(HBĐT) - Thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; tác động tiêu cực của đời sống xã hội và một bộ phận vị thành niên – thanh niên gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và dịch vụ sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn dẫn đến hậu quả khó lường. Đứng trước thực trạng đó, năm 2012, tại trường THCS xã Tây Phong (Cao Phong), tổ chức ChildFund đã hỗ trợ xây dựng mô hình “Góc thân thiện sức khỏe sinh sản vị thành niên”.

“Góc thân thiện sức khỏe sinh sản vị thành niên” được bố trí ở địa điểm thuận lợi, trang trí thân thiện với lứa tuổi học sinh, đảm bảo sự riêng tư, kín đáo. Trong phòng có nhiều sách về các lĩnh vực khác nhau các em học sinh có thể đến đọc sách vào tất cả các giờ ra chơi. Phòng mở 3 buổi chiều/tuần để tổ chức tọa đàm cho học sinh trao đổi, thảo luận. Các đồng đẳng viên chính là những người thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các kiến thức về sức khỏe sinh sản cho học sinh dưới sự giám sát của cô phụ trách. Nhóm đồng đẳng viên được tổ chức ChildFund tập huấn, trang bị kiến thức về những vấn đề như tình dục, hậu quả của quan hệ tình dục không an toàn, các biện pháp tránh thai, các bệnh viêm nhiễm qua đường tình dục và kỹ năng sống.

 

 

Các em học sinh tham gia đọc sách vào giờ ra chơi tại “ Góc thân thiện sức khỏe sinh sản vị thành niên” ở trường THCS xã Tây Phong (Cao Phong).

 

Phạm Thu Hằng, học sinh lớp 9A, thành viên nhóm đồng đẳng cho biết: Trước đây, em và các bạn ngại chia sẻ, tâm sự với bố mẹ và các thầy, cô giáo về sức khỏe sinh sản. Từ khi nhà trường có góc thân thiện, chúng em thường xuyên đến đọc sách, trao đổi những thắc mắc liên quan đến vấn đề ở tuổi dậy thì. Các thành viên trong nhóm đồng đẳng tuyên truyền những hiểu biết của mình về vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên. Các bạn học sinh rất hứng thú, chú ý lắng nghe và đặt nhiều câu hỏi để nhóm đồng đẳng trả lời. Nhờ có góc thân thiện cùng sự hướng dẫn của các thầy, cô giáo, chúng em được giải đáp những thắc mắc mà trước đây không dám tâm sự với ai. Sau nhiều buổi tọa đàm, hầu hết các bạn học sinh đã có cái nhìn cởi mở về vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên. Từ đó, chúng em được nâng cao hiểu biết, biết cách chăm sóc bản thân, tránh xa những tệ nạn liên quan đến vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên.

 

Cô Nguyễn Thị Duyên, giáo viên phụ trách góc thân thiện sức khỏe sinh sản vị thành niên cho biết: Trước đây, khi chưa có mô hình “Góc thân thiện sức khỏe sinh sản vị thành niên”, vào giờ sinh hoạt lớp, thầy, cô giáo tuyên truyền, trao đổi một số kiến thức về sức khỏe sinh sản nhưng các em còn e ngại, xấu hổ không muốn tranh luận, tiếp thu. Tuy nhiên, từ khi có góc thân thiện để các bạn cùng trang lứa mà trực tiếp là nhóm đồng đẳng tư vấn, tuyên truyền, các em trở lên hào hứng. Với nhiều học sinh, góc thân thiện đã trở thành địa chỉ quen thuộc để các em tìm hiểu và khám phá những điều thầm kín mà trước đây khó chia sẻ với mọi người. Số lượng học sinh tham gia các buổi tư vấn được chia theo khối lớp để tránh trường hợp quá đông, hiệu quả không cao. Từ mô hình “Góc thân thiện sức khỏe sinh sản vị thành niên” đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở  trường THSC xã Tây Phong. Trong nhiều năm qua, toàn trường không xảy ra tình trạng tảo hôn, không có học sinh mang thai ngoài ý muốn và không xảy ra tình trạng bạo lực học đường.

 

                                                                                   Thu Thủy

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục