Thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, các bạn đội viên liên đội trường THCS Kim Tiến tham gia đóng góp giấy vụn.

Thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, các bạn đội viên liên đội trường THCS Kim Tiến tham gia đóng góp giấy vụn.

(HBĐT)- “Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là hoạt động quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện mục tiêu giáo dục cuả nhà trường. Chính từ những hoạt động như: lao động, sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội đã góp phần trong hình thành nhân cách cuả học sinh, giúp các em biết tự giáo dục, rèn luyện và hoàn thiện mình. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa là xây dựng cho các em các mối quan hệ phong phú, đa dạng, có mục đích, có kế hoạch, có nội dung và phương pháp nhất định, gắn giáo dục với cộng đồng, tạo sự thân thiện trong mọi tình huống của học sinh... - Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng phụ trách Đội trường THCS Kim Tiến (Kim Bôi) chia sẻ.

 

Hiện nay, trường duy trì đều đặn các tiết học ngoại khóa được tổ chức theo chủ điểm hàng tháng với từng nội dung hoạt động cụ thể của từng tuần đã phát huy được vai trò chủ động, tự quản của các em học sinh, nhất là các em Ban chỉ huy chi đội.

 

Đến thăm trường vào những ngày đầu tháng 5, chúng tôi cảm nhận được phần nào giá trị các giờ học ngoại khóa mang lại. Do là tháng sinh nhật Đội, hoạt động ngoại khóa gắn với chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tiết học ngoại khóa được thực hiện bằng thi tìm hiểu về Đội, kiến thức, tình huống... được đưa ra không khô cứng, tạo được không khí hào hứng trong mỗi đội viên. Em Bùi Thị My, học sinh lớp 9B cho biết: Các tiết học ngoại khóa cung cấp cho chúng em nhiều kiến thức xã hội bổ ích, hỗ trợ đắc lực cho việc học trên lớp.

 

Bên cạnh đó, liên đội còn duy trì kiểm tra sao đỏ đầu giờ đảm bảo học sinh đến trường chấp hành đúng nghi thức Đội. Thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, các bạn đội viên trong liên đội đã quyên góp trên 460 viên gạch xây dựng sân trường, thu gom trên 170 kg giấy vụn giáo dục các em ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, gây quỹ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường. 

 

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết thêm: Khó khăn lớn nhất của đội ngũ giáo viên nhà trường gặp phải là sự phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường do nhiều phụ huynh học sinh đi làm ăn xa. Chính vì vậy, các tiết học ngoại khóa giúp các em biết chia sẻ những khó khăn với bạn, hướng đến các sinh hoạt lành mạnh... Thời gian sắp tới, nhà trường mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành giáo dục để mô hình hoạt động này ngày càng phát huy hiệu quả.

 

                                                                                            H.Yến

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục