(HBĐT) - Ngày 13/10, Hội đồng Đội huyện Đà Bắc tổ chức chương trình “Tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ” năm học 2015 - 2016.

Hội đồng Đội huyện Đà Bắc trao quà và tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu trong năm học 2015 - 2016.

 

Trong năm học 2015- 2016, thiếu nhi huyện Đà Bắc đã tích cực học tập, rèn luyện, thực hiện có hiệu quả các phong trào, CVĐ do T.Ư Hội đồng Đội phát động. Nổi bật là CVĐ “Giúp bạn tới trường - Hướng tới tương lai”. Hội đồng Đội huyện đã chỉ đạo các liên đội rà soát, phân loại học sinh bỏ học, gặp gỡ, tuyên truyền, vận động kết hợp với hỗ trợ các gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ học sinh bỏ học quay lại trường học. Kết quả, quyên góp giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong các nhà trường với số tiền hơn 32 triệu đồng, tổng hợp danh sách học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học để kêu gọi các đơn vị hỗ trợ và đỡ đầu trong năm học. Trong năm học, đã trao tặng được: 5 tủ sách; 4 bộ trống Đội; trên 1.500 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá 150- 300.000 đồng; trao tặng 1 Nhà nhân ái với số tiền hỗ trợ trên 45 triệu đồng… Qua các phong trào, CVĐ đã xuất hiện nhiều tấm gương đội viên chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Tại chương trình, Hội đồng Đội huyện Đà Bắc đã tuyên dương và trao quà cho 53 cháu ngoan Bác Hồ năm học 2015 - 2016; trao giấy khen và quà cho 10 em học sinh giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập tại trường Trường Tiểu học Triệu Phúc Lịch.

 

                                                                             P.V

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục