(HBĐT) - Ngày 4/10, tại xã Chí Đạo (Lạc Sơn), Viettel Hòa Bình phối hợp Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ trao học bổng chương trình "Vì em hiếu học” năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện Lạc Sơn.



Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Viettel Hòa Bình trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của huyện Lạc Sơn. 

Chương trình "Vì em hiếu học” của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel được triển khai từ tháng 10/2014, nhằm động viên, tiếp sức cho học sinh vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Mục tiêu thực hiện trong 10 năm (2014 - 2024) với tổng giá trị học bổng trên 260 tỷ đồng.

Riêng tại tỉnh Hòa Bình, chương trình "Vì em hiếu học” từ năm 2014 - 2020 đã trao tổng số 6.770 suất học bổng với tổng trị giá 6,77 tỷ đồng cho học sinh nghèo hiếu học. Thực hiện chương trình năm 2021, Viettel Hòa Bình đã phối hợp Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh lựa chọn 710 học sinh nghèo trên toàn tỉnh có thành tích cao trong học tập để trao học bổng với tổng giá trị 1,42 tỷ đồng (2 triệu đồng/suất). Dự kiến trong 10 năm (2014 - 2024), chương trình sẽ trao 8.620 suất học bổng với tổng giá trị 11,4 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Sự quan tâm của Viettel đến các chương trình giáo dục thực sự rất đáng quý. Trong đó, chương trình "Vì em hiếu học” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hỗ trợ đắc lực cho các học sinh nghèo được cắp sách đến trường. Đồng chí tin tưởng vào sức lan tỏa của chương trình trong thời gian tới, mong muốn chương trình sẽ tiếp tục mang đến những điều tốt đẹp cho các thế hệ tương lai của tỉnh nói riêng, của đất nước nói chung.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện Hội Khuyến học tỉnh đã trao Bảng vàng khuyến học cho Viettel Hòa Bình nhằm ghi nhận sự đóng góp của đơn vị vào sự nghiệp khuyến học, GD&ĐT của tỉnh. Lãnh đạo Viettel Hòa Bình trao biểu trưng "Vì em hiếu học” cho huyện Lạc Sơn (trị giá 300 triệu đồng) và tỉnh Hòa Bình (trị giá 1.420 triệu đồng); tặng 30 suất học bổng với tổng giá trị 60 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó tại 3/24 xã của huyện Lạc Sơn.


Thu Trang

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục