Đoàn khảo sát làm việc với trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.

Đoàn khảo sát làm việc với trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.

(HBĐT) - Ngày 19/8, Ban VH-XH&DT HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban VH-XH & DT làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát nhằm thu thập thông tin, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện kế hoạch “Đổi mới quản lý nâng cao chất lượng giáo dục theo chủ đề” năm học 2009-2010 tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.

 

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo nhà trường đã báo cáo đoàn kết quả triển khai thực hiện kế hoạch tại nhà trường. Với vị trí là một trung tâm chất lượng cao của tỉnh và khu vực, những năm qua, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với quan điểm giáo dục toàn diện, năm học 2009-2010, nhà trường tích cực chỉ đạo và tổ chức các hoạt động chuyên môn nên thành tích của nhà trường luôn được giữ vững và từng bước nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Kết quả giáo dục năm học 2009-2010, nhà trường có 984 học sinh, tỷ lệ học sinh giỏi chiếm 31,3%, học sinh khá chiếm trên 67%, học sinh trung bình chiếm 1,32%, không có học sinh yếu, kém. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp luôn giữ vững đạt 100%, học sinh thi đỗ đại học đạt trên 90%.

 

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường cũng nêu lên những hạn chế, khó khăn như: điều kiện tổ chức cho học sinh ăn, ở trong khu nội trú còn nhiều bất cập, trang - thiết bị dạy học chưa đồng bộ, chế độ, chính sách  đối với trường chuyên biệt chưa đảm bảo…

 

Các thành viên trong đoàn đã trao đổi, làm rõ những đề xuất, kiến nghị của nhà trường, những vấn đề quan tâm nhằm thực hiện đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường đạt kết quả.

 

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Trưởng Đoàn đã tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị của nhà trường, từ đó tổng hợp với các đơn vị khác để trình HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh có giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch tốt hơn.

 

                                                                                                 Thu Hà

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục