Cấp ủy, chính quyền phường Chăm Mát tuyên dương, khen thưởng các em học sinh trên địa bàn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền phường Chăm Mát tuyên dương, khen thưởng các em học sinh trên địa bàn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh.

(HBĐT) - Trên địa bàn phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) hiện có 9 đơn vị trường học, trong đó có 5 trường tiểu học, THCS và mầm non. Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể và ủng hộ của tổ dân phố, phụ huynh học sinh với phong trào khuyến học, khuyến tài đã đưa sự nghiệp GD &ĐT trên địa bàn có nhiều khởi sắc.

 

Bà Lê Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Khuyến học phường chia sẻ: Hiện tại, 100% giáo viên trong các nhà trường có trình độ chuẩn và vượt chuẩn, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi đạt trên 50%. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học. Cùng với chất lượng đội ngũ, các nhà trường luôn chú trọng áp dụng CN -TT trong giảng dạy, xây dựng cho học sinh ý thức và phương pháp học tập tích cực trong từng tiết học, môn học và qua các hoạt động tập thể, giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản, biết áp dụng lý thuyết vào thực hành. Thường xuyên tổ chức những đợt thi đua theo từng chủ điểm nhằm khuyến khích, tạo hứng thú cho học sinh trong học tập, rèn luyện đạo đức, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội. Ngoài ra, ngay từ đầu mỗi năm học, các trường đã thành lập đội tuyển học sinh giỏi, nhất là với khối lớp 5 và lớp 9 để tập trung bồi dưỡng kiến thức. Từ những hoạt động này đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

 

Năm học 2013 - 2014, trên địa bàn phường, toàn khối tiểu học có trên 53% học sinh xếp loại học lực giỏi, trên 36% học lực khá, không có học sinh yếu. Khối THCS có 18,6% học sinh học lực giỏi, 37% học lực khá, học sinh yếu còn 5,4%. Khối mầm non 100% trẻ em phát triển bình thường. Về giáo dục mũi nhọn, toàn phường có 5 học sinh giỏi quốc gia, 35 học sinh giỏi cấp tỉnh, 70 học sinh giỏi cấp thành phố và 18 học sinh giỏi tiêu biểu các trường. Đối với giáo viên, có 9 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 56 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và 28 giáo viên dạy giỏi cấp trường.

 

Một trong những hoạt động nổi bật của năm học vừa qua, là các trường học trên địa bàn phường Chăm Mát đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp các em đều có cơ hội được đến trường. Đó là ngay từ đầu năm học, các nhà trường đã tiến hành điều tra, nắm chắc hoàn cảnh của từng học sinh, nhất là các em trong diện chính sách để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ như miễn - giảm các loại quỹ thoả thuận, học phí; tổ chức dạy bồi dưỡng miễn phí cho HS yếu, nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ học sinh trong diện chính sách... Trong năm học 2013 - 2014, toàn phường đã tặng sách, vở, quần áo, gạo, xe đạp, thẻ HHYT cho 101 lượt học sinh trị giá hơn 16, 3 triệu đồng; quyên góp gần 6 triệu đồng giúp đỡ học sinh khuyết tật. Hội CTĐ, Hội khuyến học phường tổ chức tặng quà, mua bảo hiểm thân thể tặng học sinh nghèo trị giá gần 10 triệu đồng... Sự chăm lo, góp sức của toàn xã hội chính là yếu tố quan trọng để sự nghiệp GD &ĐT phường Chăm Mát gặt hái được những thành công.                     

 

 

                                                                               Thu Hiền

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục