Ngày 28/1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao của đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng chuyên hack tài khoản mạng xã hội của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huyện Lạc Thuỷ tăng cường biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng

Thời gian qua, huyện Lạc Thuỷ tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác tái hòa nhập cộng đồng, nhân dân tích cực tham gia công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú.

Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Thời gian qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo được Công an tỉnh triển khai quyết liệt, hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn. Dự báo thời gian tới, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo có chiều hướng diễn biến phức tạp. Do đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật lĩnh vực này được lực lượng chức năng tăng cường với mục tiêu giữ vững ổn định ANTT, tạo điều kiện để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Công an huyện Yên Thủy bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Hồi 10h15' ngày 25/1, tại km 483 + 548 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy), tổ tuần tra vũ trang Công an huyện chủ trì phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng PC08, Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Thăng, sinh năm 1977, trú tại xóm Hợp Lý, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ của Nguyễn Văn Thăng 3 gói ni lông màu đỏ bên trong chứa chất bột màu trắng dạng cục. Thăng khai nhận đây là ma túy loại heroin mang đi bán cho người khác.

Bắt đối tượng dương tính với ma túy mang hung khí đi trộm chó

Ngày 26/1, thông tin từ Công an huyện Lương Sơn cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng trộm chó mang theo hung khí nguy hiểm.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần 3.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng: Phạm Tuấn Đạt (SN 1990), Cao Bá Minh (SN 2001), Trần Văn Kiên (SN 2000) cùng trú tại huyện Tân Lạc; Lê Văn Hải (SN 1982), trú tại huyện Cao Phong về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Hiệu quả từ thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp

Những năm qua, việc thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã có tác động lớn vào kết quả lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của chính quyền địa phương. Nhân dân nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ của công dân, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền; nhiều chương trình, dự án kinh tế - xã hội được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân; công tác cải cách hành chính trong các cơ quan Nhà nước tiếp tục mang lại những chuyển biến tích cực.

Công an Lạng Sơn bắt các đối tượng vận chuyển 30 kg ma túy tổng hợp

Ngày 25/1, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị tổ chức bắt các đối tượng vận chuyển 30 kg ma túy tổng hợp.

Bắt quả tang nhiều vụ vận chuyển pháo hoa trái phép

Các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa phát hiện, bắt quả tang nhiều vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép.

Bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận

Thông tin từ Bộ Công an ngày 24/1 cho hay, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã bắt tạm giam Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Khởi tố, bắt giam nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến

Ngày 24/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án Công ty AIC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhân Chiến (nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh) về tội "Nhận hối lộ”.

Điều tra khám phá 111 vụ phạm pháp hình sự sau 1 tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Sau 1 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm.

Công an huyện Yên Thủy khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép 15,9 kg pháo

Theo Công an huyện Yên Thủy, khoảng 16h30' ngày 22/1, tổ công tác Công an huyện phối hợp Công an xã Yên Trị bắt quả tang Vũ Thị Thu Thảo, sinh năm 1993, trú tại xóm Á Đồng, xã Yên Trị (Yên Thủy) tàng trữ hàng cấm là pháo nổ tại nhà trọ thuộc xóm Liên Tiến, xã Yên Trị.

Công an huyện Lạc Thuỷ phát hiện vụ tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, hồi 10h ngày 23/1, tổ công tác Công an huyện Lạc Thuỷ phối hợp Công an xã Yên Bồng đã phát hiện vụ tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2024

Ngày 23/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công an huyện Kim Bôi tạm giữ xe tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 22/1, Công an huyện Kim Bôi phối hợp Đội quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, phát hiện xe ô tô biển số 29H-553.00 do Nguyễn Ngọc Quân (SN 1984), trú tại khu 1, Chi Nê (Lạc Thuỷ) điều khiển đang dừng đỗ, chuyển hàng tại chợ trung tâm thuộc thôn Bình Tân, Nam Thượng (Kim Bôi).

Bộ CHQS tỉnh tặng quà Tết cho gia đình khó khăn huyện Cao Phong

Sáng 23/1, Đại tá Đinh Đình Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình hoàn cảnh khó khăn huyện Cao Phong.

Cảnh báo vi phạm pháp luật khi đổi tiền mới, tiền lẻ dịp Tết Nguyên đán

Hiện dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ để lì xì Tết bắt đầu nhộn nhịp trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo…

Công tác tư pháp góp phần phát triển kinh tế, xã hội

Năm 2023, công tác tư pháp đã bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp, kế hoạch trọng tâm của ngành, gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp với công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Khuyến cáo những việc cần làm ngay để giảm thiểu cháy, nổ

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà dân vào đêm khuya và rạng sáng gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hòa Bình khuyến cáo người dân các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Phát hiện vụ vận chuyển trái phép con hổ nặng 200 kg

Ngày 22/1, Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã phát hiện vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, qua đó thu giữ con hổ nặng 200 kg.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức phát động Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng".

Chín án tử hình trong đường dây mua bán, vận chuyển hơn 105 kg ma túy

Sau gần một tuần nghị án, ngày 22/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án vụ mua bán, vận chuyển trái phép hơn 105 kg ma túy các loại do Trần Thị Mậu (sinh năm 1968, trú thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương) cầm đầu và đồng bọn.

Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép ma túy số lượng lớn

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại tổ 1, phường Quỳnh Lâm (thành phố Hòa Bình), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hoà Bình phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1965, trú tại tổ 16, phường Tân Thịnh có hành vi "mua bán trái phép chất ma túy”; thu giữ 2 gói giấy bên trong chứa chất bột dạng cục màu trắng và 8 viên nén màu hồng.