Ngày 25-6, ngay sau khi kết thúc các môn thi, công tác chấm thi đã được triển khai tại các địa phương. Kết quả thi THPT quốc gia 2017 sẽ do các Hội đồng thi công bố và thông báo cho thí sinh vào ngày 7-7.




Theo kế hoạch, từ ngày 25-6, Hội đồng thi của các sở GD-ĐT sẽ thực hiện công tác chấm thi tự luận và trắc nghiệm. Chậm nhất đến ngày 6-7, các Hội đồng thi xuất kết quả chấm thi từ phần mềm hỗ trợ chấm thi do Bộ GD-ĐT cung cấp, gửi về Bộ GD-ĐT theo chế độ mật, sau đó, kết quả thi sẽ được cập nhật vào phần mềm quản lý thi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã huy động khoảng 1.000 giáo viên, cán bộ giám sát và công an để làm công tác chấm thi.

Kết quả thi do các Hội đồng thi công bố và thông báo cho thí sinh vào ngày 7-7. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT công bố chậm nhất vào ngày 14-7. Giấy chứng nhận kết quả thi, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được cấp cho thí sinh chậm nhất là ngày 17-7.

Ngay sau khi Hội đồng thi của các sở GD-ĐT triển khai công tác chấm thi, các đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT được triển khai, tham gia trực tiếp vào quá trình chấm thi để bảo đảm công bằng, khách quan.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, công tác chấm thi đã được Bộ GD-ĐT chỉ đạo từ sớm, các sở GD-ĐTcũng đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện kỹ thuật cho công tác chấm thi. Bộ đã tăng cường thêm công tác thanh tra, yêu cầu các trường đại học cử cán bộ tham gia cùng các đoàn thanh tra để thực hiện giám sát công tác chấm thi tại các địa phương.

 

                                                      TheoNhandan

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục