Năm học 2013 - 2014, trường PT dân tộc nội trú THCS B Đà Bắc có 139 học sinh giỏi, học sinh tiên tiến và có 3 học sinh giỏi cấp tỉnh.

Năm học 2013 - 2014, trường PT dân tộc nội trú THCS B Đà Bắc có 139 học sinh giỏi, học sinh tiên tiến và có 3 học sinh giỏi cấp tỉnh.

(HBĐT) - Từ năm 1996, tại xã Mường Chiềng, trường PTDTNT THCS B huyện Đà Bắc đã là “tổ ấm” thứ 2 của học sinh các dân tộc vùng cao thuộc 9 xã nơi đây. Nhà trường luôn thể hiện sự nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp uỷ, chính quyền và bậc phụ huynh, học sinh.

 

Năm học 2013-2014, tiếp nối thành tích những năm học trước đây, chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể đã triển khai làm tốt công tác giáo dục chính trị trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh; phấn đấu thực hiện có hiệu quả, chất lượng các CVĐ, phong trào thi đua do ngành, huyện phát động. Nhà trường đã khơi dậy và phát huy được sức vươn của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, cùng chung sức hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Đặc biệt, yếu tố người thầy ở ngôi trường chuyên biệt được nhìn nhận đúng tầm; gắn mỗi người thầy với những công việc cụ thể, đồng hành cùng các em học sinh như mô hình giáo dục dân tộc, mô hình tự quản trong học tập. Phong trào nhân rộng điển hình “công tác chủ nhiệm lớp” của cô giáo Bùi Thị Cẩm Tú đã được nhiều  giáo viên chủ nhiệm trong trường  học tập, đạt hiệu quả cao. Nhiều thầy, cô luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng tấm lòng yêu nghề, vì học sinh thân yêu như các thầy, cô giáo: Sa Văn Có, Hà Văn Viện, Xa Thị Chinh, Nguyễn Văn Quân, Vũ Thị Thu Chính đội ngũ này (trong số 15 giáo viên giảng dạy có 10 người trình độ đại học) đã góp sức vào nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, nhất là tác giáo dục mũi nhọn đang đi vào nền nếp, hiệu quả.

 

Trường luôn có sự tìm kiếm nhân tố, thành lập, tổ chức bồi dưỡng các đội tuyển từ khối 6 - 9 ở nhiều bộ môn. Chất lượng giáo dục 2 mặt cũng tạo được nét mới. Trường có 9 học sinh giỏi, chiếm 4,8% và 130 em có học lực khá (chiếm 70,3% và tăng trên 12% so với năm học trước), không có học sinh yếu. 100% học sinh được xếp loại hành kiểm khá và tốt, trong đó, hạnh kiểm tốt chiếm 94,6%. Sau 3 năm học đạt các danh hiệu tập thể lao động tiên tiến do Sở GD&ĐT công nhận, năm học 2013-2014, lần đầu, trường được nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu các khối học của UBND tỉnh. Đây cũng là bước tiếp nối thành tích cho quá trình phấn đấu để trường sớm được công nhận là trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

 

 

 

                                                                                 PV

 

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục