Nhằm giúp thí sinh cùng phụ huynh hiểu rõ về những định hướng, cơ hội ngành học cũng như những thay đổi trong việc xét tuyển năm nay, Ngày hội tư vấn xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2018 đã diễn ra ngày 15-7 tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội.


 

Tư vấn nghề nghiệp tại gian của các trường khối ngành khoa học xã hội.

 

1. Ngày 11-7 vừa qua, Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố điểm thi THPT toàn quốc. Sau khi biết điểm thi, các thí sinh tham gia xét tuyển vào ĐH, CĐ có thêm cơ hội điều chỉnh nguyện vọng sao cho phù hợp với điểm số của mình trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 26-7. Ngày hội có sự tham gia của gần 70 gian tư vấn của nhiều ĐH, CĐ khu vực miền bắc. Buổi tư vấn có sự góp mặt của nhiều chuyên gia đến từ Bộ GD-ĐT và các thầy cô của nhiều trường ĐH, CĐ.

Vì đây là buổi tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ cuối cùng trước khi các em học sinh thay đổi nguyện vọng, nên chỉ trong buổi sáng 15-7 đã có rất nhiều thắc mắc xoay quanh vấn đề này. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là "Em được từng này điểm thì có đỗ được vào khoa này, trường này hay không?”, "Em được điểm này thì có đỗ được ngành nào liên quan đến nghề này không?”… Một trong những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất là "Học ngành này ra thì sẽ làm gì, cơ hội việc làm có tốt không?”… Thắc mắc của các em đã được nhiều chuyên gia, thầy cô nhiệt tình giải đáp. TS Vũ Xuân Hùng - Vụ trưởng Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động thương binh và xã hội gợi ý: "Các em nên chọn nghề trước khi chọn ngành và chọn trường".

2. Bắt nhịp với nhu cầu du học ngày càng cao gần đây, một số cơ sở giáo dục như ĐH Hà Nội, ĐH Y khoa Tokyo Việt Nam, Vietnam France Exchange... đã giới thiệu tới học sinh những cơ hội du học, định cư ở Canada, Pháp, Nhật, Malaysia...

Bên cạnh đó, một điểm nhấn của ngày hội xét tuyển là sức thu hút đặc biệt đến từ các gian tư vấn của các trường CĐ nghề, đặc biệt là ở nhóm ngành du lịch, khách sạn – nhà hàng. Các hoạt động trải nghiệm sinh động được tổ chức, như thử học pha chế cocktail tại quầy của trường CĐ Du lịch Hải Phòng; cách sắp xếp khăn trải bàn, tỉa hoa quả, thử làm ở vị trí lễ tân... Các trường nghề còn thu hút đông đảo thí sinh bằng việc giới thiệu về tính chuyên nghiệp cao với quy chuẩn quốc tế trong đào tạo, cùng cơ hội thực tập, giới thiệu việc làm tại những đơn vị đẳng cấp. Chẳng hạn, khi tham gia khoá học làm bánh quốc tế của Pegasus College, học viên sẽ có cơ hội thực tập tại các nhà hàng cao cấp, khách sạn 4 - 5 sao…

3. Nhiều thí sinh có điểm tương đối cao thì có những mối quan tâm khác. Đó là những khoa, những ngành mà các em muốn theo học thì sẽ được học những cái gì, đào tạo như thế nào, có nhiều lợi ích hay không. Thực tế, vấn đề này không phải phụ huynh hay học sinh nào cũng tìm hiểu cặn kẽ trước khi đăng ký nguyện vọng, do điều kiện tìm hiểu không được đầy đủ, có khi qua báo chí, mạng xã hội...

Cùng với đó, nổi lên vấn đề thay đổi nguyện vọng của thí sinh. Đối với những khúc mắc về điểm sàn cũng như vấn đề thay đổi nguyện vọng vào các trường, TS Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT cho biết, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trường ĐH, CĐ trong cả nước đã công bố mức điểm xét duyệt vào trường. Bộ sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc những trường có điểm sàn thấp hơn so điểm của Bộ quy định. Theo đó, năm nay các em học sinh sẽ có thể thay đổi nguyện vọng của mình sau khi có kết quả thi, với hai hình thức online và trực tiếp trên giấy tờ, các em có thể kiểm tra cũng như thay đổi nguyện vọng.

Theo ThS Nguyễn Văn Hồng, Phòng đào tạo trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội, các thí sinh tới gian tư vấn của trường có đến 70% mong muốn giải đáp về việc điều chỉnh nguyện vọng. Chỉ 30% muốn tìm hiểu ngành nghề mà mình theo đuổi.


TheoNhanDan

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục