Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cùng lãnh đạo Hôi Khuyến học tỉnh trao giấy khen cho học sinh đạt giải cao tại kỳ thi đại học năm 2014.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cùng lãnh đạo Hôi Khuyến học tỉnh trao giấy khen cho học sinh đạt giải cao tại kỳ thi đại học năm 2014.

Ngày 26/9, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh năm học 2014 - 2015 và cuộc thi sáng tạo năm 2014. Tới dự buổi lễ có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo, đại diện Hội Khuyến học tỉnh, các huyện, thành phố, Công an tỉnh, Bộ CHQS, Ban Dân tộc tỉnh.

 

Trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài được các cấp, chính quyền địa phương quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả. Qua 23 lần tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, đoàn học sinh tỉnh ta đã đạt 1.126 giải, trong đó có 37 giải nhất, 210 giải nhì, 879 giải ba và khuyến khích. Phong trào “xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học” đã phát triển rộng khắp, đến nay toàn tỉnh có gần 40.000 gia đình hiếu học, hơn 200 dòng họ hiếu học và trên 1.000 cộng đồng khuyến học với nhiều hình thức động viên giúp đỡ học sinh giỏi hàng năm…

 

Tại buổi lễ, Hội khuyến học đã trao giấy khen và phần thưởng cho 9 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi đại học (1000.000 đồng/suất), 22 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 (500.000 đồng/suất) và 5 học sinh trong cuộc thi sáng tạo năm 2014 (1000.000 đồng/suất). Cũng tại buổi lễ, Bưu điện tỉnh đã tặng 22 suất học bổng, Ban Dân tộc tỉnh tặng 3 suất, Bộ CHQS tặng 5 suất, Công an tỉnh tặng 10 suất cho các em đạt điểm cao tại các kỳ thi tuyển sinh năm học 2014 - 2015, Hội Khuyến học tỉnh tặng 4 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

 

Tiếp tục ủng hộ cho công tác khuyến học tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ đã ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh 30 triệu đồng, Công ty cổ phần du lịch Hoà Bình ủng hộ 20 triệu đồng; Công ty cổ phần BĐS An Thịnh ủng hộ 20 triệu đồng, Bưu điện tỉnh ủng hộ 6,6 triệu, gia đình ông Vũ Duy Bổng (Hà Nội) ủng hộ quỹ 20 triệu đồng.

 

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm, rèn luyện của các em học sinh, sinh viên, tinh thần trách nhiệm của giáo viên, gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục. Đặc biệt, đồng chí đã hoan nghênh và đánh giá cao sự đóng góp ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong công tác khuyến học, khuyến tài và cũng mong nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa của các nhà hảo tâm cùng đồng hành với công tác phát triển giáo dục của tỉnh nhà.

 

 

 

                                                                   H.N

 

 

 

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục