Tọa đàm tại tuần lễ Toàn cầu hành động vì giáo dục cho mọi người năm 2013 tại đền thờ Chu Văn An (Hải Dương)

Tọa đàm tại tuần lễ Toàn cầu hành động vì giáo dục cho mọi người năm 2013 tại đền thờ Chu Văn An (Hải Dương)

Năm nay, tại Việt Nam, “Tuần lễ toàn cầu hành động vì giáo dục cho mọi người” diễn ra từ ngày 6 đến 13-5-2014 với chủ đề: “Giáo dục và Khuyết tật”. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm trên phạm vi toàn cầu, trong khuôn khổ Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục.

 

Tại Việt Nam, sự kiện quốc gia mang chủ đề: “Người khuyết tật có quyền thụ hưởng một nền giáo dục chất lượng, thân thiện và bình đẳng” được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp Liên minh Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục tại Việt Nam phát động.

Mục tiêu của “Tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người” nhằm góp tiếng nói nâng cao chất lượng giáo dục người khuyết tật. Sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức như: Thảo luận, đối thoại về vấn đề bình đẳng quyền, bình đẳng cơ hội và chất lượng công tác giáo dục người khuyết tật; Đưa các khuyến nghị từ các bên liên quan đến các cơ quan Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách về giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giáo dục người khuyết tật; Đầu tư cơ sở vật chất tạo môi trường giáo dục an toàn, thuận tiện cho người khuyết tật được tiếp cận giáo dục; Trang bị tài liệu, phương tiện, thiết bị dạy học đặc thù cho người khuyết tật học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục người khuyết tật, đáp ứng quyền thụ hưởng một nền giáo dục có chất lượng, thân thiện và bình đẳng của người khuyết tật.

Khẩu hiệu “Người khuyết tật có quyền thụ hưởng một nền giáo dục chất lượng, thân thiện và bình đẳng” sẽ được thể hiện bằng các hình thức như: tranh cổ động, băng rôn, phù hiệu… tại các sở giáo dục và đào tạo, trường học, trung tâm giáo dục người khuyết tật và địa điểm công cộng; các sự kiện, diễn đàn theo chủ đề này cũng sẽ được tổ chức tại nhiều địa phương.

 

 

                                                                    Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục