Lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Lương Sơn trao đổi với cán bộ Hội khuyến học xã Nhuận Trạch và các ngành, đoàn thể xã về công tác khuyến học, khuyến tài.

Lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Lương Sơn trao đổi với cán bộ Hội khuyến học xã Nhuận Trạch và các ngành, đoàn thể xã về công tác khuyến học, khuyến tài.

(HBĐT) - Ông Lê Văn Mão, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) cho biết: Phong trào khuyến học, khuyến tài trong xã đã duy trì từ nhiều năm trước nhưng từ khi Hội khuyến học xã được kiện toàn về mặt tổ chức, chất lượng của phong trào đã được nâng lên rõ nét. Xã hiện có 15 chi hội ở các thôn, xóm và 3 ban khuyến học ở các trường học với sự tham gia của gần 1.000 hội viên.

 

Hướng tới các nội dung hoạt động thiết thực, Hội khuyến học xã đã làm tốt việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương gây dựng quỹ hội, quan tâm, khen thưởng kịp thời cho học sinh nghèo vượt khó, GV và học sinh có thành tích tốt. Dịp tổng kết năm học 2013-2014, xã đã khen thưởng 44 CB, GV, học sinh có thành tích  tại các cuộc thi cấp tỉnh, toàn quốc với tổng kinh phí 8, 6 triệu đồng; gặp mặt, thưởng cho các em thi đỗ vào các trường đại học chính quy. Đồng thời, cùng với huyện hội tạo mối liên kết, phối hợp với các ngành, tổ chức xã hội, DN trên địa bàn huyện, xã vận động quyên góp ủng hộ học sinh hoàn cảnh khó khăn 20 thẻ BHYT, xe đạp, hỗ trợ đầu năm học cho các em ở 3 trường MN, tiểu học, THCS trên 16 triệu đồng. Chính sự quan tâm đó, nhiều em hoàn cảnh khó khăn có được động lực để vươn lên.

Nhiều năm chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, Ban khuyến học trường tiểu học Nhuận Trạch luôn có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Cô giáo Bùi Thị Mỳ, Trưởng ban khuyến học nhà trường cho biết: Dẫu xã có bước phát triển đáng kể về KT -XH nhưng vẫn còn khá nhiều học sinh có hoàn cảnh  khó khăn. Vì thế, Ban luôn có sự hỗ trợ kịp thời cho các em như đầu năm học 2014 - 2015, chúng tôi đã trao quà, động viên 11 em hoàn cảnh khó khăn và tặng xe cho 1 em hoàn cảnh gia đình éo le. Năm học vừa qua, 1 cháu học lớp 4 bị tai nạn thương tích đã được Ban khuyến học và các đơn vị, ngành trên địa bàn ủng hộ 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban khuyến học nhà trường chú trọng động viên, khen thưởng kịp thời các em học sinh và thầy, cô giáo có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn. Năm học 2013-2014, trường đã khen thưởng hàng trăm lượt CB, GV, học sinh có kết quả cao trong học tập, giảng dạy với hàng chục giải cấp huyện, cấp tỉnh và quốc gia.

 

Ban khuyến học trường THCS, MN Nhuận Trạch cũng thường xuyên có các hoạt động khuyến học, khuyến tài phù hợp với điều kiện nhà trường. Cùng với các ban khuyến học, nhiều xóm trên địa bàn đã nhận thức đúng về ý nghĩa của công tác này và đã có nhiều giải pháp thúc đẩy phong trào. Trong đó, tập trung vào xây dựng quỹ khuyến học, gia đình khuyến học, cộng đồng khuyến học... Chủ tịch Hội khuyến học xã cho biết thêm: Mối quan tâm của cộng đồng đối với công tác khuyến học đã góp phần vào sự nghiệp GD &ĐT xã nhà ngày càng phát triển. Trường tiểu học có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và là đơn vị mạnh của huyện về chất lượng GD mũi nhọn. Với nền tảng học tập đó, gần đây, mỗi năm xã đều có 8-10 em thi đỗ vào các trường ĐH chính quy.

 

                                               Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục