(HBĐT) - Ngày 9/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1668/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các ngành học, cấp học gồm: Mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2021. Trước đó, tựu trường vào ngày 1/9/2021, riêng lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8/2021… Cùng với niềm hân hoan của trẻ trước thềm năm học mới là những nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.



Giúp con hình thành thói quen học tập để trẻ tự tin khi đến trường. Ảnh chụp tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy.

Với những trẻ vào lớp 1, đây là bước chuyển cấp từ môi trường mầm non chủ yếu vừa học, vừa chơi sang môi trường học tập có kỷ luật, nền nếp. Chia sẻ, động viên, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, trang bị kỹ năng để trẻ nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập mới là việc làm rất cần thiết. Cùng chung tâm lý lo lắng khi có con chuẩn bị vào lớp 1, tranh thủ những ngày cuối của kỳ nghỉ hè, chị Tô Hương Lan, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) cùng con trai mua sắm sách vở, đồ dùng học tập, giúp con có động lực học tập. Không còn những buổi tối vui chơi theo sở thích, chị Lan đã rèn cho con thói quen ngồi vào bàn học lúc 20h mỗi ngày. Chỉ đơn giản là việc làm quen với sách vở, các con số, chữ viết, đồ dùng học tập, tư thế ngồi sao cho đúng để không bị gù lưng, cận thị… cũng giúp con hình thành thói quen học tập, tiếp thu tốt những bài giảng của giáo viên. "Để giúp con bớt căng thẳng, áp lực, tự tin bước vào năm học mới, tôi đã trang bị cho con một số kỹ năng về giao tiếp, ứng xử, học tập. Quan trọng không kém đó là nhắc nhở con phải tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh, hạn chế chia sẻ đồ dùng cá nhân như khẩu trang, cốc uống nước… với bạn bè, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19. Tôi nghĩ đây là điều cần thiết mà phụ huynh nên làm để bảo vệ sức khỏe của con em mình” - chị Lan bộc bạch.

Là một trong những địa phương đã hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực sẵn sàng cho năm học mới 2021 - 2022, đồng chí Bùi Văn Hải, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tân Lạc cho biết: Năm học này, huyện có 50 trường học, 752 lớp với 20.124 học sinh (tăng 11 lớp, tăng 456 học sinh so với năm học trước); trên 1.600 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ bản đáp ứng đủ cho các hoạt động dạy và học. Để đảm bảo tỷ lệ 1 phòng học/lớp, ngoài 1.784 phòng chức năng và công trình phụ trợ…, đã có 26 phòng học, 12 phòng chức năng được xây mới, 34 phòng học được sửa chữa. Trước diễn biến của dịch Covid-19, lễ khai giảng và ngày hội "Toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2021 - 2022 đã được xây dựng kịch bản với 2 phương án: Một là nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt sẽ tổ chức bình thường như các năm học trước, có học sinh tham dự; phương án hai là dịch diễn biến phức tạp sẽ tổ chức khai giảng trực tuyến đối với những đơn vị có điều kiện… Đồng thời, quan tâm tới giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo 3 đủ cho học sinh trước khi bước vào năm học mới, chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các đơn vị trường học.

Năm học mới đã đến, bên cạnh sự nỗ lực của toàn ngành GD&ĐT trong công tác vừa dạy học vừa phòng, chống dịch bệnh, các bậc phụ huynh hãy là những người bạn đồng hành để chia sẻ, động viên, giúp con đạt hiệu quả cao trong học tập.

Linh Nhật

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục