(HBĐT) - Ngày 23/2, tại Nhà văn hóa thành phố, Sở GD&ĐT đã tổ chức công diễn các tiết mục xuất sắc, tổng kết và trao giải Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng năm 2017. Trước đó, ngày 21/2, Sở GD&ĐT đã tổ chức khai mạc hội thi với sự tham gia của 60 cô giáo tài năng, duyên dáng, đại diện cho giáo viên nữ toàn tỉnh.

 

Hội thi nhằm tôn vinh tài năng, vẻ đẹp trí tuệ, phẩm chất đạo đức, phong cách sư phạm của các nữ cán bộ, giáo viên trong toàn ngành; là điều kiện để các thầy cô được thể hiện năng lực, tình yêu nghề nghiệp, hiểu biết xã hội, kỹ năng ứng xử các tình huống sư phạm. Đây cũng là cơ hội để các cô giáo giao lưu, học tập, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, khẳng định bản lĩnh, sự tự tin góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của tỉnh. Các cô giáo dự thi đều có phẩm chất tốt, năng lực sư phạm giỏi, nhiều cô đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy.

 

 

Các cô giáo trình diễn phần thi.

 

Kết thúc hội thi, BTC đánh giá các thí sinh đã cho thấy mình xứng đáng là những cô giáo tài năng, duyên dáng tiêu biểu của tỉnh với sự hiểu biết rộng, lối ứng xử khéo léo và duyên dáng trong các phần trình diễn trang phục. Mỗi cô mang đến hội thi tài năng riêng như hát, múa… Các tiết mục được dàn dựng công phu, tạo ấn tượng tốt đối với người xem.

 

 

BTC trao giấy khen cho 3 thí sinh đạt giải nhất.

 

BTC đã khen thưởng 3 cô giáo đạt giải nhất, 7 cô đạt giải nhì, 15 cô giáo đạt giải ba và 22 cô giáo đạt giải khuyến khích. Kết quả cụ thể (chỉ nêu 3 giải nhất): Phạm Thị Thương Huyền (trường Mầm Non Sao Sáng, huyện Cao Phong); Trần Thị Hiền (trường THCS Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy), Hà Thị Thanh Huyền (trường Mầm non Tân Hòa B, thành phố Hòa Bình)

 

 

                                                                                  Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục