(HBĐT) - Ngày 22/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số 1434/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiêu Anh hùng Lao động cho trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2003 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

 

Với 67 năm xây dựng và trưởng thành, trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ luôn là đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục Hòa Bình; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh nói riêng và đất nước nói chung. Với những thành tựu to lớn, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều Huân chương, huy chương và các danh hiệu cao quý khác như Huân chương Độc Lập hạng nhì, hạng ba; Huân chương Lao động cùng hàng chục bằng khen, cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT, cùng các danh hiệu, phần thưởng khác.  Từ 2003-2013, nhà trường có 426 giải quốc gia, trong đó có 4 giải nhất, 54 giải nhì, 179 giải ba và 195 giải khuyến khích. Nhà trường đã có 21 học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, được tham gia thi đội dự tuyển học sinh giỏi quốc tế. Trong đó, riêng giai đoạn 2003 - 2013 có 12 em chiếm 60%. Dự kiến, ngày 4/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ sẽ đón nhận danh hiệu cao quý này.

 

 

 

                                                                                  Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục