Sàn giao dịch việc làm huyện Cao Phong tổ chức tại xã Dũng Phong thu hút đông đảo người lao động trong và ngoài xã tham gia.

Sàn giao dịch việc làm huyện Cao Phong tổ chức tại xã Dũng Phong thu hút đông đảo người lao động trong và ngoài xã tham gia.

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Thị Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu Việc làm (Sở LĐ-TB&XH) khẳng định: Khắc phục những hạn chế của các phiên giao dịch việc làm của những năm trước, năm nay, hầu hết các sàn đều tổ chức ở cụm xã. Nơi tập trung đông đảo người lao động có nhu cầu tư vấn học nghề, tìm kiếm việc làm. Sàn giao dịch việc làm đã và đang phát huy tác dụng là cầu nối giữa các đơn vị tuyển dụng và người lao động.

 

Được trực tiếp tham gia vào Sàn giao dịch việc làm huyện Cao Phong năm 2014 được tổ chức tại xã Dũng Phong - trung tâm Mường Thàng mới thấy được không khí vui mừng, phấn khởi của người dân. Tham gia sàn giao dịch không chỉ có ĐV-TN mà còn cả những người đã trung tuổi. Cô Đinh Thị Hồng, 50 tuổi ở xã Tân Phong phấn khởi cho biết: Năm nay, khi biết sàn giao dịch việc làm được tổ chức ở cụm xã, chúng tôi rất vui mừng. Mừng vì mở ở đây gần nhà thuận tiện cho việc đi lại. Chúng tôi cũng cảm thấy tự tin hơn khi đến các bàn tư vấn việc làm của các doanh nghiệp. Tôi cùng các chị em khác trong xã đến đây để tìm công việc thích hợp với mình như giúp việc gia đình, hỏi thông tin học nghề, xuất khẩu lao động cho con em mình. Tại Sàn giao dịch việc làm huyện Tân Lạc được tổ chức tại xã Lỗ Sơn, không chỉ người dân trên địa bàn xã đến tìm kiếm thông tin về việc làm mà còn có rất đông người dân trên địa bàn khác như Do Nhân, Gia Mô, Quy Mỹ, Địch Giáo… đến tham dự.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã phối hợp với các huyện mở được 2 phiên giao dịch việc làm tại huyện Cao Phong và Tân Lạc thu hút 79 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký tuyển dụng, trong đó có 52 doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng tại Sàn. Tổng số lao động tham gia 2 sàn là 1.270 người. Qua các phiên giao dịch đã có 214 lao động được tuyển dụng; 1.130 lao động được tư vấn về việc làm và học nghề. Theo kế hoạch năm 2014, Trung tâm mở 4 phiên giao dịch việc làm trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian tới, tiếp tục sẽ có huyện Kim Bôi, thành phố Hòa Bình và Kỳ Sơn sẽ đăng ký tổ chức sàn giao dịch việc làm. Nhưng điều đáng nói ở đây, mỗi năm, sàn giao dịch việc làm sẽ được di chuyển đến các điểm khác nhau. Các sàn giao dịch năm nay đều được mở ở các xã, trung tâm cụm xã. Đặc biệt, năm nay, huyện Kỳ Sơn có kế hoạch tiên phong mở sàn giao dịch việc làm tại 3 cụm khác nhau để đảm bảo cho người lao động đi lại thuận tiện, có thời gian tư vấn, giới thiệu chi tiết, cụ thể hơn.

 

Đồng chí Bùi Thị Thảo cho biết thêm: Ðóng góp của sàn giao dịch việc làm là rất lớn và hiệu quả, nhất là trong tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động. Hoạt động của sàn giao dịch việc làm được mở đa dạng, rộng khắp thông qua các điểm giao dịch vệ tinh tới các xã sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho người lao động, người sử dụng lao động có nhiều cơ hội gặp và trao đổi thông tin, tuyển dụng và tìm kiếm việc làm. Tuy việc tổ chức sàn giao dịch ở các xã sẽ gây một số khó khăn, trở ngại nhất định như cho công tác tổ chức như: việc vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ sàn vất vả hơn; ở hầu hết các xã đều không có mạng phục vụ việc tra cứu thông tin. Điều này chúng tôi phải khắc phục bằng cách tăng cường tư vấn trực tiếp; cung cấp thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực cho người lao động dễ tiếp cận. Hy vọng với việc không ngừng đổi mới hình thức tổ chức các sàn giao dịch việc làm ở cơ sở sẽ tăng cơ hội tiếp xúc trực tiếp giữa người lao động với nhà tuyển dụng. Từ đó, người lao động sẽ tìm kiếm được việc làm phù hợp, góp phần tích cực vào công tác giải quyết việc làm, xóa đói- giảm nghèo trên địa bàn.

 

 

                            Hương Lan

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục