Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

(HBĐT) - Ngày 26/8, Hội đồng Đội tỉnh, Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2013- 2014, triển khai nhiệm vụ năm học 2014- 2015.

 

Thực hiện 5 chương trình lớn do Hội đồng Đội T.Ư phát động, năm học 2013- 2014, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học toàn tỉnh tiếp tục đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Cụ thể: Trong chương trình “Tự hào truyền thống- tiếp bước cha anh”, 100% các liên đội tổ chức tốt hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống, đạo lý cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng, từ phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã xây mới 6 ngôi nhà “khăn quàng đỏ” trị giá 120 triệu đồng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tốt; thực hiện chương trình “Luyện rèn trí thức- vững bước tương lai”, các liên đội trong toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 545 CLB môn học, quyên góp được trên 18.000 quyển sách, vở, trên 14.245 bộ đồ dùng học tập, 24.305 bộ quần áo, 465 xe đạp và 474 triệu đồng tiền mặt giúp đỡ trên 45.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Bên cạnh đó, các chương trình “Vui khỏe an toàn- học ngàn điều hay”, “xây dựng Đội vững mạnh- cùng tiến bước lên Đoàn”, “khăn hồng tình nguyện- chắp cánh yêu thương” cũng được các liên đội chú trọng triển khai thực hiện.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, thống nhất đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 8 giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2014- 2015. Trong đó, phấn đấu: triển khai xây dựng 5 “Tủ sách học đường” cho các liên đội vùng sâu, xa; xây dựng 24 mô hình điểm triển khai “Chương trình rèn luyện đội viên” tại 22 liên đội tiểu học và THCS; tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ VIII vào năm 2015; tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”…

 

Nhân dịp này, đã có 52 tập thể, 15 cá nhân được nhận giấy khen của Tỉnh đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013- 2014.

 

 

                                                                             H.Y

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục