ần đầu tiên Ngô Quý Đăng - học sinh lớp 10 đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2020 với 36/42 điểm. Trong đó, Đăng làm trọn vẹn 5/6 bài toán của kì thi.

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 61 năm 2020, đoàn học sinh Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên Ngô Quý Đăng học sinh lớp 10 chuyên Toán (năm học 2019-2020), trường chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội đoạt Huy chương Vàng với 36/42 điểm. Trong đó, Đăng làm 5/6 bài với số điểm tuyệt đối, xếp hạng 4 thế giới. 

Được biết, Đăng là học sinh lớp 10 duy nhất lọt vào danh sách 6 học sinh Việt Nam dự thi Olympic toán học quốc tế IMO 2020.

Ngô Quý Đăng - học sinh lớp 10 đầu tiên đoạt Huy chương vàng Toán quốc tế - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Ngô Quý Đăng là học sinh lớp 10 chuyên Toán (năm học 2019-2020) của trường chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội đoạt Huy Chương Vàng Olympic Toán học quốc tế 2020.

Trong những năm cấp 2, Đăng đã đạt nhiều giải thưởng ở các cuộc thi Olympic Toán trong nước và quốc tế. Từ đó cậu được mọi người đặt cho biệt danh "vua giải thưởng" môn Toán.

Kỳ thi quốc tế đầu tiên mà Đăng tham gia là Cuộc thi Toán học trẻ IMC năm 2015. Nhận ra sức hút của Toán học từ kỳ thi này, Đăng tiếp tục đăng ký thi năm 2016, vượt qua vòng loại ở Việt Nam và tham gia sứ đoàn dự thi đến Singapore.

IMC chỉ là một sự khởi đầu nhẹ nhàng, bởi sau đó, Ngô Quý Đăng đã "bỏ túi" thêm rất nhiều giải thưởng Toán học quốc tế khác như APMOPS, IMSO, MIMO... và giải Nhất môn Toán trong kỳ thi Học sinh giỏi Thành phố Hà Nội.

Ngô Quý Đăng - học sinh lớp 10 đầu tiên đoạt Huy chương vàng Toán quốc tế - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Bảng thành tích "dày đặc" của Ngô Quý Đăng ở cấp 2


Năm học 2019-2020, khi đang là học sinh lớp 10, Đăng đã giành được giải Nhì môn Toán trong kì thi học sinh giỏi quốc gia (thi chung với học sinh lớp 12).

 

Đồng thời, Ngô Quý Đăng đã lọt vào vòng 2 để chọn đội tuyển dự thi Olympic toán quốc tế năm 2020.

Không chỉ học giỏi, Ngô Quý Đăng còn rất năng nổ tham gia một số hoạt động ngoại khóa khác, chẳng hạn như cuộc thi MC (người dẫn chương trình) do trường tổ chức.

Được biết, Ngô Quý Đăng sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu Toán, ông ngoại  là giáo viên Toán, mẹ Đăng cũng từng học chuyên Hóa, vậy nên cậu bạn được hai người dạy rất nhiều kiến thức hay.
 
Đến năm cấp Hai, Đăng may mắn gặp được một người thầy truyền cảm hứng và định hướng con đường đến với Toán học chuyên sâu.
 
Ngô Quý Đăng - học sinh lớp 10 đầu tiên đoạt Huy chương vàng Toán quốc tế - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Các thành viên đội tuyểnOlympic Toán học quốc tế lần thứ 61 năm 2020


"Học Toán bằng đam mê thì mình sẽ không thấy chán" - đây là điều mà Đăng từng chia sẻ trước khi tham gia một kỳ thi quốc tế. Toán học rất dễ khiến bạn cảm thấy đau đầu bởi con số, công thức, vậy nên cậu gợi ý mọi người hãy gắn môn Toán với những gì mà mình cảm thấy thân thuộc nhất, chẳng hạn như học bằng rap, bằng vẽ, bằng sơ đồ tư duy.
 
Trong tương lai, Ngô Quý Đăng muốn trở thành một thầy giáo dạy Toán. Giống như cách người thầy năm cấp II đã truyền cảm hứng tới mình, cậu bạn cũng hy vọng mình sẽ gieo mầm Toán học tới thế hệ sau.


Theo Dân Trí

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục