(HBĐT) - hiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh( 19/5/1890-19/5/2022), chiều 18/5, Huyện đoàn Lạc Thuỷ tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lê nin; thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp; lịch sử huyện Lạc Thuỷ. Tham gia hội thi có 100 thí sinh là ĐVTN đến từ các cơ sở Đoàn trong huyện.


Ban tổ chức trao giải nhất cuộc thi rung chuông vàng cho thí sinh Bùi Diệu Thư, Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc.

Với mục tiêu nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, cuộc thi đã giúp cho mỗi cán bộ làm công tác Đoàn và ĐVTN vận dụng sáng tạo trong thực tiễn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các phong trào do Đoàn phát động…

Tại hội thi, ĐVTN, học sinh đã trải qua 40 câu hỏi về các chủ đề: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp; lịch sử huyện Lạc Thuỷ. Thông qua hội thi nhằm góp phần phổ biến, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp, từ đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng cách mạng cho cán bộ, ĐVTN. Đồng thời, bổ sung thêm kiến thức về lịch sử, địa lý, danh lam thắng cảnh, di tích huyện Lạc Thuỷ cho học sinh và ĐVTN.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho thí sinh Bùi Diệu Thư, Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc; 1 giải nhì cho thí sinh đến từ Chi đoàn Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện; 2 giải ba cho thí sinh đến từ Đoàn trường THPT Lạc Thuỷ B và chi đoàn Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất giống ngô Sông Bôi.


Đinh Thắng

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục