Giáo dục
Gắn chất lượng đào tạo với nhu cầu của xã hội
Cập nhật: Thứ ba, 23/9/2008 | 12:00:00 Sáng
 
Giờ thực hành của lớp điện tử dân dụng
(HBĐT) - Cùng với cả nước, tỉnh ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đang là yêu cầu bức thiết. Sau hơn 5 năm thành lập, Trường Trung cấp nghề Hoà Bình đang từng bước góp phần đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật trẻ có tay nghề phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh, của đất nước.

 

 

Dân số tỉnh ta có trên 800.000 người, trong đó số người trong độ tuổi lao động khá đông. Tuy nhiên, số lao động qua đào tạo, có tay nghề còn chiếm tỷ lệ thấp. Ông Đỗ Như Ninh, GĐ Công ty TNHH Thái Thịnh (Lương Sơn) trong buổi ra mắt Văn phòng tư vấn giới thiệu việc làm Đoàn thanh huyện Lương Sơn phát biểu: Công ty cần tuyển 2 kỹ sư mỏ, trình độ đại học; 7 lái xe và lái máy xúc; 10 thợ khoan đã được đào tạo nghề, trong đó muốn giành ưu tiên cho thanh niên trong huyện nhưng không tuyển được vì chưa đáp ứng yêu cầu. Hiện tượng này không chỉ ở Công ty TNHH Thái Thịnh mà diễn ra ở nhiều công ty, doanh nghiệp khác trong và ngoài tỉnh. Thành lập trường TC nghề là một định hướng đúng đắn, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đến chất lượng nguồn lao động. Nhưng để đào tạo những công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công việc và tìm được việc làm phù hợp khi đã “có nghề”, tránh tình trạng “vừa thiếu, vừa yếu, vừa thừa” thì cần có sự nghiên cứu, khảo sát, phối hợp đào tạo kỹ lưỡng.

 

Ông Trương Tuấn Dũng, Hiệu trưởng Trường TC nghề Hoà Bình cho biết: Để khi học nghề xong, học sinh có cơ hội tìm được việc làm ngay, trước khi tuyển sinh, nhà trường khảo sát nhu cầu, phối hợp các doanh nghiệp để đào tạo; nắm chắc định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, đề xuất những ngành học phù hợp, thực hiện mục tiêu đào tạo theo địa chỉ, nhu cầu của xã hội. Nhà trường còn tổ chức một bộ phận liên hệ với các nhà tuyển dụng tìm việc làm cho học sinh. Theo thống kê của trường, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các khoá (khoảng 70% là học sinh các dân tộc thiểu số) có việc làm chiếm trên 90%, chủ yếu tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đa số được các nhà tuyển dụng đánh giá tốt. Một số em thành lập được cơ sở sản xuất tại địa phương, mở rộng thành các cơ sở lớn, doanh nghiệp. Khoá 6 (niên khoá 2008 – 2010), nhà trường tuyển 300 học sinh vào 6 ngành học: Điện công nghiệp, điện tử dân dụng, quản trị mạng máy tính, cơ khí hàn và kế toán doanh nghiệp. Trong đó, ưu tiên các đối tượng học sinh ở các xã vùng ĐBKK, gia đình chính sách, thanh niên trong vùng bị thu hồi đất nông nghiệp. Nhà trường còn mở 1 lớp bổ túc văn hoá nghề, tuyển học sinh tốt nghiệp THCS. Sau khi học tại trường, học sinh vừa có bằng nghề vừa có bằng bổ túc văn hoá. Theo ông Dũng, đây là hình thức đào tạo mới, được mở năm đầu tiên, có thể phân luồng sớm cho học sinh. Về lâu dài, trường tiếp tục mở thêm các nghề phục vụ sự phát triển của từng giai đoạn theo định hướng phát triển kinh tế của tỉnh. Thực hiện vừa dạy nghề vừa đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật đến các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

 

Để có những học sinh vững tay nghề, 50 giáo viên của trường luôn tìm tòi, nâng cao chất lượng giảng dạy. Số giờ học thực hành gấp đôi số giờ lý thuyết với 1.600 tiết cùng với hoạt động ngoại khoá tại các doanh nghiệp là cơ hội tốt để học sinh tiếp cận với thực tế sản xuất. Giáo viên, học sinh nhà trường tham gia kỳ thi giỏi nghề toàn quốc đều đạt giải. Em Bùi Văn Thực, học sinh lớp Hàn K5 cho biết: Với những kiến thức được học trong trường, em tin rằng, ra trường em sẽ thành thục nghề và tìm được việc làm hoặc sẽ mở một xưởng sản xuất. Bên cạnh việc dạy nghề, trường tổ chức định hướng, làm thay đổi nhận thức của người học nghề, rèn tác phong, giờ giấc ngay từ trong trường. Ông Dũng cho rằng: Thanh niên Hoà Bình còn ngại đi làm xa, cho dù lương cao hơn, trong khi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa phát triển nhiều; hoặc nghĩ rằng, đã đi học là phải vào làm tại các cơ quan.

 

Cũng theo ông Dũng, được sự quan tâm của tỉnh, trường được đầu tư 60 tỉ đồng xây dựng và mua sắm cơ sở vật chất khang trang, nhưng chỉ tiêu đào tạo mới thực hiện được 50% “công suất”. Theo thống kê, mỗi năm tỉnh ta có khoảng 10.000 học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó có khoảng 30% đi học CĐ, ĐH. Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh mới đáp ứng được khoảng 30% các đối tượng tốt nghiệp THPT. Từ khoá 1 đến khoá 4, trường được tuyển 200 chỉ tiêu; từ khoá 5, khoá 6 nâng lên 300 chỉ tiêu. Dự kiến đến năm 2010, trường sẽ được nâng cấp thành trường cao đẳng nghề.  Mặc dù mới được thành lập, chỉ tiêu tuyển còn ít nhưng Trường TC nghề Hoà Bình đã khẳng định là trung tâm đào tạo công nhân kỹ thuật chất lượng của tỉnh.

                                                                                  

                                                               

                                                              Cẩm Lệ

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042167380
Built by ICT Group