(HBĐT) - Ngày 28/9, TPHB đã tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời điểm tại trường THCS Lê Quý Đôn. Tham gia lễ phát động có đại diện 53 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố và chính quyền một số phường, xã cùng cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường.

 

Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Học để trở thành người công dân tốt” được thành phố tổ chức phát động từ ngày 28/9- 7/10. Mục tiêu của tuần lễ nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng về học tập và xây dựng xã hội học tập; nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa…) trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Qua đó, góp phần tăng cường các nguồn lực hỗ trợ tổ chức các hoạt động xây dựng xã hội học tập.  

 

Các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Tổ chức lớp học (miễn phí) theo nhu cầu người học; tổ chức lớp bồi dưỡng ngắn hạn giúp người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh lực đời sống xã hội; tổ chức lớp bồi dưỡng về kỹ năng sống; tham quan, tìm hiểu, chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa của địa phương; tọa đàm về tầm quan trọng của học tập suốt đời…

 

Tại lễ phát động, thực hiện thư kêu gọi ủng hộ Quỹ khuyến học của Chủ tịch UBND tỉnh, cán bộ, giáo viên, học sinh đã ủng hộ được số tiền trên 10 triệu đồng. Sau lễ phát động điểm, các trường sẽ tiến hành phát động tại địa phương mình.

 

 

                                                                             Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục