(HBĐT) - Cùng cán bộ Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã Tú Sơn, chúng tôi lên thăm các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của xóm Thung Dao và xóm Kim Bắc. Theo quan sát, bên cạnh nhiều vườn cây có múi cho thu hoạch thì nhờ được cập nhật kiến thức, chuyển giao KH -KT nên người dân nơi đây đã mạnh dạn trồng mới, mở rộng diện tích cây ăn quả.

 

Đưa chúng tôi đi thăm các vườn cây có múi đang phát triển xanh tốt, đồng chí Diệp Xuân ý, Phó Giám đốc TTHTCĐ xã Tú Sơn cho biết: Điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của khu vực Thung Dao, Kim Bắc phù hợp với việc phát triển các loại cây có múi. Sau khi một số hộ gia đình trồng thử nghiệm cho hiệu quả kinh tế cao, TTHTCĐ đã tổ chức các lớp học chuyển giao khoa học, hướng dẫn người dân cách trồng, chăm sóc. Hiện nay, khu vực này trồng khá nhiều cam: lòng vàng, V2, Xã Đoài, đường Canh… Bước đầu cho thấy, cây phát triển và kháng sâu bệnh tốt.

 

Cán bộ trung tâm HTCĐ xã Tú Sơn đi khảo sát mô hình nuôi lợn rừng cho hiệu quả kinh tế cao tại xóm Quê Kho.

Trở về từ Thung Dao, chúng tôi tiếp tục đi thăm các mô hình phát triển kinh tế của xóm Quê Kho như nuôi lợn bản địa, nuôi gà đặc sản… Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, những năm gần đây, phong trào GD &ĐT của xã nói chung và ngành học giáo dục thường xuyên nói riêng được phát triển đều cả về số lượng và chất lượng. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục của xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức họp kiện toàn Ban chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch đến các ban, ngành, đoàn thể các xóm trên địa bàn xã.

 

Đồng chí Diệp Xuân ý cho biết thêm: TTHTCĐ thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chuyên môn để điều tra nhu cầu học tập của người dân ở các xóm trên địa bàn xã. Trên cơ sở đó, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tháng với nhiều chuyên đề phong phú, đa dạng, tạo cơ hội cho nhân dân được tham gia học tập về các lĩnh vực: phát triển kinh tế, phát triển cộng đồng, tư vấn sức khỏe, giáo dục bảo vệ môi trường, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, chuyển giao KH -KT. Đồng thời duy trì hoạt động các CLB phát triển cộng đồng tại các xóm: Quê Kho, Củ, Hạ Sơn, Bãi Chạo…

 

Hiện nay, toàn xã có 17 CLB phát triển cộng đồng, trong đó có 6 CLB được xếp loại tốt và 11 CLB xếp loại khá. Xã có 38 nhóm cùng sở thích hoạt động với 1.140 hội viên, 2 tủ sách cộng đồng với hàng trăm đầu sách. Trung bình mỗi năm, TTHTCĐ xã tổ chức được khoảng 56 chuyên đề, hoạt động cho khoảng hơn 4.000 lượt người tham dự.

 

Từ những kết quả đã đạt được, hiện nay, TTHTCĐ xã Tú Sơn tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của TTHTCĐ và động viên mọi người tích cực tham gia. Tổ chức cho người dân trong cộng đồng học tập đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật và thông tin thời sự, cung cấp thông tin cho người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, Trung tâm tiếp tục tổ chức các chuyên đề về chuyển giao KH -KT chăn nuôi, trồng trọt giúp bà con tăng năng suất lao động. Đồng thời, liên kết với các trung tâm dạy nghề cho người lao động; liên hệ với các doanh nghiệp giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật để tư vấn về chăm sóc, bảo vệ cây trồng…

 

 

                                                               Dương Liễu

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục