(HBĐT) - Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tân Lạc vừa tổ chức hội thi giao lưu Olympic học sinh năng khiếu cấp tiểu học năm học 2016 – 2017. 25/25 trường Tiểu học, Tiểu học & Trung học cơ sở với tổng 61 câu lạc bộ, 366 học sinh năng khiếu đã tham dự.

 

  Các em học sinh năng khiếu cấp tiểu học hào hứng tham gia phần thi năng khiếu. 

Với nội dung giao lưu “chúng em với môi trường”, các đội thi trải qua 4 phần thi: tiếp sức đồng đội, hội chợ, trò chơi dân gian và năng khiếu. Cuộc thi diễn ra hào hứng, sôi nổi thu hút sự tham gia của các em học sinh, thành viên các câu lạc bộ Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Mỹ thuật, Thể dục thẩm mỹ. Nhiều phần thi hấp dẫn, lôi cuốn như giải các bài tập ở phần Tiếp sức đồng đội; nhảy bao bố tiếp sức nam - nữ với tính chất thi đấu đồng đội ở phần thi trò chơi dân gian...

 

Tổng kết hội thi, BTC đã trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải 3 và 42 giải khuyến khích cho phần thi tiếp sức đồng đội; 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích cho phần thi trò chơi dân gian; 1 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba cho tập thể gian hàng hội chợ; 1 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba, 14 giải khuyến khích phần thi năng khiếu.

 

Thông qua chương trình giao lưu giúp phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo sân chơi trí tuệ giao lưu học hỏi, tăng cường các hoạt động hỗ trợ dạy học và giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường tiểu học, đặc biệt là giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

                                                                                          

                                                                   Thu Hằng

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục