(HBĐT) - Đất nước được hoàn toàn thống nhất, trên địa bàn tỉnh đời sống của nhân dân còn nghèo, hậu quả chiến tranh để lại vô cùng nặng nề. Từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, ngày 16/1/1976, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 23 về việc hợp nhất Bộ CHQS tỉnh Hà Tây và Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình thành Bộ CHQS tỉnh Hà Sơn Bình. Đồng chí Lê Hiền Hữu giữ chức Chỉ huy trưởng, đồng chí Nguyễn Ngọc Diệp - Chính ủy, đồng chí Nguyễn Văn Chí - Chỉ huy phó, đồng chí Lê Thanh Quang - Chỉ huy phó quân sự.

Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ trẻ trước nạn bắt cóc?

Khi trẻ bị bắt cóc, phụ huynh không nên tự mình làm theo yêu cầu của đối tượng mà nên phối hợp và làm theo những chỉ dẫn của cơ quan công an.

Người góp phần đẩy lùi “cái chết trắng”

(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên ở xã Pà Cò (Mai Châu), nơi được mệnh danh là "chảo lửa ma túy”, cuộc sống của anh gắn bó với bà con người Mông từ nhỏ, trung úy Sùng A Thanh nhận ra rằng, tình cảm bà con dành cho lực lượng công an nhiều lắm. "Khi được nhân dân giúp đỡ nhiều, thắng lợi nhiều. Người dân giúp đỡ hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Bài học về lòng dân ấy như kim chỉ nam định hướng cho cán bộ công an làm những việc có ích vì nhân dân phục vụ. Phương châm ấy theo chân trinh sát trẻ Sùng A Thanh đến khắp các bản, làng vùng cao của tỉnh.

Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

(HBĐT) - Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ mang tính chiến lược và xuyên suốt trên tất cả các mặt công tác của lực lượng công an. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Trong một năm qua đã có 522 lượt tập thể, 728 lượt cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và các cấp khen thưởng, hàng chục thư khen của quần chúng nhân dân.

Diễn tập thử huyện Lương Sơn năm 2017

(HBĐT) - Ngày 14/7, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Lương Sơn đã tổ chức cuộc diễn tập thử để tổ chức rút kinh nghiệm trước khi chính thức bước vào diễn tập KVPT, phòng chống khủng bố huyện năm 2017.

TAND hai cấp tỉnh đã thụ lý 1.073 vụ án

(HBĐT) - Ngày 14/7, tại Yên Thuỷ, TAND hai cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá kết qủa thực hiện nhiệm vụ quý II và triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2017.

Nâng cao chất lượng kiểm sát các hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố

(HBĐT) - Theo đánh giá của ngành Kiểm sát, 6 tháng đầu năm nay, ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp, vụ án khởi tố mới tăng 28 vụ so với cùng kỳ năm 2016 (335/307 vụ), chủ yếu tập trung vào các nhóm tội: xâm phạm sở hữu, trị an và ma túy, trong đó nổi lên là tội giết người, hiếp dâm trẻ em và vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tranh chấp dân sự, khởi kiện hành chính có xu hướng gia tăng, chủ yếu là kiện đòi tài sản, ly hôn và tranh chấp về quyền sử dụng đất.

LLVT và nhân dân tỉnh Hòa Bình kiên cường chiến đấu, cùng nhân dân cả nước đánh thắng chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ

(HBĐT) - Tháng 2/1965, giặc Mỹ phát động chiến tranh đánh phá toàn miền Bắc. Đợt 1: Mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ trên địa bàn tỉnh, ngày 3/5/1965 chúng ném bom QL12A, thuộc địa phận xã Lạc Lương, huyện Yên Thuỷ. Tiếp sau đó, các trục đường 6A, 12A, 15A, khu vực TX Hòa Bình, bến phà Bờ, suối Rút, thị trấn Vụ Bản, các kho tàng trở thành những trọng điểm bị máy bay Mỹ đánh phá rất ác liệt. Phong trào bắn máy bay bay thấp được các nơi sôi nổi hưởng ứng tham gia.

Án tử hình và chung thân cho những kẻ rủ nhau đi buôn Heroin

(HBĐT) - Ngày 13/7, TAND tỉnh Hoà Bình đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Đinh Thanh Bằng (sinh năm 1961) trú tại xã Hoà Bắc, huyện Di Linh (Lâm Đồng) và Cù Quang Tuyến (sinh năm 1972) trú tại thôn Đam Bri, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) chỗ ở tại Ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (thành phố Hồ Chí Minh) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối thoại công tác đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa

(HBĐT) - Sáng 13/7, tại xã Thung Nai (Cao Phong), Sở GT-VT phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức đối thoại với 3 tổ tàu thuyền chở khách tại bến Thung Nai. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Vũ Hải, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam; Lê Ngọc Quản, Phó giám đốc sở GTVT; đại diện Ban ATGT tỉnh; Chi cục Đăng kiểm số 1; Chi cục đăng kiểm Hà Sơn Bình; phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cao Phong và lãnh đạo xã Thung Nai.

Giao ban trực tuyến toàn quốc thực hiện công tác phối hợp theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

(HBĐT) - Ngày 13/7, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017. Trung tướng Phan Văn Giang, UVTW Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVTW Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị tại điểm cầu Hoà Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh.

LLVT tỉnh củng cố tổ chức, xây dựng thế trận phòng không nhân dân và tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh (1954 - 1964)

(HBĐT) - Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta kết thúc thắng lợi. Hiệp định Giơ - ne - vơ được ký kết, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, miền Nam tạm thời dưới ách thống trị của kẻ thù, vĩ tuyến 17 tạm thời là giới tuyến giữa 2 miền Nam - Bắc.

Nghiệm thu công trình lịch sử về các trận đánh của quân và dân tỉnh Hoà Bình giai đoạn 1945 - 1975

(HBĐT) - Ngày 12/7, Đảng uỷ Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã tổ chức hội nghị nghiệm thu công trình lịch sử "Một số trận đánh của quân và dân tỉnh Hoà Bình trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975)”. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư ĐUQS tỉnh dự và chỉ đạo. Tham gia hội nghị còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí là nhân chứng lịch sử qua các các thời kỳ.

Phá chuyên án bắt đối tượng trộm tài sản hơn 600 triệu đồng

(HBĐT) - Ngày 10/7, Công an TP Hòa Bình cho biết, đã phá chuyên án bắt Quách Đức Hùng (SN 1992), trú tại xóm Tráng, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, đối tượng gây ra gần 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hòa Bình.

Xây dựng LLVT tỉnh làm nòng cốt cùng nhân dân chiến đấu, phục vụ chiến đấu góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

(HBĐT) - Không từ bỏ âm mưu đánh chiến Hoà Bình, thực dân Pháp lại tập trung lực lượng đánh chiến Hoà Bình lần thứ hai bằng 2 cuộc hành quân "Tuy - Líp” và "Lô - Tuýt” nhằm nối lại hành lang Đông - Tây, lập lại "Tam giác sắt”: Hà Nội - Sơn Tây - Hòa Bình. Từ ngày 9 - 14/11/1951, địch đánh chiếm được các mục tiêu, xây dựng 20 cụm cứ điểm dọc đường 21 từ Xuân Mai đến Chợ Bến và từ Ba Thá vào Miếu Môn, hình thành 2 tuyến phòng thủ đường 21, đường 6 và nối lại hành lang Đông - Tây.

Cải cách tư pháp góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án

(HBĐT) - Xác định rõ thực hiện cải cách tư pháp (CCTP) là yếu tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng, giải quyết và xét xử các loại án, những năm qua, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược CCTP đến năm 2020 đến các đơn vị trực thuộc và đội ngũ CB,CC toàn ngành. Theo đó, chất lượng giải quyết và xét xử các vụ án ngày một nâng cao. Bản án, quyết định bị hủy, cải sửa năm sau thấp hơn năm trước và không để vụ án nào quá hạn luật định.

Kỳ Sơn: 2 năm đưa được 3 người nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung

(HBĐT) - Ngày 10/7, tại xã Hợp Thành, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành giám sát về thực hiện Nghị định số 80 của Thủ trướng Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, công tác quản lý người được hưởng án treo và công tác lập hồ sơ quản lý và đưa người nghiện ma túy vào các tring tâm giáo dục, chữa bệnh và lao động xã hội tại huyện Kỳ Sơn. Tham gia đoàn giám sát có đại diện Công an tỉnh; lãnh đạo các hội, đoàn thể tỉnh.

Các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức 689.855 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật

(HBĐT) - Chiều 10/7, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm. Đồng chí Lê Thành Long, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp và các thứ trưởng chủ trì, điều hành hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Sở Tư pháp, các cơ quan khối nội chính, Cục THADS tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp.

LLVT tỉnh Hoà Bình 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
Xây dựng LLVT tỉnh làm nòng cốt cùng nhân dân chiến đấu, phục vụ chiến đấu góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

(HBĐT) - Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền nhân dân các cấp ở Hòa Bình vừa được thành lập đã phải đối phó quyết liệt với 3 thứ giặc: "giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”. Trước tình thế "Ngàn cân treo sợi tóc”, quán triệt sâu sắc chỉ thị "Kháng chiến, kiến quốc” của T.ư Đảng, Chỉ thị của Liên khu uỷ 3 và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Hoà Bình, phong trào toàn dân xây dựng LLVT ngày càng sôi nổi, rộng khắp. Sau Cách mạng tháng 8/1945 nhân dân chủ yếu tham gia vào các đội tự vệ cứu quốc, đoàn thể cứu quốc… Vì vậy, năm 1946 quân và dân các dân tộc Hoà Bình đã đập tan âm mưu và hành động của bọn phản động, lập chiến công xuất sắc bảo vệ an toàn chính quyền non trẻ.

Phòng PC 64 Công an tỉnh: Nhân lên những việc làm tốt

(HBĐT) - Có lẽ hiếm phong trào nào trong công an nhân dân lại diễn ra sôi nổi, rộng khắp với hàng loạt việc tốt, thiết thực như CVĐ "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đó là những hoạt động chung tay vì cuộc sống cộng đồng, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, em nhỏ bị dị tật... được tiến hành ở hầu khắp các đơn vị Công an trong tỉnh. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (PC64) là một trong những đơn vị như thế.

Xã Phong Phú huy động sức dân đấu tranh với các loại tội phạm

(HBĐT) - Xác định giữ vững ANTT là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH xã. Thời gian qua, lực lượng công an xã Phong Phú (Tân Lạc) đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Qua đó, tình hình ANTT trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

Xã Khoan Dụ giữ vững an ninh trật tự vùng tôn giáo

(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình ANTT tại xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) tương đối ổn định. Với hơn 90% dân số theo đạo Thiên chúa, mọi hoạt động tôn giáo có quy mô hơn các năm trước. Đồng bào giáo dân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật Nhà nước. Tình hình tai, tệ nạn như nghiện hút, mại dâm, gây rối mất trật tự, cờ bạc giảm 80% so với cùng kỳ năm 2016. Có được kết quả trên là sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và lực lượng công an xã trong việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giữ vững ANTT vùng đồng bào tôn giáo.

Giám sát thực hiện việc tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù tại huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Ngày 7/7, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát thực hiện Nghị định số 80 ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người đang chấp hành án treo và giám sát công tác lập hồ sơ quản lý và đưa người nghiện ma túy vào các trung tâm giáo dục, chữa bệnh và lao động xã hội. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện Công an tỉnh và một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

LLVT tỉnh Hòa Bình 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
Nhân dân các dân tộc Hòa Bình trong phong trào đấu tranh giành chính quyền tháng 8/1945

(HBĐT) - Ngày 14/8/1945, Phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng quân đồng minh vô điều kiện, chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc, tạo thời cơ giành độc lập dân tộc cho nhân dân Việt Nam. Đón nhận thời cơ cách mạng nghìn năm có một, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 13 - 15/8/1945, quyết định phát động nhân dân cả nước đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 16/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa.