Giáo dục
“Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ”
Cập nhật: Thứ tư, 2/12/2009 | 12:00:00 Sáng
 
3 bạn học sinh vượt khó học giỏi tham dự chương trình giao lưu
(HBĐT) - “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” là một chương trình giao lưu đầy ý nghĩa giữa các bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập tốt và các vị khách mời là đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức tiêu biểu. Đó là những tấm gương điển hình về lòng quyết tâm thi đua rèn luyện, học tập, lập thân, lập nghiệp; những tấm gương nghị lực, giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng… Tất cả cùng “thắp sáng” những ước mơ của tuổi trẻ quê hương - tuổi trẻ Hòa Bình.

 

Tôn vinh những ước mơ đẹp

      

Chương trình giao lưu “ Thắp sắng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” được tổ chức với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn; các thầy cô giáo, học sinh, các bậc phụ huynh và nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Cuộc giao lưu ngập trong không khí yêu thương, chia sẻ và xúc động. 3 bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã vươn lên học tập tốt và 3 vị khách mời là những đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức tiêu biểu và thành đạt, họ cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những ước mơ đẹp.

      

Tại chương trình giao lưu, nhiều người tham dự đínhúc động và cảm phục trước nghị lực, sự tự lập của em Nguyễn Khánh Lê, học sinh lớp 11, trường PTDT Nội trú Hòa Bình. Tấm gương vượt lên hoàn cảnh, rắn rỏi đối mặt với khó khăn để luôn học tập tốt và thực hiện ước mơ mai sau làm cô giáo của Lê xứng đáng được các bạn trẻ học tập. Hoàn cảnh khó khăn của Lê bắt đầu từ năm em học lớp 6. Bố mẹ em ly hôn, sau đó, mẹ em đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Em phải sống tự lập với nỗi buồn và thiếu thốn tình cảm lớn. Em đã từng nghĩ “ lao vào việc học để quên đi nỗi buồn". Ý thức đó đã giúp em cân bằng được tâm lý, tìm được nhiều niềm vui trên từng trang sách và đặc biệt là em đã tìm được ước mơ, con đường tươi đẹp để bước đi vào đời. Khánh Lê luôn tự tin vươn lên học giỏi, tham gia tốt các hoạt động xã hội và là Liên đội trưởng xuất sắc. Năm học 2006-2007, Nguyễn Khánh Lê đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh và  được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng Kim Đồng cùng nhiều giải thưởng về ca, múa, nhạc các Nhà thiếu nhi khu vực Miền Bắc, là “phóng viên nhỏ” của Đài tiếng nói Việt Nam…

      

Em  Ngô Văn Long, học sinh lớp 9, trường THCS Thịnh Lang cũng là tấm gương điển hình vượt khó. Ước mơ được “lên bờ sống” như bao bạn bè cùng trang lứa đã giúp em có thêm những quyết tâm, nghị lực để học tốt để sau này thi đỗ đại học, được đi làm tại công ty, cơ quan Nhà nước. Em sinh ra và lớn lên trên thuyền thuộc xóm thuyền chài Sông Đà, khu vực xã Thịnh Lang, TP Hòa Binh. Bố mẹ em thường đi đánh bắt trên đầu nguồn Sông Đà hàng tháng trời, em phải ở nhà với ông ngoại và cậu em trai còn nhỏ. “Mọi người, mọi việc xung quanh em đều vất vả lắm. Nhưng chẳng nhẽ lại phải chịu vất vả mãi vậy!”. Đôi mắt sáng trong và đầy quyết  tâm của Long đã nói lên sự nỗ lực của em vượt qua con đường đến trường đầy gian nan. Con đường, ước mơ của em chắc chắn không còn chỉ cho riêng em nữa, mà con đường, ước mơ ấy là cho cả cha mẹ, gia đình và cho cả làng chài của em. Em đã liên tục đạt học sinh giỏi 8 năm học qua và năm học 2004-2005, đạt giải ba học sinh giỏi thị xã Hòa Bình.

      

Các bạn học sinh trong chương trình giao lưu được “thắp sáng” bởi một niềm tin: Cố gắng phấn đấu, chăm chỉ học tập và biết nuôi dưỡng hoài bão, thì ước mơ sẽ thành hiện thực! Cái đích, sự thành công của các bạn có hoàn cảnh khó khăn đã đạt được, không cớ gì những bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn lại không đạt được! Đó cũng chính là ngọn lửa thắp sáng ước mơ mà chương trình giao lưu muốn đem đến cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, chương trình còn được xây dựng bởi sự gặp gỡ, giao lưu và đối thoại với vị khách mời những đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức tiêu biểu và thành đạt.

       

Đông đảo các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh có mặt tại buổi giao lưu đã tỏ ra hứng thú và cảm phục khi giao lưu với 3 vị khách mời: Thầy giáo Kiều Vũ Mạnh, cử nhân khoa học, giáo viên chuyên sinh, Phó Bí thư đoàn trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ. Thầy giáo Kiều Vũ Mạnh trước đây cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố mất sớm khi đang học lớp 9. Mẹ bị bệnh, thường xuyên phải đi bệnh viện. Thầy cũng phải sớm tự lập và bươm trải với cuộc sống, với sự học. Năm học 2002, Mạnh tốt nghiệp THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và được tuyển thẳng vào Đại học. Năm 2006, tốt nghiệp đại học và trở về giảng dạy tại trường. Năm 2008, thầy Mạnh đạt giải nhất danh hiệu “ giáo viên thực hành giỏi” của Sở GD&ĐT…; Bác Sỹ Trương Như Hiển, Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh ung biếu, Phó phòng chỉ đạo tuyến, Bí thư Đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh; và anh Bùi Đức Chính, chủ trang trại xom Ong 1, xã Nam Phong, huyện Cao Phong. Những thành công của họ hôm nay và những nỗ lực, những con đường mà họ đã đi qua đều được bắt nguồn từ những ước mơ, những hoài bão tốt đẹp.

 

Chắp cánh những ước mơ

      

Cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống của mỗi gia đình và xã hội được nâng lên, theo đó mỗi gia đình có điều kiện hơn trong việc quan tâm, chăm lo, giáo dục con cái, tạo điều kiện cho con em ăn học với mong muốn trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tuy nhiên, nhiều sự quan tâm, chiều chuộng “ thái quá” của một bộ phận gia đình, tư duy dạy “chữ” hơn dạy “ người” ở trường học và sự thiếu nỗ lực, vươn lên của một bộ phận giới trẻ đã dẫn đến sự thờ ơ, vô cảm và thiếu trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

       

 Để những ước mơ, hoài bão tươi đẹp của tuổi trẻ được bay cao, bay xa rất cần đến sự chung tay, vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, thầy cô giáo, nhà trường và đặc biệt là từ chính các bậc phụ huynh. Sự quan tâm, động viên, nuôi dưỡng ý chí, ước mơ trong các em có thể chỉ giản đơn là một ngôi nhà ấm áp tình cha mẹ, một lời động viên, an ủi khi con có những khúc mắc và nỗi buồn, một bàn tay ám áp dắt các em qua con đường khó khăn…

     

Chương trình giao lưu “ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” đã gửi đi thông điệp “ Nuôi dưỡng ước mơ, xây hoài bão lớn, vì dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đã trở thành một chương trình thực sự hữu ích của Đoàn thanh niên. Các thanh niên điển hình, tiên tiến đã được giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau định hướng hoài bão, thắp sáng ước mơ, khích lệ tinh thần thi đua học tập và rèn luyện vì ngày mai lập thân lập nghiệp

         

Trong buổi giao lưu này, những nhà tài trợ, các doanh nghiệp, các thầy cô giáo đã trao tặng học bổng, trao quà động viên các em, những món quà thiết thực sẻ chia những hoàn cảnh khó khăn, giúp các em phấn đấu vươn lên trong cuộc sông. 

 

                                                                         Hồng Duyên

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 14-22°C

Nhiệt độ: 14-19°C

Nhiệt độ: 14-20°C
Tra cứu điện thoại VNPT
Chọn tỉnh
Nhập số
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0042137761
Built by ICT Group