(HBĐT)-Ngày 17/9, tại trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh năm 2016. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chúc mừng.

 

Các đồng chí: Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh năm 2016

 

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, toàn tỉnh đã có 20 em học sinh đạt tổng điểm thi từ 26 điểm trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên). Trong đó tập trung nhiều nhất tại trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (15 em), trường PT DTNT THPT Tỉnh (3 em) và trường THPT Kim Bôi (1 em), trường THPT Lạc Thủy A (1 em). Còn trong kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2016 đã có 29 em đỗ thủ khoa vào các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó riêng trường THCS Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình) có 7 thủ khoa, trường THCS Lê Qúy Đôn (thành phố Hòa Bình) có 3 thủ khoa.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng và bày tỏ sự phấn khởi đối với thành tích của 49 em học sinh xuất sắc. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Chất lượng GD của tỉnh ta những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi lên rõ rệt. Việc tuyên dương, khen thưởng các em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh năm 2016 nhằm động viên các em tiếp tục cố gắng vươn lên hơn nữa và kỳ vọng các em sẽ trở thành những nhân tài của tỉnh nhà. Đây là những tấm gương sáng để các thế hệ kế tiếp học tập và noi theo.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân…trên địa bàn tiếp tục quan tâm đến công tác xã hội hóa giáo dục; từng bước đưa chất lượng GD Hòa Bình ngang bằng với các địa phương có điều kiện thuận lợi của cả nước.

 

Nhân dịp này Công ty Cổ phần du lịch Hòa Bình và Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh đã ủng hộ số tiền 40 triệu đồng để hỗ trợ cho các em học sinh có thành tích cao, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

                                                                                               

 

                                                                                      Dương Liễu

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục