Quyết Chiến là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc, cách trung tâm huyện 17 km. Toàn xã có 367 hộ, 1.740 khẩu, chia thành 5 xóm, tiếp giáp với các xã: Phú Cường, Phong Phú, Nhân Mỹ, Vân Sơn, Ngổ Luông và xã Thành Sơn (Mai Châu). Tình hình cơ bản ổn định, tai tệ nạn xã hội được kiềm chế, không phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự là nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quyết Chiến thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Lực lượng Công an tỉnh giữ bình yên cho xứ Mường

Tính đến thời điểm này, sau hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng Công an tỉnh đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, đấu tranh trấn áp tội phạm có hiệu quả. Qua đó góp phần quan trọng giữ bình yên cho xứ Mường trước thềm Xuân mới 2024.

Nâng cao hiệu quả thi hành án trong các vụ án hình sự về tham nhũng - kinh tế

Thời gian qua, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế (TN-KT) được Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng và quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Theo đó, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức THADS được củng cố, kiện toàn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện làm việc; đề cao công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THADS thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về TN-KT, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, cơ quan, tổ chức. Đồng thời, đảm bảo sự thượng tôn pháp luật, thúc đẩy công cuộc cải cách tư pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thông tin thêm về Dự án xây dựng trụ sở và các công trình văn hóa tâm linh bị “treo” nhiều năm ở thành phố Hòa Bình

Sau khi Báo Hòa Bình đăng tải loạt bài về Dự án xây dựng trụ sở và các công trình văn hóa tâm linh bị "treo” nhiều năm ở TP Hòa Bình, các hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án tiếp tục gửi đơn "cầu cứu” nhiều nơi. Tại buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 1/2024, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh đã tiếp và làm việc với đại diện các hộ dân. Tại buổi tiếp, nhiều vấn đề liên quan đến dự án đã được làm rõ...

Công an huyện Lương Sơn khởi tố đối tượng sản xuất pháo nổ trái phép

Ngày 1/2, thông tin từ Công an huyện Lương Sơn cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Thường (SN 1990), trú tại thôn Bá Lam, xã Thanh Cao (Lương Sơn) về hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép.

Công an huyện Yên Thủy: Vận động, thu hồi nhiều quả pháo tự chế của học sinh

Thông tin từ Công an huyện Yên Thủy cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2024, trong các ngày 31/1 và 1/2, Công an huyện Yên Thủy đã phát hiện, xử lý 3 vụ việc có liên quan đến pháo nổ.

Công bố quyết định tha tù trước thời hạn, giảm án cho 19 phạm nhân 

Ngày 31/1, Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh về tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm thời gian chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lĩnh 8 năm tù vì gây thương tích cho người yêu cũ của bạn gái 

Ngày 1/2, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn ngọc Dũng (SN 1991), trú tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định về tội "Giết người”.

Điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn chết người, bị cáo quốc tịch Trung Quốc bị xử phạt 36 tháng tù treo

Ngày 30/1, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên toàn hình sự sơ thẩm xét xử đối với Lizhanlin (SN 1963), quốc tịch Trung Quốc, nguyên quán thôn Lão Khẩu Tân, thị trấn Thạch Phụ, khu Tây Hương Đường, thành Nam Ninh, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Động Lực tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên).

Công an huyện Lương Sơn bắt 2 đối tượng, thu hơn 7 kg pháo nổ

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 8h ngày 31/1, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, tổ công tác Công an huyện Lương Sơn đã phát hiện, bắt giữ Bùi Văn Quang (SN 2001), hộ khẩu thường trú tại xóm Nam Thượng, xã Nam Thượng (Kim Bôi) đang tàng trữ hơn 1,9 kg pháo nổ trái phép.

Công an tỉnh sinh hoạt chính trị chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 30/01/2024, Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

CÔNG KHAI DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ THUẾ ĐẾN NGÀY 31/12/2023

Ngày 25/1/2024, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 450/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024

Sáng 31/1, nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí T.Ư, địa phương trên địa bàn tỉnh và đại diện lãnh đạo, phóng viên Báo Quân khu 3... Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.

Thành phố Hòa Bình gặp mặt, động viên quân nhân xuất ngũ trở về địa phương 

Chiều 30/1, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức buổi đón, gặp mặt động viên quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2024.

Phường Đồng Tiến nâng cao ý thức người dân trong phòng cháy, chữa cháy

Hiện nay, các vụ cháy, nổ có chiều hướng gia tăng, ngày càng diễn biến phức tạp, để lại hậu quả nặng nề. Việc thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ngay tại khu dân cư trên địa bàn TP Hòa Bình nói chung và phường Đồng Tiến nói riêng đang được triển khai tích cực.

Lĩnh 16 năm tù vì làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo

Ngày 29/1, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Công Vận (SN 1968), trú tại xã Phù Cát, huyện Quốc Oai (Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bộ CHQS tỉnh: Tổ chức “Gian hàng 0 đồng” tặng quà  đồng bào vùng cao huyện Tân Lạc

Ngày 29/1, tại 2 xã Ngổ Luông, Vân Sơn (Tân Lạc), Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khai trương "Gian hàng 0 đồng” phục vụ nhân dân nhân dịp đón Tết Nguyên đán 2024.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị công chức, người lao động năm 2024.

Huyện Lương Sơn đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Lương Sơn là huyện trọng điểm về kinh tế, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, hoạt động vận tải, giao thông diễn ra sôi động. Với sự quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), tình hình ATGT trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2023, toàn huyện xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông làm 20 người chết, 24 người bị thương, so với năm 2022 giảm 9,4% số vụ, 23,1% số người chết và 4% số người bị thương.

Bắt 7 đối tượng trong nhóm hack tài khoản mạng xã hội của người khác để lừa đảo

Ngày 28/1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao của đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng chuyên hack tài khoản mạng xã hội của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huyện Lạc Thuỷ tăng cường biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng

Thời gian qua, huyện Lạc Thuỷ tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác tái hòa nhập cộng đồng, nhân dân tích cực tham gia công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú.

Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Thời gian qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo được Công an tỉnh triển khai quyết liệt, hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn. Dự báo thời gian tới, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo có chiều hướng diễn biến phức tạp. Do đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật lĩnh vực này được lực lượng chức năng tăng cường với mục tiêu giữ vững ổn định ANTT, tạo điều kiện để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Công an huyện Yên Thủy bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Hồi 10h15' ngày 25/1, tại km 483 + 548 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy), tổ tuần tra vũ trang Công an huyện chủ trì phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng PC08, Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Thăng, sinh năm 1977, trú tại xóm Hợp Lý, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ của Nguyễn Văn Thăng 3 gói ni lông màu đỏ bên trong chứa chất bột màu trắng dạng cục. Thăng khai nhận đây là ma túy loại heroin mang đi bán cho người khác.

Bắt đối tượng dương tính với ma túy mang hung khí đi trộm chó

Ngày 26/1, thông tin từ Công an huyện Lương Sơn cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng trộm chó mang theo hung khí nguy hiểm.