(HBĐT) - Ngày 17/12, trường THPT Lạc Sơn long trọng tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập, đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành cuả tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Lạc Sơn, lãnh đạo các ban, ngành, các xã, thị trấn huyện Lạc Sơn, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

 

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

 

Diễn văn của nhà giáo Đinh Thị Thanh Tươi, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường nêu rõ: Trường THPT Lạc Sơn được thành lập vào tháng 12/1966, đặt tại xóm Chiềng, có thời gian sơ tán về xóm Beo, xã Liên Vũ với tên gọi trường cấp III Lạc Sơn. Những ngày đầu thành lập, khó khăn chồng chất khó khăn, song được sự đùm bọc của dân bản xóm Chiềng, xóm Beo, xã Liên Vũ và nhân dân huyện Lạc Sơn, thầy và trò đã vượt qua tất cả và kết thúc thắng lợi với 100% học sinh lớp 10 đỗ tốt nghiệp và đa phần đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Từ năm 1995, trường tiếp nối những hoạt động thi đua của một trường học trong giai đoạn mới, địa điểm đặt tại thị trấn Vụ Bản - nằm tại trung tâm huyện. Trong điều kiện mới, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đại trà và mũi nhọn, duy trì nền nếp, kỷ cương dạy và học, quan tâm chất lượng giáo dục toàn diện. Thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 -2020, được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện, năm 2013,  trường được mở rộng thêm diện tích đất và đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất. Hiện nay, trường đã có 30 phòng học kiên cố, 1 nhà đa chức năng, có đủ phòng làm việc cho Ban giám hiệu, các tổ chức, đoàn thể nhà trường và các phòng chức năng khác với đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động dạy và học.  Trong 50 năm, trường có 210 lượt thầy, cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 499 lượt giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cấp ngành, 75 thầy, cô được Bộ GD & ĐT tặng Huy chương, kỷ niệm chương, có 1 cán bộ quản lý được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Năm học 2012 - 2013, trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục ở cấp độ cao nhất (cấp độ 3), được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Hai năm liên tục, năm học 2014 - 2015 và 2015 - 2016, trường vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cấp học THPT trong toàn tỉnh và được Chính phủ tặng cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

 

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong những năm vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh thêm: trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp cà những kết quả đã đạt được, ra sức khắc phục nhưng hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua dạy tốt, học tốt. Trong đó, tập trung bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Sơn 2015 – 2020 về phát triển giáo dục nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ngày càng vững mạnh về mọi mặt, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Mỗi cán bộ giáo viên phải thường xuyên cập nhật, bổ sung kiến thức, không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng sư phạm, đạo đức nghề nghiệp, sáng tạo trong công việc, tận tâm tận lực hết lòng vì thế hệ trẻ. Đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ, kết hợp chặt chẽ giảng dạy kiến thức với đạo đức, pháp luật, lý tưởng bảo vệ Tổ quốc, quan tâm rèn luyện kỹ năng học tập, tự lập, tự chủ sáng tạo, phát triển tư duy để học sinh đạt được những kết quả học tập cao nhất. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền và học tập các tấm gương điển hình tiên tiến, kết hợp tốt giữa nhà trường và gia đình, xã hội để quản lý giáo dục học sinh có hiệu quả. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Các em học sinh ngoài việc học tập cần không ngừng trau dồi nhân cách, đạo đức, phẩm chất, tham gia hoạt động xã hội để trở thành những công nhân gương mẫu.

 

Tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường và trao bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia.  Nhân dịp này, tập thể nhà trường và 5 cán bộ, giáo viên nhà trường được Bộ Giáo dục – Đào tạo tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong đóng góp xây dựng và phát triển trường THPT Lạc Sơn.

 

 

                                                         P.V

 

 

Các tin khác


“Hành trình thắp sáng ước mơ” tại Trường THPT Tân Lạc

Đoàn Trường THPT Tân Lạc vừa phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tổ chức chương trình "Hành trình thắp sáng ước mơ”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Tân Lạc. Chương trình có sự hiện diện của nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng Ban sản xuất các chương trình giải trí (VTV 3) Đài Truyền hình Việt Nam...

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ngày 22/3 đã công bố 15 đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024.

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho 500 giáo viên, học sinh

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Hội CTĐ thành phố Hòa Bình vừa phối hợp tổ chức tập huấn, truyền thông phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và sơ cấp cứu cho trên 500 giáo viên, học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Chuyển biến trong công tác giáo dục ở huyện Mai Châu

Chất lượng giáo dục đại trà trên địa bàn huyện Mai Châu từng bước được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả tích cực; công tác quản lý giáo dục được đổi mới, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của địa phương... Đó là những kết quả nổi bật mà ngành Giáo dục huyện Mai Châu đạt được.

Nâng cao chất lượng giáo dục qua hội thi giáo viên dạy giỏi

Mỗi năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên. Với hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông (THPT) cấp tỉnh thường niên đã trở thành sự kiện quan trọng, là ngày hội thao giảng của giáo viên nhằm góp phần vào thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà.

Cục Thi hành án dân sự tặng quà học sinh nghèo vượt khó xã Tân Minh

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, ngày 19/3, Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đến thăm, tặng quà thầy và trò Trường tiểu học xã Tân Minh, huyện Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục