(HBĐT) - Trong 3 ngày (8-10/6), tại trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2017 – 2018. Theo số liệu thống kê từ Hội đồng thi, có 743 thí sinh đã qua được vòng sơ tuyển và đủ điều kiện tham dự vòng 2 (vòng thi tuyển).


Kết thúc 3 ngày thi, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi; tuy nhiên có 5 thí sinh bỏ thi ngay ở các môn thi chung. Về cơ bản đề thi được các em đánh giá là vừa sức, trong chương trình ôn tập, đủ thời gian làm bài, trừ đề thi môn Toán chung khá khó, nhiều em đã bật khóc ngay khi vừa ra khỏi phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2017 – 2018 của tỉnh được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 tổ chức thi vào trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ; đợt 2 tuyển sinh vào các trường THPT, trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh, tuyển sinh vào lớp 10 các trường Phổ thông DTNT THCS&THPT. Do đó, tất cả các em học sinh tốt nghiệp lớp 9 trên địa bàn toàn tỉnh đều có cơ hội được đăng ký thi tuyển vào trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ. Kết quả đã có 743 thí sinh vượt qua được vòng sơ tuyển và bước vào kỳ thi. Các bộ môn có số thí sinh đăng ký dự thi đông đảo hơn cả là Văn (161 thí sinh), Trung (136 thí sinh), Tin (131 thí sinh), Anh (126 thí sinh)…Như vậy, so với kỳ thi tuyển sinh năm 2016 – 2017, số lượng thí sinh giảm không đáng kể.


                  Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Tiến sỹ Lê Thị Hồng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "So với mọi năm, số lượng thí sinh đăng ký thi chuyên Anh vẫn chiếm tỉ lệ cao do đây cũng sẽ là môn thi bắt buộc trong thi tốt nghiệp THPT và có cơ hội đăng ký xét tuyển vào nhiều trường Đại học thuộc "top” như: Đại học Ngoại Thương, Học viện Ngân Hàng, Học viện An Ninh….Ngoài ra, có một xu hướng mới so với những năm trước đây đó là tăng số thí sinh đăng ký thi vào chuyên Nga bởi Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ hiện đang triển khai các chương trình hợp tác với một số trường Đại học của Liên Bang Nga nên cơ hội cho các em học chuyên Nga được đi du học là khá cao.

Theo Quyết định của Sở GD&ĐT, năm học 2017 – 2018, trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ sẽ được tuyển 14 lớp với 490 chỉ tiêu gồm 12 lớp chuyên và 2 lớp cận chuyên.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Phương Lan, Hiệu phó nhà trường, Phó Chủ tịch Hội đồng thi cho biết: Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhà trường đã thực hiện công tác chuẩn bị đảm bảo đúng như hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Ngoài đội ngũ giám thị, các bộ phận như thanh tra thi, y tế, an ninh…cũng được bố trí đầy đủ. Nhà trường cũng đã bố trí một đội thanh niên tình nguyện để hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh khi đến làm thủ tục thi. Trước khi bước vào phòng thi, tất cả các thí sinh đều được quán triệt, nhắc nhở chi tiết về quy chế thi; nhất là những hành vi vi phạm quy chế thi như mang thiết bị di động hoặc tài liệu vào phòng thi….

Thời tiết khá ủng hộ khi đợt nắng nóng gay gắt vừa kết thúc, sáng ngày 8/6, các thí sinh đã bước vào môn thi chung đầu tiên là môn Ngữ Văn với thời gian làm bài là 120 phút. Chiều cùng ngày các em thi môn Tiếng Anh chung. Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc. Các thí sinh đánh giá đề thi Tiếng Anh vừa sức; đề thi Văn khá thú vị với 2/3 câu hỏi mở về "bài học làm người”. Ngày thi thứ 2, buổi sáng các em thi môn Toán chung. Vừa trở ra từ phòng thi, nhiều em khi nhìn thấy phụ huynh đã òa khóc. Em Lê Mạnh Chiến (THCS thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn) cho biết: Đề thi môn Toán chung khó; phải nắm chắc kiến thức cơ bản và kiến thức nâng cao mới làm được bài. Trong phòng thi của em đa số các bạn không làm được bài.

Sau môn Toán chung, các em bước vào những bài thi chuyên. Đề các bài thi chuyên được đánh giá là hợp lý, đảm bảo tính phân loại.

Kết thúc 3 ngày thi, Hội đồng thi đánh giá là kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc; không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Ngay trong tối ngày 10/6, tổ phách đã làm việc; sáng ngày 11/6 khai mạc hội đồng chấm thi. Dự kiến, ngày 15/6, Sở GD&ĐT sẽ duyệt kết quả và công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đợt 1.


                                                                                     Dương Liễu


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục