(HBĐT) - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong hội viên và tổ chức hội, Hội Khuyến học tỉnh phát động đợt thi đua từ ngày 28/8 đến ngày 22/12/2014, với chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng kỳ niệm 6 năm “Ngày Khuyến học Việt Nam” (2/10/2008-2/10/2014) và 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12-2014).

 

Đợt thi đua gồm các nội dung: Tuyên truyền rộng rãi về tính chất quan trọng, sự cần thiết đối với mỗi người “phải học tập suốt đời” trên tinh thần quán triệt các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và các Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ, nhất là tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về học tập nhằm động viên nhân dân và hội viên tham gia học tập suốt đời cũng như tham gia vào việc tạo cơ hội, điều kiện để mọi người đều được học tập. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển các tổ chức Hội và hội viên trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập  theo tiêu chí đánh giá của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh.  Thực hiện tốt công tác TĐ-KT năm 2014 và bình xét công nhận các danh hiệu Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập theo hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quỹ Khuyến học các cấp. Huy động 80% số lượt người tham gia học tập tại Trung tâm HTCĐ. Vận động cán bộ, hội viên tham gia làm hướng dẫn viên và biên soạn tài liệu trong Trung tâm HTCĐ theo khả năng chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi người. Phát động “Tháng Khuyến học Hòa Bình lần thứ 2” từ ngày 20/8 đến ngày 2/10/2014  với các nội dung trọng tâm: Tham gia tích cực “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; tổ chức trao học bổng, phát quà cho học sinh nghèo đầu năm học mới; vận động ủng hộ sách, vở, dụng cụ học tập, học bổng giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khổng để một trẻ em nào vì thiếu tiền mà phải bỏ học; triển khai phong trào “Tiếng trống khuyến học”, ủng hộ “Góc học tập” cho học sinh nghèo, “Nuôi lợn nhựa khuyến học” ở các gia đình; trao thưởng cho học sinh đỗ thủ khoa vào các trường THPT và đạt điểm cao thi vào các trường đại học; tổ chức toạ đàm nhân kỷ niệm 6 năm “ngày Khuyến học Việt Nam”.

 

 

 

                                                              Phòng BĐ-TL

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục