Hai “chiến sỹ nhí” của tỉnh Hòa Bình tham gia chương trình “Em là chiến sĩ”, năm 2016 do Viettel tổ chức.

Hai “chiến sỹ nhí” của tỉnh Hòa Bình tham gia chương trình “Em là chiến sĩ”, năm 2016 do Viettel tổ chức.

(HBĐT) - Sáng 26/6, tại Quảng trường Ba Đình, hơn 130 “chiến sỹ nhí” đã chính thức “xuất quân” tham dự học kỳ trong quân đội do Tổng Công ty Viễn thông Viettel phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình “Em là chiến sĩ” năm 2016 do Viettel tổ chức cho con em khách hàng nằm trong kế hoạch CSKH thường niên của Viettel đã thực hiện từ năm 2014. Qua chương trình, Viettel muốn dành tặng người thân những khách hàng đã gắn bó lâu dài với Viettel một món quà mang tính đặc trưng của doanh nghiệp quân đội.

 

Tại tỉnh Hòa Bình tham gia lần này có hai em là con của hai khách hàng VIP của Viettel Hòa Bình. Bao gồm: cháu Phạm Hoàng Nhật Anh là con của khách hàng Phạm Văn Tuyển - Số nhà 02 ,ngõ 177, đường Trần Hưng Đạo, xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình) và cháu Trần Đỗ Phúc là con của bà Đỗ Thị Lương , Công ty Sân golf Phượng Hoàng, xã Lâm Sơn (Lương Sơn). Ngay từ sáng sớm ngày 26/6/2016 Viettel Hòa Bình đã đón các cháu từ Hòa Bình xuống Hà Nội để kịp hội quân cùng các chiến sỹ nhí của các tình khác.

 

Theo lãnh đạo Viettel Chi nhánh tỉnh Hoà Bình, đây là khóa học trong quân ngũ đầu tiên của năm 2016 Viettel dành tặng cho con em khách hàng thân thiết ở 26 tỉnh/thành phố phía Bắc nhằm tri ân khách hàng đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Viettel. Trong chương trình này tổng cộng sẽ có hơn 300 em được mời tham dự chương trình "Em là chiến sỹ " năm 2016.

 

Trước khi lên đường nhập ngũ, các chiến sỹ nhí được vào Lăng viếng Bác Hồ và ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tạo khí thế hăng hái, quyết tâm rèn luyện. Ngay sau lễ xuất quân, các em sẽ di chuyển đến Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, Thủy Nguyên, Hải Phòng để làm lễ giao quân, chính thức tham gia khóa huấn luyện trong 7 ngày (từ 26/6-2/7).

 

 

                                                                                 

                                                                                                        HT

 

 

 

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục