(HBĐT) - Ngày 3.3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng GD huyện Cao Phong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT đường thủy, nội địa cho hơn 100 em học sinh trường PTDT bán trú – THCS Thung Nai (xã Thung Nai, huyện Cao Phong).

 

Thung Nai là xã thuộc vùng xa, vùng khó khăn của huyện Cao Phong, giao thông các xóm còn nhiều khó khăn. Tại buổi truyền thông, lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu đến các em những quy định chung về Luật ATGT. Nhấn mạnh vào một số vấn đề thiết thực như: phải đi đúng lề bên phải; đi đúng phần đường dành cho người đi bộ; không sử dụng ô, điện thoại khi đang điều khiển phương tiện giao thông; phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông…

 

 

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh giải đáp thắc mắc của học sinh về các qui định khi tham gia giao thông

 

Đặc biệt, do một số học sinh xóm Tiện hiện đang phải đến trường bằng thuyền theo đường thủy. Do đó, bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến những quy định chung về luật ATGT đường bộ, đại diện lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh còn tập trung tuyên truyền về vấn đề ATGT đường thủy nội địa, hướng dẫn các em học sinh những kĩ năng an toàn khi tham gia giao thông như mặc phao….

 

Sau buổi tuyên truyền, các em đã được trang bị những kiến thức bổ ích, đồng thời nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

 

 

                                                                                               P.V

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục