Ngày 4/3, Sở GD&ĐT phối hợp với Công ty cổ phần Giáo dục EDUCA Corporation tổ chức vòng thi đặc biệt cuộc thi "Vì Hòa Bình giỏi tiếng Anh” cấp tiểu học năm học 2022 – 2023.


Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc đoạt giải đặc biệt và giải nhất tại vòng thi đặc biệt cuộc thi "Vì Hòa Bình giỏi tiếng Anh” cấp tiểu học năm học 2022 – 2023.

Cuộc thi "Vì Hòa Bình giỏi tiếng Anh” cấp tiểu học năm học 2022 – 2023 diễn ra từ ngày 17/10 – 13/12/2022, gồm các vòng thi từ cấp trường, cấp huyện/thành phố và cấp tỉnh. Trải qua 3 vòng thi đã có 121 học sinh lớp 3, 4, 5 đại diện cho 121 trường tiểu học, TH&THCS trên địa bàn tỉnh tham dự vòng thi đặc biệt.

Ở vòng thi đặc biệt, các thí sinh trải qua những phần thi nghe, đọc, viết với kiến thức tiếng Anh tiểu học kết hợp cùng kiến thức liên môn, kiến thức xã hội. Top 10 thí sinh có điểm cao nhất tiếp tục bước vào phần thi nói, bao gồm thuyết trình và giao tiếp với giáo viên nước ngoài của EDUPIA.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt cho học sinh Nguyễn Mạnh Hải, lớp 5A1, trường tiểu học thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy); 2 giải nhất thuộc về học sinh: Lê Thùy Trang, lớp 5A3, trường tiểu học Hữu Nghị (TP Hòa Bình) và Chu Bá Mạnh Lâm, lớp 5D, trường TH&THCS Cửu Long (Lương Sơn). Ngoài ra, Ban tổ chức trao 3 giải nhì; 4 giải ba; 10 giải khuyến khích. Đồng thời, vinh danh, tri ân 10 trường có nhiều học sinh đạt vòng thi cấp tỉnh và 10 trường có học sinh đạt thành tích xuất sắc tại vòng thi đặc biệt.

Cuộc thi "Vì Hòa Bình giỏi tiếng Anh” là sân chơi bổ ích. Thông qua các vòng thi đã tạo cơ hội cho học sinh được rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp tiếng Anh. Vòng thi đặc biệt góp phần trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng tiếng Anh thích ứng với thời kỳ hội nhập quốc tế; phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; động viên, khích lệ phong trào học tiếng Anh phát triển mạnh mẽ trong học sinh ngay từ cấp tiểu học…

 L.N

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục