huyện Lạc Sơn có 3 xã trọng điểm về ANTT...Những năm qua, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn huyện luôn ổn định và giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Bắt nữ quái trốn nã ở Sóc Trăng

(HBĐT) - Sau chuyến đi dài trên 2.000 km, tổ công tác của Công an tỉnh Hòa Bình đã di lý đối tượng truy nã Bùi Tường Vi, sinh năm 2001, trú tại xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk về chịu tội trước pháp luật. Hành trình truy bắt đối tượng gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp bởi đối tượng liên tục thay đổi địa bàn lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam, thay đổi tên tuổi, quê quán... Mặc dù còn trẻ, song Bùi Tường Vi đã sớm bỏ bê việc học hành, tiếp xúc với đám bạn xấu nên sinh hư hỏng. Thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Vi có quan hệ khá rộng với nhiều bạn bè ở các địa phương trong cả nước. Vì lẽ đó, Vi thường đi lại qua nhiều địa bàn, từ các tỉnh, thành phía Bắc đến dải đất cực Nam của Tổ quốc. Tháng 6/2017, Vi có mặt tại huyện Tân Lạc để gặp một số người bạn. Tại đây, thị cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm cắp tài sản của một hộ gia đình ở xã Quy Mỹ, huyện Tân Lạc. Sự việc bị phát giác, Vi bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Lạc ra lệnh truy nã toàn quốc đối với thị.

Cụm an toàn về ANTT - đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội địa bàn giáp ranh

(HBĐT) - Cụm an toàn về ANTT 5 xã giáp ranh 2 tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình (sau đây gọi là Cụm an toàn về ANTT) được thành lập năm 1997 gồm xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; các xã: Xích Thổ, Gia Sơn, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan và xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn tỉnh, tỉnh Ninh Bình. Có dòng sông Bôi chạy theo chiều dài của 5 xã, hình thành nên hai vùng: vùng bán sơn địa và vùng chiêm trũng; có hai dân tộc chính là Kinh, Mường và đồng bào theo đạo Công giáo cùng sinh sống; trình độ dân trí không đồng đều; đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi gia súc; các ngành tiểu thủ công nghiệp, du lịch dịch vụ chậm phát triển. Các đối tượng hình sự thường lợi dụng địa bàn khu vực giáp ranh để hoạt động tội phạm, tình trạng khai thác cát trái phép khá phổ biến. Từ đặc điểm, tình hình đó, trên địa bàn luôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về ANTT, đặt ra cho lực lượng công an và chính quyền trong khu vực nhiều thách thức.

UBND huyện Tân Lạc
Tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2017

(HBĐT) - Ngày 01/12, UBND huyện Tân Lạc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP) năm 2017.

Bảo mẫu Mầm Xanh khai dùng nhiều vật dụng đánh trẻ

Tại cơ quan công an, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh thừa nhận đã dùng nhiều dụng cụ đánh do các bé khóc, không chịu ăn.

NHNN tỉnh và Công an tỉnh:
Hội nghị về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng

(HBĐT) - Ngày 28/11/2017, tại NHNN Chi nhánh tỉnh, đã diễn ra Hội nghị về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng và ký quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng giữa NHNN tỉnh và Công an tỉnh Hòa Bình.

2 tuần xảy ra 8 vụ trộm tài sản

(HBĐT) - Theo thông tin từ Công an tỉnh, từ ngày 15 - 28/11, trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ trộm tài sản người dân báo đến lực lượng Công an. Trong đó, địa bàn huyện Lương Sơn xảy ra 3 vụ, huyện Tân Lạc 2 vụ, huyện Kim Bôi 1 vụ, huyện Mai Châu 1 vụ, TP Hòa Bình 1 vụ.

Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

(HBĐT) - Ngày 30/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2009. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Huyện Lạc Sơn
Tổng kết công tác quốc phòng – quân sự địa phương năm 2017

(HBĐT) - Ngày 30/11, UBND huyện Lạc Sơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP) năm 2017.

Khởi tố vụ án bé gái nghi bị gây bỏng trên mặt

Bốn ngày sau khi thầy cô phát hiện các vết bỏng trên mặt và tay, bé gái 7 tuổi ở Kiên Giang được đưa đi giám định thương tích 12%.

Lương Sơn:
Tổng kết công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương năm 2017

(HBĐT) - Chiều 28/11, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Vụ bé giá tự tử vì không khởi tố kẻ hiếp dâm
Cách chức Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau

Trước khi chết, bé gái này để lại bức thư trên 2 mặt giấy học trò, kể lại việc mình bị ông Bê dụ dỗ quan hệ tình dục.

Phát hiện sai phạm trên 30,8 tỉ đồng qua thanh tra

(HBĐT) - Năm 2017, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 135 cuộc thanh tra hành chính tại 406 đơn vị, trong đó có 127 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 8 cuộc thanh tra đột xuất.

UBND thành phố Hòa Bình
Tổng kết công tác quốc phòng – quân sự địa phương năm 2017

(HBĐT) - Ngày 28/11, UBND thành phố Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP) năm 2017.

Để tủ sách pháp luật phát huy hiệu quả

(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có 1.011 tủ sách pháp luật (TSPL), trong đó có 210 tủ sách của UBND xã, phường, thị trấn, còn lại là tủ sách của các ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp. Hoạt động của TSPL đã tạo hiệu quả tích cực trong việc trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân, là kênh thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật hữu hiệu. Tuy nhiên, những năm gần đây, với sự phát triển của internet và các phương tiện truyền thông hiện đại, vai trò của TSPL có phần mờ nhạt, chưa phát huy hết hiệu quả.

Huyện Tân Lạc:
Tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức pháp luật của nhân dân

(HBĐT) - Gia đình bà N.T.T và bà P.T.P ở xóm Tân Phương, xã Quy Hậu (Tân Lạc) là hai hộ liền kề. Do có sự xâm lấn dẫn đến tranh chấp đất đai. Phần đất xâm lấn chỉ khoảng 30 cm nhưng không bên nào chịu nhường bên nào. Vụ việc được đưa ra tổ hòa giải xóm, xã giải quyết. Bằng sự phân tích lý, tình, giải thích cho các bên hiểu đôi khi diện tích đất đo đạc với diện tích đất thực tế có thể có sự chênh lệch, giữa hàng xóm, láng giềng còn tình cảm tối lửa tắt đèn có nhau, không vì vài phân đất mà làm mất đi tình nghĩa. Đồng thời, viện dẫn các quy định của luật dân sự, đất đai, các thành viên tổ hòa giải giúp hai gia đình hiểu rõ vấn đề, sân siu cho nhau chia đôi phần đất tranh chấp, mỗi bên 15 phân giăng dây, đóng cọc làm mốc giới từ sau không còn tranh chấp. 

Buộc thôi việc thẩm phán vòi tiền đương sự ở Cà Mau

TAND tỉnh Cà Mau quyết định kỷ luật buộc thôi việc ông Trần Thanh Toàn - thẩm phán TAND huyện Năm Căn, được biệt phái đến TAND huyện Trần Văn Thời làm việc.

Xã Pà Cò huy động nhân dân quản lý, bảo vệ rừng

(HBĐT) - Ngay khi Phàng A Chia, người ở xóm Cang Pà Cò (Mai Châu) vừa chặt hạ một cây trái phép ở khu rừng trên dãy núi Pà Háng, lập tức thông tin đã được thông báo tới đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh, cán bộ kiểm lâm địa bàn. Đồng thời với đó, lực lượng chức năng xã Pà Cò khẩn trương xác minh, kiểm tra hiện trường, bắt giữ đối tượng, thu hồi tang vật để giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật...

Xã Liên Sơn tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh trật tự

(HBĐT) - Tính đến tháng 9/2017, trên địa bàn xã Liên Sơn (Lương Sơn) xảy ra 17 vụ mất ANTT (tăng 4 vụ so với cả năm 2016). Trước tình hình đó, lực lượng Công an xã đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiềm chế gia tăng tội phạm. Theo báo cáo của UBND xã Liên Sơn, trong 9 tháng năm 2017, các vụ mất ANTT xảy ra trên địa bàn xã tăng cả về số lượng và tính chất vụ việc.

Bình dị tấm gương người chiến sĩ công an

(HBĐT) - Đợt mưa lũ lịch sử trong các ngày từ 9 - 12/10 vừa qua đã gây thiệt hại lớn vềứ người và tài sản đối với toàn tỉnh nói chung và TP Hòa Bình nói riêng. Trong lúc khó khăn, với tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân, hàng trăm CB, CS, đoàn viên thanh niên Công an thành phố không quản vất vả, ngày đêm ra sức giúp đồng bào vùng bị thiệt hại đã để lại tình cảm tốt đẹp trong nhân dân. Trong đó, việc làm của đồng chí Nguyễn Đức Tiện, lái xe Công an TP Hòa Bình bình dị nhưng được CB, CS và nhân dân mến phục.

Xử lý 826 trường hợp vi phạm TTATGT

(HBĐT) - Để triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo TTATGT, Công an huyện Lạc Sơn đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền cho hơn 6.000 lượt cán bộ, nhân dân, học sinh trên địa bàn.

Tọa đàm giữa Bộ CHQS tỉnh với lớp cán bộ cao cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia

(HBĐT) - Ngày 24/11, Học viện Quốc phòng đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức buổi tọa đàm, trao đổi với đoàn cán bộ, học viên lớp đào tạo cán bộ cao cấp Chiến dịch - Chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 16 đang học tập tại Học viên Quốc phòng. Tham gia buổi tọa đàm, về phía Học viện Quốc phòng có đại tá Nguyễn Văn Hồng, Hệ trưởng hệ quản lý học viên quốc tế làm trưởng đoàn; về phía lớp đào tạo của Quân đội Hoàng gia Campuchia có trung tướng Duang Chanh làm trưởng đoàn. Tham gia buổi tọa đàm, về phía Bộ CHQS tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo 4 phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật.

Huyện Cao Phong: Sẽ xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác quản lý tài chính tại xã Yên Thượng

(HBĐT) - Báo Hòa Bình nhận được đơn tố cáo của công dân về "sự việc xảy ra tại xã vùng cao Yên Thượng (Cao Phong) do ông Bùi Văn Trường - công chức kế toán xã đã thụt két gây thất thoát về tài sản của cán bộ và nhân dân địa phương”.