Các bị cáo tại phiên toà.

(HBĐT) - Ngày 8/5 tại huyện Yên Thủy, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự lưu động xét xử đối với các bị cáo Quách Tất Thiện (sinh năm 1975) trú tại xã Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng (Nam Định) và bị cáo Quách Tất Giới (sinh năm 1992) tại Yên Tân, Lạc Lương (Yên Thủy) về tội mua bán trái phép ma túy.

Y án tử hình đối với Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc

Chiều 7-5, Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã tuyên án. Nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng và nguyên Tổng giám đốc Vinalines Mai Văn Phúc lĩnh án tử hình.

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành T.Ư (Tiếp theo kỳ trước) 

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: Đề nghị có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo tại các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số?

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Tổ chức Viện KSND (sửa đổi)

(HBĐT) - Ngày 7/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Dự hội thảo có lãnh đạo Viện KSND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, TAND, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh, Trưởng các phòng nghiệp vụ (Viện KSND tỉnh) và lãnh đạo VKSND các huyện, thành phố. Các đồng chí: Đinh Công Cảnh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội thảo.

Chủ nhà hàng Hương Cau chết do tự sát

(HBĐT) - Theo thông tin từ Công an tỉnh, ông Nguyễn Văn An, sinh năm 1969 là chủ nhà hàng Hương Cau, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH An Cường, có trụ sở tại xóm 13, xã Sủ Ngòi (TPHB) chết do tự sát.

Chủ nhà hàng Hương Cau tử vong trong tư thế treo cổ

(HBĐT) - Vào hồi 12h40 phút, ngày 6/5, khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn An, sinh năm 1969 là chủ nhà hàng Hương Cau thuộc khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, xã Sủ Ngòi (TPHB). Khi nhập viện, bệnh nhân đã trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, ở cổ có 2 vết cứa, cổ tay trái có 1 vết cắt.

Cao Phong:
Phá vụ trộm trâu liên tỉnh

(HBĐT) - Theo cơ quan chức năng, đối tượng trộm trâu liên tỉnh là Nguyễn Hữu Lâm trú tại xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội đã trộm một con trâu của gia đình anh Nguyễn Khắc Cường ở thôn La Gián, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội khi anh đang thả.

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương (Tiếp theo kỳ trước) 

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: Đề nghị Bộ GD&ĐT sớm phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013 - 2015 để các địa phương triển khai thực hiện.

38 người chết vì TNGT trong 4 tháng đầu năm

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của lực lượng chức năng, tính từ đầu năm đến ngày 28/4, toàn tỉnh đã xảy ra 36 vụ TNGT làm 38 người chết, 14 người bị thương.

Huyện Tân Lạc:
Hết lòng với Điện Biên

(HBĐT) - Sắp bước vào tuổi 80 nhưng CCB Vũ Ngọc Định ở thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và tự hào khi kể về thời kỳ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Với ông, đây là giai đoạn khó khăn, gian khổ nhưng hết sức vẻ vang vàý nghĩa.

Tân Lạc:
Bắt đối tượng lấy trộm 61 triệu đồng chỉ sau 2 giờ

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 15h10’, ngày 3/5, Công an huyện Tân Lạc nhận được tin báo của gia đình anh Phùng Thế Minh (sinh năm 1986), trú tại thị trấn Mường Khến về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, cạy tủ lấy đi số tiền 61 triệu đồng.

Dùng súng tự chế bắn vào xe chủ nợ

(HBĐT) - Theo thông tin từ quần chúng nhân dân, vào hồi 22h55’ ngày 1/5 tại thôn Năm Lu xã Hòa Sơn (Lương Sơn) đã xảy ra một vụ nổ súng bắn nhau.

Toàn tỉnh xảy ra 5 vụ TNGT dịp nghỉ lễ 30/4

(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong 5 ngày nghỉ lễ (30/4 - 5/5) toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ TNGT làm 10 người bị thương.

Vang mãi con đường Tây Tiến năm xưa

(HBĐT) - Con đường Tây Tiến, Tượng đài Tây Tiến được đặt tại phường Thái Bình (TPHB) khiến mọi người cùng nhớ về những năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Thời điểm đó, Tây Bắc được xác định là địa bàn chiến lược; là điểm nối với nước bạn Lào anh em. Vì thế, Trung đoàn Tây Tiến, sau đổi tên thành Trung đoàn 52 được thành lập. Đây cũng là đơn vị chủ lực ở miền Tây, vừa tác chiến đánh Pháp, hỗ trợ nước bạn Lào, vừa tuyên truyền, vận động, xây dựng lực lượng quần chúng nhân dân, LLVT các tỉnh trong vùng, vừa là gọng kìm phá tan âm mưu lập “xứ Mường tự trị” ở Hoà Bình.

Tự hào là TNXP phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ

(HBĐT) - Là người con của quê hương Thanh Hoá, nghe theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ, tôi đi TNXP lên Tây Bắc phục vụ chiến dịch Điên Biên Phủ. Trong chiến dịch Điện Biên, tôi làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan trạm cung cấp tiền phương (trạm 42) bảo vệ cơ quan, bảo vệ khói lửa, bầu trời, giữ gìn bí mật, tiêu diệt bọn việt gian, biệt kích thổ phỉ, truy bắt tù binh bỏ trốn.

Công an huyện Cao Phong:
Đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

(HBĐT) - Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, CBCS Công an huyện Cao Phong đã tích cực hưởng ứng CVĐ “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” đã tạo bước chuyển biến rõ nét của trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy trình công tác, tác phong, thái độ, chuẩn mực đạo đức ứng xử với nhân dân. Từ các CVĐ, phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến lập nhiều thành tích xuất sắc trong giữ gìn ANTT.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1A

Khoảng hơn 13 giờ ngày 3-5, khi đang lưu thông trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Hà Nam, Hà Nội, chiếc xe ô-tô đặc chủng của phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã va chạm với xe tải đi cùng chiều.

Ba ngày nghỉ lễ, 134 vụ tai nạn giao thông

Theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, trong ba ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến 2-5), cả nước xảy ra 134 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 73 người, bị thương 88 người. Trong đó, các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra ở lĩnh vực đường bộ (132 vụ, làm chết 71 người, bị thương 88 người); đường sắt xảy ra hai vụ, làm chết hai người. Riêng ngày 2-5, cả nước xảy ra 66 vụ TNGT, làm chết 37 người, bị thương 51 người (đường bộ xảy ra 65 vụ, làm chết 36 người, bị thương 51 người). Trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT trên cả nước tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, đã kiểm tra, xử lý hơn 29 nghìn trường hợp vi phạm trật tự ATGT; thu nộp Kho bạc Nhà nước hơn 15,5 tỷ đồng; tạm giữ 55 xe ô-tô, gần 3.800 xe máy.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên QL 6

Khoảng 10 giờ 30 phút, sáng 1-5, trên QL 6, đoạn đi qua địa phận xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm ba người chết và ba người bị thương nặng.

Công an xã Phú Minh (kỳ Sơn):
Chủ động phòng ngừa, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội

(HBĐT) - Xã Phú Minh hiện có 588 hộ, 2.596 nhân khẩu. Để thực hiện tốt công tác đảm bảo giữ gìn ANTT ở cơ sở, hàng năm, công an xã Phú Minh (Kỳ Sơn) đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND xã đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Huyện Lạc Sơn:
Củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc

(HBĐT) - Thượng tá Trần Xuân Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Để củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, với vai trò là lực lượng nòng cốt, LLVT huyện đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng KVPT huyện ngày càng vững mạnh.

Thu Phong - xã Anh hùng nơi cửa ngõ Mường Thàng

(HBĐT) - Từ đốm lửa cách mạng đầu tiên ở chiến khu cách mạng Cao Phong - Thạch Yên, nhân dân các dân tộc xã Thu Phong (Cao Phong) vượt qua khó khăn, đóng góp sức người, sức của cho cách mạng. Năm 2010, Đảng bộ, nhân dân xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Vì sự bình yên của nhân dân

(HBĐT) - Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, miền Bắc được giải phóng tập trung xây dựng CNXH. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới của hai miền đất nước: xây dựng CNXH vững mạnh ở miền Bắc, làm hậu phương cho cách mạng giải phóng miền Nam, lực lượng Ty Công an Hòa Bình đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của ngành, dựa vào dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, nhất là phối hợp với lực lượng quân đội nhân dân, các ngành trong khối nội chính đã lập nhiều chiến công trong đấu tranh trấn áp phản cách mạng, tội phạm hình sự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, làm thất bại nhiều âm mưu hoạt động của bọn gián điệp, biệt kích, hoạt động chiến tranh tâm lý, đánh thắng các cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ vào miền Bắc.

Gặp những người lính binh đoàn Trường Sơn từng tham gia chiến đấu trên đất Lào

(HBĐT) - Họ gia nhập quân ngũ vào những năm 1971, 1973, 1974..., sau đợt huấn luyện, được biên chế vào binh đoàn Trường Sơn làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Tuy vậy, nhiều người trong số họ không được trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trên mảnh đất hình chữ S thân yêu mà được giao làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào. Nhưng dù ở đâu, họ cũng làm tròn trách nhiệm của người lính và mang niềm tự hào sâu sắc là bộ đội Trường Sơn. Cho đến nay, sau 39 năm non sông thu về một mối, được sống trong cuộc sống thanh bình, họ luôn tổ chức những cuộc hội ngộ để ôn lại chuyện chiến trường.

Nhớ về “Tiểu đoàn Hòa Bình - Gia Định”

(HBĐT) - Trong chuỗi những hoạt động, đóng góp để vun đắp cho tình cảm 2 tỉnh kết nghĩa Hòa Bình - Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, câu chuyện về “Tiểu đoàn Hòa Bình - Gia Định” cũng có đời sống khá đặc biệt. Anh Nguyễn Công Huân, cán bộ Hội CCB tỉnh là một CTV các cơ quan báo, đài tỉnh có nhiều lần tìm hiểu và viết về đề tài này.