(HBĐT) - Chiều ngày 15/6, chi bộ 1 và chi bộ 2, Đảng bộ trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã tổ chức Lễ kết nạp cho 4 quần chúng ưu tú là học sinh lớp 12 của nhà trường vào Đảng.


Đảng bộ trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ hiện có 3 chi bộ với 85 đảng viên. Những năm gần đây, công tác phát triển đảng nói chung, phát triển đảng trong học sinh nói riêng luôn được Đảng bộ nhà trường quan tâm chú trọng. Các chi bộ đã tiến hành phát hiện, bồi dưỡng, đề nghị xét kết nạp nhiều quần chúng ưu tú xuất sắc.



Lãnh đạo Sở GD&ĐT, BGH nhà trường và phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới kết nạp.

4 quần chúng là học sinh ưu tú được kết nạp đảng lần này gồm: Trần Thị Khánh Linh (lớp 12 chuyên Địa), Chu Thị Bích Ngọc (lớp 12 chuyên Văn), Lê Quang Huy (lớp 12 chuyên Toán) và Nguyễn Minh Tuấn (lớp 12 chuyên Sinh). Các em đều là những học sinh giỏi toàn diện, cán bộ đoàn nhiệt huyết, đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp….

Phát biểu tại Lễ kết nạp, lãnh đạo Sở GD&ĐT, Đảng ủy nhà trường đã động viên, nhắc nhở các em tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện; trước mắt là cố gắng vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia với kết quả tốt nhất.


                                                                                                   Dương Liễu


Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục