Khu nhà ở của giáo viên trường tiểu học  Đoàn Kết được xây dựng từ năm 1998 đã xuống cấp nghiêm trọng.

Khu nhà ở của giáo viên trường tiểu học Đoàn Kết được xây dựng từ năm 1998 đã xuống cấp nghiêm trọng.

(HBĐT) - Năm học này, trường TH Đoàn Kết (Đà Bắc) có 23 lớp học, trong đó, trường chỉ có 14 phòng học kiên cố, 7 phòng học tạm và 2 phòng học nhờ. Ngoài chi chính, các lớp học thuộc các chi phụ đều đã xuống cấp nghiêm trọng. Thầy giáo Lường Đình Thế, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Do địa bàn rộng, đường giao thông đi lại khó khăn nên từ nhiều năm nay, nhà trường vẫn phải duy trì các lớp học cắm bản, trong đó, chủ yếu là các lớp ghép. Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, từ nguồn vốn chương trình 747, các điểm trường của xã đã được đầu tư xây dựng từ năm 1998. Tuy nhiên, do thời gian xây dựng đã lâu nên đến nay, các công trình này đều đã xuống cấp nghiêm trọng.

 

Hiện nay, xuống cấp nặng nhất là chi Khem và chi Lọng. Theo các thầy, cô giáo ở đây, năm học này, chi Khem có 33 học sinh, chi Lọng có 59 học sinh  thuộc các lớp ghép theo học. Các thầy, cô giáo đều rất lo lắng bởi  trần của các lớp học này đã bị võng, bong tróc, các mảng vữa thường xuyên rơi xuống lớp học, dột mưa và đặc biệt rất nguy hiểm vào mùa mưa bão nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của nhà trường. Tuy nhiên, do thiếu phòng nên nhà trường vẫn buộc phải duy trì các lớp học này. Bên cạnh tình trạng xuống cấp tại các điểm trường, các em học sinh ở một số chi phụ vẫn phải học trong các phòng học tạm được dựng bằng tre, nứa.

 

Ngoài khó khăn về lớp học, các thầy, cô giáo trường TH Đoàn Kết cũng phải đối mặt với những khó khăn về nhà ở. Hiện nay, nhà trường có 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 15 cán bộ, giáo viên ở nội trú tại trường. Tuy nhiên, nhà trường chỉ có 2 dãy nhà cấp 4 với 8 phòng ở. Trong đó, 1 dãy nhà được xây dựng từ năm 1998 gồm 3 gian, chia thành 6 phòng cho 6 giáo viên và gia đình giáo viên ở. Điều đặc biệt là dãy nhà này đã xuống cấp và phòng ở rất chật chội. Chị Phí Thị Phương Thanh, cán bộ nhà trường cho biết: mỗi phòng chỉ có diện tích hơn 18 m2 nhưng do thiếu phòng ở, các thầy, cô giáo buộc phải ngăn đôi  các phòng ra nên mỗi phòng chỉ rộng có 9 m2. Với những giáo viên chỉ ở một mình không sao những giáo viên ở cả gia đình thì vô cùng chật chội, hầu hết các phòng chỉ kê được một chiếc giường, vừa để ngủ, vừa là nơi làm việc, chấm bài. Còn việc đun nấu, mỗi thầy, cô tận dụng theo một cách khác nhau. Trời nắng không sao, nhiều hôm trời mưa, từ việc đun nấu, ăn ở đều bó hẹp trong gian phòng 9 m2, mà các phòng hiện nay cũng đã bị dột.

 

Phòng học thiếu và xuống cấp, nhà ở giáo viên không đảm bảo, trường TH Đoàn Kết còn không có các công trình phụ trợ khác. Khuôn viên nhà trường rộng, gần ruộng nhưng đến nay nhà trường vẫn chưa thể đầu tư xây dựng được tường bao. Mặt khác, nhà trường cũng chưa có công trình nước sạch hay khu vệ sinh. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học. Đặc biệt là đối với đội ngũ giáo viên ở nội trú trong trường. Theo thầy Lường Đình Thế, để có nước sinh hoạt, các thầy, cô giáo thường phải làm ống dẫn nước từ trên nguồn xuống. Mùa mưa có nước nhưng vào các tháng mùa khô, hầu hết các thầy cô giáo phải đi gánh nước hoặc xin nước các nhà dân. Nguồn nước ở đây cũng không đảm bảo bởi khu vực thượng nguồn nơi lấy nước cũng là nương ngô của các hộ gia đình nên không tránh được nguồn nước bị ảnh hưởng từ việc phun thuốc diệt cỏ, phân bón hóa học.

 

Năm học mới đã bắt đầu, cùng với niềm vui, phấn khởi thầy và trò nơi  đặc biệt khó khăn này cũng phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn thách thức. “Trước mắt là đối mặt với mùa mưa bão, với một mùa đông lạnh sắp tới đối với những lớp học tạm tại các điểm trường”,  thầy giáo Lường Đình Thế trăn trở. Trong những năm qua, nhằm hạn chế những khó khăn, nhà trường đã tích cực tuyên truyền, vận động huy động mọi nguồn lực từ nhân dân, tuy nhiên, ở một xã nghèo với hơn 50% tỷ lệ hộ nghèo, trình độ dân trí còn hạn chế như ở Đoàn Kết, những thách thức về cơ sở vật chất trong năm học mới quả thực không nhỏ.

                                                                             

 

 

                                                                           Phương Linh

 

Các tin khác


“Hành trình thắp sáng ước mơ” tại Trường THPT Tân Lạc

Đoàn Trường THPT Tân Lạc vừa phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tổ chức chương trình "Hành trình thắp sáng ước mơ”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Tân Lạc. Chương trình có sự hiện diện của nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng Ban sản xuất các chương trình giải trí (VTV 3) Đài Truyền hình Việt Nam...

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ngày 22/3 đã công bố 15 đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024.

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho 500 giáo viên, học sinh

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Hội CTĐ thành phố Hòa Bình vừa phối hợp tổ chức tập huấn, truyền thông phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và sơ cấp cứu cho trên 500 giáo viên, học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh.

Chuyển biến trong công tác giáo dục ở huyện Mai Châu

Chất lượng giáo dục đại trà trên địa bàn huyện Mai Châu từng bước được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả tích cực; công tác quản lý giáo dục được đổi mới, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của địa phương... Đó là những kết quả nổi bật mà ngành Giáo dục huyện Mai Châu đạt được.

Nâng cao chất lượng giáo dục qua hội thi giáo viên dạy giỏi

Mỗi năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên. Với hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông (THPT) cấp tỉnh thường niên đã trở thành sự kiện quan trọng, là ngày hội thao giảng của giáo viên nhằm góp phần vào thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà.

Cục Thi hành án dân sự tặng quà học sinh nghèo vượt khó xã Tân Minh

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, ngày 19/3, Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đến thăm, tặng quà thầy và trò Trường tiểu học xã Tân Minh, huyện Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục